Chủ động tiêm vắc-xin ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân cần chủ động tiêm phòng vắc-xin để tăng cường khả năng miễn dịch nhằm ứng phó với những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19.

Chủ động tiêm vắc-xin ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua. Ảnh SK&ĐS.

Những ngày qua, trên địa bàn cả nước ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc COVID-19. Trong ngày 22/4, Bộ Y tế cho biết có 2.337 ca mắc COVID-19 mới. Tính từ ngày 17/4 cho đến ngày 21/4, số ca mắc COVID-19 luôn ở mức trên 1.000 ca. Điều này đặt ra nguy cơ dịch bùng phát trở lại nếu không kịp thời có các giải pháp phòng, chống.

Cùng với việc tuân thủ các khuyến cáo: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thì việc tiêm vắc-xin là giải pháp đặc biệt quan trọng để phòng, chống hiệu quả với dịch bệnh. Tuy nhiên, trên địa bàn Hà Tĩnh thời gian gần đây, người dân chưa có sự chủ động, tự giác trong việc tiêm phòng.

Bác sỹ Trương Thị Diệu Thúy - Trưởng trạm Y tế xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) cho biết: Khi có vắc-xin phân bổ về, trạm đều thông báo rộng rãi cho người dân nắm bắt để đến tiêm. Tuy nhiên, số người dân chủ động đến tiêm là không lớn, nhất là người lớn. Nguyên nhân của việc người dân chưa chủ động là do tâm lý chủ quan.

Còn theo bác sỹ Phạm Thị Hiền - Trưởng trạm Y tế phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh), trong đợt tiêm thứ 36 cho người lớn, trạm được phân bổ 100 liều nhưng đến nay, đã qua rất nhiều ngày số người đến tiêm vẫn chưa nổi 20 người. Còn đối với trẻ em, nhờ phối hợp tốt với nhà trường, nên đợt 19 vừa rồi vẫn đạt được kết quả khá khi tiêm đạt tỷ lệ 88,7%. Việc người dân không đến tiêm chủng chủ yếu là do thời gian qua, dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả nên nhiều người có tâm lý chủ quan, lơ là với dịch và ngại đi tiêm vắc-xin.

Chủ động tiêm vắc-xin ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19

Người dân cần chủ động đi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 khi đến lượt.

Theo tổng hợp mới nhất từ Sở Y tế, đợt tiêm thứ 36 dành cho người lớn được triển khai từ ngày 6/3 với số lượng 20.300 liều nhưng đến nay, các địa phương mới chỉ tiêm được gần 9.000 liều, đạt 44%.

Còn đối với đợt tiêm thứ 19 dành cho trẻ em, triển khai từ ngày 3/3 với số lượng 8.700 liều nhưng đến nay, các địa phương chỉ mới tiêm được 3.438 liều, đạt tỷ lệ 40%. Hiện, tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm đủ 2 mũi mới chỉ đạt trên 80,3%; từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm mũi nhắc lại lần 1 là trên 80,1%; từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc lại lần 1 là 92,4%.

Chủ động tiêm vắc-xin ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19

Trạm Y tế phường Thạch Linh tổ chức rà soát và tiêm chủng cho các em học sinh ngay tại trường học.

Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến cáo: Để chủ động phòng, chống lây nhiễm COVID-19, ngoài việc tự giác đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, phương tiện giao thông, tại không gian kín và các địa điểm bắt buộc; rửa tay khử khuẩn thường xuyên thì mọi người cần phải chủ động đi tiêm chủng vắc-xin COVID-19 khi đến lượt để củng cố miễn dịch.

Đặc biệt, cần tập trung ưu tiên tiêm chủng để bảo vệ nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai) bởi nếu miễn dịch của các đối tượng trên giảm dễ dẫn đến tình trạng tăng nặng, nhập viện, tử vong.

Chủ động tiêm vắc-xin ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19

Các nhóm người bị bệnh nền cần được ưu tiên trong tiêm chủng để tránh chuyển nặng và tử vong khi nhiễm COVID-19.

Hiện nay, Bộ Y tế đã có công văn 2116/BYT-DP đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều biện pháp. Trong đó, cần đẩy mạnh rà soát cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Đồng thời, công bố thông tin chính xác, minh bạch để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Khi phát hiện ca bệnh, chùm ca bệnh thì nhanh chóng xử lý, khoanh vùng không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.