Chủ động phương án phòng ngừa, quản lý chặt người ra vào rừng lúc cao điểm nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang bước vào mùa nắng nóng và dự kiến sẽ có nhiều đợt nắng nóng kéo dài trong thời gian tới, dẫn tới nguy cơ cao xảy ra các vụ cháy rừng nên các địa phương, đơn vị, chủ rừng cần chủ động trước mọi tình huống.

Chiều nay (19/5), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đi kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2021 tại huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh.

Chủ động phương án phòng ngừa, quản lý chặt người ra vào rừng lúc cao điểm nắng nóng

Hà Tĩnh có gần 360.000 ha đất rừng và đất lâm nghiệp, trong đó huyện Kỳ Anh có gần 51.000 ha và TX Kỳ Anh là gần 12.000 ha. Toàn tỉnh có gần 12.000 ha rừng dễ cháy, phân bố ở 12 địa phương, chủ yếu là thông, keo tràm, rừng tự nhiên nghèo kiệt. (Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra công tác PCCCR ở khu vực rừng thuộc quản lý của BQL rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh tại xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh).

Chủ động phương án phòng ngừa, quản lý chặt người ra vào rừng lúc cao điểm nắng nóng

Trong năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 51 điểm phát lửa, trong đó có 14 điểm/8 huyện gây cháy rừng với diện tích rừng bị cháy không có khả năng phục hồi 59,7 ha. (Trong ảnh: Để PCCCR, các chủ rừng đã thực hiện việc phát dọn thực bì từ trước khi bước vào mùa nắng nóng).

Chủ động phương án phòng ngừa, quản lý chặt người ra vào rừng lúc cao điểm nắng nóng

Xác định công tác PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nên ngay từ khi bắt đầu vào mùa nắng nóng, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị, địa phương, chủ rừng xây dựng phương án ứng phó cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, từng vị trí. (Trong ảnh: Biển cảnh báo và đường băng cản lửa được chủ rừng là BQL rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc).

Chủ động phương án phòng ngừa, quản lý chặt người ra vào rừng lúc cao điểm nắng nóng

Bên cạnh việc chủ động xây dựng các công trình PCCCR, hệ thống đường cơ động chữa cháy, các lực lượng chức năng cũng tăng cường áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào công tác PCCCR như lắp camera giám sát người ra vào rừng hay các khu vực dễ phát lửa. (Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra việc giám sát rừng từ flycam mà lực lượng kiểm lâm vừa trang bị).

Chủ động phương án phòng ngừa, quản lý chặt người ra vào rừng lúc cao điểm nắng nóng

Các ngành chức năng, địa phương và chủ rừng cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát người ra vào các khu vực rừng dễ xảy bắt lửa, nhất là thời điểm trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp sắp tới. (Trong ảnh: Tại TX Kỳ Anh có một số điểm thường xảy ra cháy rừng vào mùa nắng nóng, trong đó có khu vực rừng ngay gần Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, xã Kỳ Lợi).

Chủ động phương án phòng ngừa, quản lý chặt người ra vào rừng lúc cao điểm nắng nóng

Qua kiểm tra thực tế công tác PCCCR ở huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị khá kỹ càng, cụ thể các phương án PCCCR của 2 địa phương.

Chủ động phương án phòng ngừa, quản lý chặt người ra vào rừng lúc cao điểm nắng nóng

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hiện nay, Hà Tĩnh đang bước vào mùa nắng nóng và dự kiến sẽ có nhiều đợt nắng nóng kéo dài trong thời gian tới, dẫn tới nguy cơ cao xảy ra các vụ cháy rừng nên các địa phương, đơn vị, chủ rừng cần phải chủ động trước mọi tình huống.

Chủ động phương án phòng ngừa, quản lý chặt người ra vào rừng lúc cao điểm nắng nóng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phương án PCCCR của từng địa phương, từng chủ rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới từng hộ dân, nhất là những gia đình sống ở gần các khu rừng; yêu cầu học sinh ký cam kết dưới sự chứng kiến của nhà trường, gia đình về chấp hành tốt việc bảo vệ rừng, PCCCR.

Chủ động phương án phòng ngừa, quản lý chặt người ra vào rừng lúc cao điểm nắng nóng

Trong thời điểm nắng nóng, cần quản lý chặt người ra vào rừng. Nghiêm cấm chủ rừng, người dân địa phương tự ý xử lý thực bì bằng lửa, đốt ong... Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Cháy rừng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.