Chủ thầu xây dựng ở Hà Tĩnh “mỏi mắt” tìm thợ!

(Baohatinh.vn) - Đang vào mùa cao điểm xây dựng, nhiều thợ xây, thợ phụ hồ lại “dính F0” nên nhiều nhà thầu ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn trong tìm kiếm thợ nề, dẫn đến công trình bị chậm tiến độ so với dự kiến.

Thời điểm này, ông Nguyễn Văn Nam - chủ thầu xây dựng ở thị trấn Nghèn (Can Lộc) đang nhận thi công 3 công trình nhà ở. Tuy nhiên, do thiếu thợ nên hiện nay ông Nam phải thương lượng tạm ngưng thi công 1 công trình trong vài tuần để tập trung nhân lực hoàn thiện 2 công trình còn lại.

Chủ thầu xây dựng ở Hà Tĩnh “mỏi mắt” tìm thợ!

Ông Nguyễn Văn Nam đã phải tạm ngưng thi công 1 công trình trong vài tuần để tập trung nhân lực hoàn thiện 2 công trình còn lại.

Ông Nguyễn Văn Nam cho hay: “Đáng lẽ mỗi công trình phải có 4 thợ chính, 2 thợ phụ làm nhưng anh em cứ lần lượt “dính” COVID-19, buộc phải nghỉ ở nhà nên có nhiều thời điểm chỉ có 2 thợ làm 1 công trình. Dù đã phải tạm ngưng 1 công trình nhưng 2 công trình còn lại vẫn bị chậm tiến độ so với dự kiến ban đầu. Chúng tôi cũng muốn tìm kiếm thêm thợ nhưng “đỏ mắt” vẫn không ra. Rất may, thời điểm này, một số chủ nhà cũng hiểu tình hình chứ không thì chưa biết xoay xở như thế nào cho hợp lý".

Cũng như ông Nam, nhiều chủ thầu xây dựng đang rơi vào tình trạng khó khăn do thiếu thợ. Theo các chủ thầu, từ nhiều năm nay, cứ vào dịp cao điểm xây dựng (thường vào những tháng đầu năm - PV) là xảy ra tình trạng thiếu thợ xây, phụ hồ. Năm nay, nhiều lao động bị nhiễm COVID-19 phải tạm nghỉ nên thợ đã thiếu nay còn thiếu hơn”.

Chủ thầu xây dựng ở Hà Tĩnh “mỏi mắt” tìm thợ!

Vì có 3 thợ bị nhiễm COVID-19 nên công trình của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và vận chuyển Chí Trung đang bị chậm tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và vận chuyển Chí Trung (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Công ty tôi đang thi công công trình trường học tại huyện Thạch Hà, đợt này tập trung dựng cốp pha để đổ mái tầng 1 nhưng cùng lúc có 3 thợ đều bị nhiễm COVID-19 gần 1 tuần nay chưa đi làm trở lại. Số lượng người làm không đủ, công trình bị “tụt” lại khá nhiều. Tôi muốn tìm 5 - 7 thợ mới để đẩy nhanh tiến độ hơn nhưng hỏi nhiều nơi vẫn không thuê được. Trong lúc giá các vật liệu tăng cao, tình trạng thiếu nhân lực kéo dài khiến hoạt động xây dựng càng khó khăn hơn”.

Các chủ thầu xây dựng cho hay, khi đã nhận công trình thì phải thi công theo kế hoạch. Do đó, để giữ khách và giữ chữ tín trong nghề, dù ít thợ thì chủ thầu cũng phải chia nhân công ra để đảm bảo công trình nào cũng có người làm.

Chủ thầu xây dựng ở Hà Tĩnh “mỏi mắt” tìm thợ!

Anh Sáng thường xuyên luân chuyển đội thợ thi công công trình, sắp xếp các phần việc “ăn khớp” nhau để đảm bảo tiến độ.

Anh Quang Sáng - chủ thầu xây dựng ở xã Xuân Liên (Nghi Xuân) cho biết: “Đầu năm tới nay, tôi đã nhận xây dựng 7 ngôi nhà, hiện đang thi công 3 công trình, cần từ 15 - 18 thợ. Để đảm bảo tiến độ cho các công trình, tôi thường xuyên luân chuyển các đội thợ và sắp xếp tiến độ các công trình phải thật “ăn khớp”, chẳng hạn như trong thời gian nghỉ quãng sau khi đổ bê tông sàn công trình này thì phải tranh thủ xây dựng ở công trình khác. Còn giai đoạn này, công nhân nghỉ do mắc COVID-19 thì đành bất khả kháng vì kiếm thợ thay thế cũng không hề dễ”.

Chủ thầu xây dựng ở Hà Tĩnh “mỏi mắt” tìm thợ!

Một công trình ở Can Lộc tạm thời phải ngưng thi công vì thiếu thợ.

Theo anh Sáng, đầu năm là mùa khởi công các công trình xây dựng nên nhu cầu cần thợ xây, thợ hồ khá nhiều. Trong khi đó, nghề xây dựng có nhiều vất vả nên ngày nay, nhiều người không chọn làm nghề này nữa, chưa nói đến còn do ảnh hưởng dịch bệnh. Vì thế, các chủ thầu rất khó để tuyển dụng đủ người.

Ngoài ra, việc nhiều nhà thầu thiếu nhân công còn do thợ “nhảy việc”. Thợ xây, phụ hồ là lao động tự do, nếu có chỗ khác chế độ tốt hơn thì dĩ nhiên là họ sẽ tìm đến chủ thầu mới. Vào thời điểm này, để thợ làm việc lâu dài, ổn định thì chủ thầu phải đảm bảo các chế độ và trả lương đúng hạn.

Chủ thầu xây dựng ở Hà Tĩnh “mỏi mắt” tìm thợ!

Thợ xây là nghề vất vả, đòi hỏi phải đủ sức khỏe và chịu khó.

Theo tìm hiểu, tiền công lao động của thợ xây chính trung bình khoảng 350 - 400.000 đồng/ngày, thợ phụ 300 - 320.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, thợ xây là nghề vất vả, phải làm việc ngoài trời thường xuyên nên nếu không đủ sức khỏe, không chịu khó, chịu khổ được thì khó bám trụ.

Anh Phạm Văn Hùng - thợ xây ở xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) bày tỏ: “Tôi làm nghề này đã được hơn 5 năm, công việc tuy cực nhọc vì phải làm ngoài nắng và tiếp xúc với vôi vữa, bê tông nhưng cũng tích cóp được số tiền nuôi con đi học. Tôi cũng chỉ tính làm thêm ít năm, con cái học hành xong rồi cũng nghỉ thôi vì vất vả, hao sức khỏe lắm".

Theo anh Hùng, để “giữ chân” lao động, các chủ thầu cần có các chế độ đãi ngộ tốt hơn, cũng như nâng cấp, đầu tư máy móc để giảm bớt sức lao động cho công nhân.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!