Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú

(Baohatinh.vn) - Dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú (Đức Thọ, Hà Tĩnh), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước công lao và sự hy sinh của Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng...

Nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022) và chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc, sáng 17/1, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dâng hương tại khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú và thăm, tặng quà Nhân dân xã Hoà Lạc.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết cùng đi.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dâng hương, hoa tại khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương, hoa tại khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú; bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước công lao và sự hy sinh của Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng...

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đặt vòng hoa...

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú

...dâng hương tại khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú

Trước anh linh của cố Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các thành viên trong đoàn nguyện không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống cách mạng của cha anh để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc.

Thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hòa Lạc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vui mừng trước sự phát triển trên các lĩnh vực của xã trong năm qua.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng, với truyền thống văn hóa, cách mạng, thông minh, cần cù, chịu khó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Thọ nói chung, xã Hòa Lạc nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa; xây dựng Đức Thọ đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trước năm 2025.

Cũng trong sáng nay, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại cụm công nghiệp Đức Thọ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cụm công nghiệp Đức Thọ.

Nguyên Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi được biết, mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng cụm công nghiệp Đức Thọ đã thu hút được các doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các doanh nghiệp may như: Công ty Sản xuất bao bì Sông La Xanh, Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh… đã thu hút, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 2.000 lao động.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đức Thọ trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng đã đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast