Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khánh thành Di tích lịch sử quốc gia Làng K130

(Baohatinh.vn) - Việc hoàn thành trùng tu, tôn tạo công trình Di tích lịch sử quốc gia Làng K130 ở Can Lộc trong dịp này có ý nghĩa rất lớn trong việc thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy các giá trị địa chỉ đỏ của Hà Tĩnh trong kháng chiến chống Mỹ.

Sáng 23/7, UBND huyện Can Lộc tổ chức lễ khánh thành trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử cấp quốc gia Làng K130.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khánh thành Di tích lịch sử quốc gia Làng K130

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làng Hạ Lội (xã Tiến Lộc cũ, nay là tổ dân phố K130, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) là trọng điểm đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ nhằm chia cắt tuyến đường vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khánh thành Di tích lịch sử quốc gia Làng K130

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Nguyễn Tiến Dũng đọc diễn văn tại buổi lễ.

10h sáng ngày 13/8/1968, nhận được lệnh của cấp trên, với khẩu hiệu “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, Nhân dân làng Hạ Lội đã tự nguyện dời dọn nhà cửa và chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, 130 ngôi nhà đã được tháo dỡ để lát đường cho đoàn xe vận chuyển xăng dầu, lương thực và đạn dược vào chiến trường miền Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khánh thành Di tích lịch sử quốc gia Làng K130

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Để ghi nhớ sự hy sinh to lớn của Nhân dân làng Hạ Lội, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đổi tên làng Hạ Lội thành Làng K130. Năm 2006, Làng K130 được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Tháng 5/2022, di tích này đã được trùng tu, tôn tạo một số hạng mục như: nhà truyền thống, hồ cảnh quan, cổng và hàng rào, sân đường nội bộ, các hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khánh thành Di tích lịch sử quốc gia Làng K130

Lãnh đạo tỉnh, huyện Can Lộc và Nhân dân tham quan nhà truyền thống Làng K130.

Di tích lịch sử Làng K130 hoàn thành đúng thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc, 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2023), 55 năm Chiến tích Làng K130 (13/8/1968 - 13/8/2023), 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7… Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn, vừa bày tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn của Nhân dân Làng K130, là địa chỉ đỏ trong điểm đến du lịch của du khách thập phương khi về huyện Can Lộc nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khánh thành Di tích lịch sử quốc gia Làng K130

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống đã trao 7 suất quà cho các gia đình chính sách thuộc Làng K130, thị trấn Nghèn.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Podcast tản văn: Tím mùa hoa cũ

Podcast tản văn: Tím mùa hoa cũ

Và tôi, mỗi năm, lại lớn thêm một chút, lại nhớ thêm một phần - như thể cả ký ức của tôi đều nở mùa hoa xoan cũ…
Podcast truyện ngắn: Những hạt mầm ký ức

Podcast truyện ngắn: Những hạt mầm ký ức

Xa xa, trên con đường mòn sắp được mở rộng, những người nông dân đang trở về nhà từ cánh đồng vừa cày ải. Họ nhìn ra phía đồi chè. Dù chưa ai biết mai này sẽ ra sao, nhưng lúc này, chỉ lúc này thôi, tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
Phạm Quỳnh Như - thi sĩ của đồng quê và trẻ nhỏ

Phạm Quỳnh Như - thi sĩ của đồng quê và trẻ nhỏ

Đọc thơ ông đã nhiều nhưng có dịp về thăm ngôi nhà của ông ở thôn Trần Phú, xã Thạch Trị (TP Hà Tĩnh), tôi mới thật sự hiểu vì sao giới văn nghệ Hà Tĩnh gọi Phạm Quỳnh Như là “thi sĩ của đồng quê”.
'Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối' vượt qua mức doanh thu 45 tỷ đồng

'Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối' vượt qua mức doanh thu 45 tỷ đồng

Ra mắt ngày 4/4 tại các rạp trên toàn quốc, bộ phim lịch sử, chiến tranh cách mạng do tư nhân đầu tư vốn “Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khắp cả nước. Chỉ sau 2 ngày công chiếu chính thức, 4 ngày chiếu sớm, bộ phim đã vượt qua mức doanh thu 45 tỷ đồng và tiếp tục tăng.