Cơ sở y tế Hà Tĩnh sẵn sàng phục vụ dịp nghỉ lễ

(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm hiện nay, các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Tĩnh đã bố trí đầy đủ nhân lực để đảm bảo việc cấp cứu, điều trị cho người dân và tổ chức ứng phó với các diễn biến của dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày.

Ngày 27/4, Sở Y tế đã có Văn bản số 1521/SYT-NVY, yêu cầu các cơ sở y tế phân công cán bộ thường trực phòng, chống dịch 24/24h, tổ chức trực 4 cấp, đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ.

Thực hiện chỉ đạo của sở, các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã nhanh chóng cụ thể hoá bằng việc xây dựng các kế hoạch, phương án và bố trí nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch và cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Cơ sở y tế Hà Tĩnh sẵn sàng phục vụ dịp nghỉ lễ

BVĐK tỉnh bố trí đầy đủ nhân lực phục vụ việc tiếp nhận, thăm khám và điều trị cho bệnh nhân cấp cứu.

Tại BVĐK tỉnh trong dịp nghỉ lễ, Ban Giám đốc bệnh viện đã yêu cầu các khoa, phòng đảm bảo nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Đặc biệt, Phòng Tài chính - kế toán bố trí trực thanh toán viện phí trong giờ hành chính ngày 30/4/2023 (Chủ nhật) và 2/5/2023 (thứ 3). Phòng khám yêu cầu bố trí làm việc tất cả các ngày nghỉ lễ. Khoa Cấp cứu - chống độc luôn bảo đảm kíp trực 3 bác sỹ và 6 điều dưỡng để tiếp nhận, điều trị cho người bệnh. Cho phép các khoa điều tăng cường điều dưỡng, hộ lý làm thêm khi cần.

Các khoa chuyên môn đều bố trí đầy đủ số lượng y bác sỹ trực để chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân đang phải ở lại điều trị nội trú. Khu chạy thận nhân tạo hoạt động xuyên suốt kỳ nghỉ lễ để đáp ứng nhu cầu chạy thận cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.

Cơ sở y tế Hà Tĩnh sẵn sàng phục vụ dịp nghỉ lễ

Khu chạy thận nhân tạo của BVĐK tỉnh hoạt động xuyên dịp lễ.

Bác sỹ Lê Ngọc Thanh - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: “Trong thời gian nghỉ lễ, bệnh viện sẽ bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Đặc biệt, Ban Giám đốc quán triệt đến tất cả cán bộ, y bác sỹ trong bệnh viện chú ý nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hoà nhã trong quá trình tiếp nhận, thăm khám và điều trị”.

Còn tại BVĐK thị xã Kỳ Anh, trong dịp nghỉ lễ, toàn bộ danh sách cán bộ trực được phát về tất cả các khoa, phòng, đồng thời niêm yết tại phòng hành chính của các khoa và tại bảng tin của bệnh viện để bệnh nhân nắm bắt. Bệnh viện cũng chỉ đạo nhà thuốc bệnh viện trực bán 24/24h để kịp thời đáp ứng nhu cầu dùng thuốc của người bệnh.

Cơ sở y tế Hà Tĩnh sẵn sàng phục vụ dịp nghỉ lễ

Các cơ sở y tế bố trí đầy đủ nhân lực để tiếp nhận, điều trị cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ.

Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc phụ trách BVĐK thị xã Kỳ Anh cho biết: “Để chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhân phải ở lại điều trị nội trú, bệnh viện đã quán triệt các bác sỹ trực ngày hôm trước phải có trách nhiệm kê thuốc ngày hôm sau cho bệnh nhân. Trường hợp bệnh nhân cấp cứu thì bác sỹ trực ngày hôm trước phải bàn giao cho bác sỹ trực ngày hôm sau về tình trạng của người bệnh; bác sỹ trực ngày hôm sau có trách nhiệm theo dõi diễn biến bệnh và cho thuốc điều trị kịp thời. Ngoài ra, bộ phận chạy thận nhân tạo với 7 máy sẽ hoạt động liên tục, không nghỉ lễ để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân”.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong dịp nghỉ lễ, BVĐK TP Hà Tĩnh cũng bố trí đầy đủ y bác sỹ chăm sóc, điều trị cho trên 200 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng bố trí chu đáo các kíp trực cấp cứu để tiếp nhận, điều trị cho người bệnh. Mỗi kíp cấp cứu sẽ gồm 3 bác sỹ với 2 bác sỹ chính, 1 bác sỹ trực thường trú và 3 điều dưỡng.

Cơ sở y tế Hà Tĩnh sẵn sàng phục vụ dịp nghỉ lễ

Bác sỹ Khoa Cấp cứu BVĐK TP Hà Tĩnh thăm khám cho một bệnh nhân đang điều trị tại khoa.

Bác sỹ Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: "Ngoài đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho người dân, các cơ sở y tế cần thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật. Đặc biệt, các tổ cấp cứu ngoại viện tuyến tỉnh, tuyến huyện luôn sẵn sàng khi có dịch bệnh và hỗ trợ các cơ sở y tế tuyến dưới. Phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm hoạ liên quan các sự kiện tập trung đông người”.

Cùng với cấp cứu, điều trị, ngành y tế cũng đưa ra các khuyến cáo về phòng, chống dịch. Dù hiện nay, Hà Tĩnh đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 song số ca mắc trong nước đang gia tăng, các biến thể, biến thể phụ của virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, trong khi đó, miễn dịch do tiêm vắc-xin phòng COVID-19 giảm dần theo thời gian.

Cơ sở y tế Hà Tĩnh sẵn sàng phục vụ dịp nghỉ lễ

Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động đi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 khi đến lượt để tăng khả năng miễn dịch.

Đặc biệt, trong dịp lễ, nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao, cùng thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho virus SARS-CoV-2 và các loại dịch bệnh truyền nhiễm lây lan và có thể gia tăng số nhiễm, nhất là với nhóm trẻ em có sức đề kháng yếu, người cao tuổi có bệnh lý nền.

Chính vì vậy, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch để duy trì miễn dịch. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng, đến cơ sở y tế và các địa điểm bắt buộc. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!