Cổ vũ Nhân dân bước vào mùa xuân mới tràn đầy tin yêu

(Baohatinh.vn) - Dịp tết Nguyên đán vừa qua, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch ở Hà Tĩnh diễn ra sôi nổi, nhân văn, mang lại không khí hân hoan, cổ vũ Nhân dân bước vào mùa xuân mới đầy tin yêu.

Cổ vũ Nhân dân bước vào mùa xuân mới tràn đầy tin yêu

Màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa tại TP Hà Tĩnh mang theo niềm tin, khát vọng của người dân về một năm mới bình an, may mắn.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao vui tươi, nhân văn

Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã khép lại nhưng dư âm về các hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng xuân sôi nổi trên toàn tỉnh vẫn còn ngân vọng trong lòng mỗi người dân Hà Tĩnh. Năm nay, nhiều tổ chức, đoàn thể, địa phương đã tổ chức các chương trình nghệ thuật quy mô, có sự góp mặt của nghệ sỹ tên tuổi cả nước, tạo nên nhiều “bữa tiệc” văn hóa chất lượng phục vụ bà con.

Cổ vũ Nhân dân bước vào mùa xuân mới tràn đầy tin yêu

Ca sỹ Thanh Tài và Thanh Quý biểu diễn tại chương trình “Hát trên quê hương” tổ chức vào tối 29 tết Nguyên đán 2024.

Không chỉ mang lại đời sống tinh thần phong phú, sôi nổi, các chương trình nghệ thuật với mục đích nhân văn nhằm chia sẻ, trao tặng nhiều món quà giá trị, kịp thời giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh thiếu may mắn có được một cái tết đủ đầy.

Trong đó, đáng nhớ như chương trình Xuân yêu thương do Báo Hà Tĩnh, Bụi cà phê và chính quyền địa phương tổ chức tại xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh), xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên); “Hát trên quê hương” do ca sỹ Thanh Tài cùng bạn bè thực hiện tại xã Xuân Hội (Nghi Xuân)... Các chương trình này không chỉ mang đến bữa tiệc âm nhạc hấp dẫn mà còn trao hàng trăm suất quà với trị giá hàng trăm triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn.

Cổ vũ Nhân dân bước vào mùa xuân mới tràn đầy tin yêu

Đại diện lãnh đạo Báo Hà Tĩnh, Bụi cà phê và huyện Kỳ Anh trao các suất quà cho học sinh nghèo tại chương trình “Kỳ Tây - Xuân yêu thương” dịp tết Nguyên đán 2024.

Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, các đơn vị như Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cũng đã thực hiện hàng chục buổi biểu diễn phục vụ bà con nhân dân, bộ đội biên phòng ở vùng sâu, vùng xa. Trong đó, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh đã thực hiện chương trình “Xuân Biên cương - ấm lòng dân bản”, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thực hiện chương trình “Mùa xuân dâng Đảng”.

Các chương trình được dàn dựng công phu, tâm huyết thu hút hàng chục nghìn khán giả, tạo nên không khí vui tươi, mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương đổi mới. Qua đó, cổ vũ tinh thần, động viên đồng bào, chiến sỹ và Nhân dân nỗ lực phát huy trí tuệ, tài năng, tâm sức, không ngừng cống hiến xây dựng quê hương, đất nước trong mùa xuân mới.

Cổ vũ Nhân dân bước vào mùa xuân mới tràn đầy tin yêu

Lễ mừng thọ là nét đẹp văn hóa truyền thống được chính quyền và người dân Hà Tĩnh tổ chức trang trọng, ấm cúng.

Song song với các chương trình nghệ thuật có quy mô, hoạt động văn hóa, thể thao cũng được chính quyền địa phương tổ chức một cách trang trọng, vui tươi đầm ấm. Dịp tết Nguyên đán 2024, toàn tỉnh có 29.097 người cao tuổi từ 70 đến trên 100 tuổi được mừng thọ, chúc thọ. Các buổi lễ mừng thọ, chúc thọ được các địa phương và gia đình người cao tuổi tổ chức tại nhà văn hóa xã, phường, thôn, tổ dân phố... một cách trang trọng, văn minh và đầm ấm. Hoạt động này nhằm động viên, cổ vũ người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích đồng thời giáo dục văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trong dịp tết, các địa phương cũng tổ chức nhiều giải đấu thể thao, các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân tham dự. Nhiều xã ở Can Lộc, Lộc Hà, Cẩm Xuyên... đã tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền, đánh cờ người... tạo nên không khí mùa xuân, vui tươi, đoàn kết trong những ngày đầu năm mới.

Cổ vũ Nhân dân bước vào mùa xuân mới tràn đầy tin yêu

Các hoạt động thể thao đầu xuân diễn ra sôi nổi. Trong ảnh: Giải bóng đá nam mừng Đảng, mừng xuân do Đoàn xã Hồng Lộc (Lộc Hà) tổ chức.

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết: “Diễn ra trong thời tiết khá thuận lợi, các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn được cấp ủy chính quyền, đoàn thể các địa phương tổ chức quy củ, sôi nổi, đảm bảo an toàn, văn minh, vui tươi, tiết kiệm. Đặc biệt, năm nay nhiều đơn vị, tổ chức, địa phương đã dàn dựng các chương trình, xây dựng các hoạt động có chiều sâu không chỉ mang lại không khí mùa xuân hân hoan mà còn có ý nghĩa nhân văn lan tỏa trong cộng đồng, có tính giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ”.

Du lịch "khởi động" tốt

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 tết Giáp Thìn 2024, các khu điểm du lịch trên toàn tỉnh đã đón trên 188.508 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, lượng khách lưu trú đạt 10.115 lượt khách (riêng khách quốc tế đạt 386 lượt).

Nhờ công tác đón khách được chuẩn bị kỹ, tăng cường các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đổi mới trong phục vụ... nên nhiều điểm đến đã thu hút lượng khách lớn như: KDL chùa Hương Tích (20.000 lượt), đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (hơn 40.000 lượt), Đền chợ củi (trên 25.000 lượt), Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (trên 9.000 lượt)...

Cổ vũ Nhân dân bước vào mùa xuân mới tràn đầy tin yêu

Du khách tham quan chùa Hương Tích trong ngày mồng 4 tết Nguyên đán 2024.

Du xuân tại KDL chùa Hương Tích trong sáng mồng 4 tết, chị Phạm Hương Thảo (40 tuổi ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Đến chùa Hương Tích năm nay, tôi và gia đình cảm thấy rất vui. KDL được chỉnh trang cảnh quan xanh - sạch - đẹp, bổ sung thêm nhiều điểm check in đẹp mắt, công tác đón tiếp chu đáo, các dịch vụ như xe điện, cáp treo, thuyền... tiện lợi, an toàn. Đặc biệt, chúng tôi còn được hướng dẫn viên thuyết minh miễn phí tại các điểm đến. Đây là điểm mới mẻ giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về các giá trị của danh thắng được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”.

Cùng với chùa Hương Tích, nhiều điểm đến như: Đền chợ Củi, Khu di tích Nguyễn Du (Nghi Xuân), KDL sinh thái Đá Bạc Eco (Thạch Hà), đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh)... cũng có nhiều đổi mới nhằm thực hiện tốt hơn nếp văn minh, văn hóa trong tiếp đón du khách. Tiêu biểu như đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, Nghi Xuân) năm nay không còn xảy ra cảnh chen lấn dâng lễ, đốt vàng mã tràn lan; Khu di tích Nguyễn Du bổ sung nhiều sản phẩm mới như: cho chữ, hóa thân vào nhân vật Truyện Kiều; KDL sinh thái Đá Bạc Eco bổ sung dịch vụ xe điện giúp du khách tham quan tiện lợi...

Cổ vũ Nhân dân bước vào mùa xuân mới tràn đầy tin yêu

Đền Chợ Củi không còn cảnh du khách phải chen lấn dâng lễ.

Ngoài ra, để tạo nên không khí du xuân vui tươi, sôi nổi, nhiều địa phương như: TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, Cẩm Xuyên... cũng đã chú trọng trang hoàng nhiều tuyến phố, tuyến đường, quảng trường, tạo nhiều điểm check in để du khách vui xuân, đón tết.

Bà Võ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh) cho biết: “Với điều kiện thời tiết khá thuận lợi cùng sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng trong công tác đón khách của các địa phương, đơn vị, hoạt động du lịch đầu năm diễn ra sôi động, an toàn. Đây là bước tạo đà, tiếp thêm động lực để du lịch Hà Tĩnh thuận lợi triển khai các kế hoạch của năm. Trong đó, trước mắt là các lễ hội mùa xuân".

Cổ vũ Nhân dân bước vào mùa xuân mới tràn đầy tin yêu

Người dân check in tại đường hoa Quảng trường Thành Sen (TP Hà Tĩnh) dịp tết Nguyên đán 2024.

Một năm khởi đầu từ mùa xuân, những kết quả đạt được từ các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn sẽ là tiền đề để ngành văn hóa Hà Tĩnh nỗ lực gặt hái nhiều quả ngọt trong năm 2024.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Đại thi hào Nguyễn Du - niềm tự hào của dân tộc Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh

Đại thi hào Nguyễn Du - niềm tự hào của dân tộc Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, tự hào là quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du - nhà thơ thiên tài của dân tộc, người đã góp phần làm rạng rỡ nền văn chương, văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Với di sản Truyện Kiều mang tầm vóc nhân loại, Nguyễn Du để lại cho quê hương và đất nước một giá trị tinh thần vô giá. Vì lẽ đó, Hà Tĩnh luôn coi việc bảo tồn, lan tỏa các giá trị di sản của Đại thi hào là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa, góp phần khẳng định vị thế của tỉnh trong giai đoạn mới.
Ngàn năm vọng mãi!

Ngàn năm vọng mãi!

Hơn 200 năm đã qua, những áng thơ của Đại Thi hào Nguyễn Du vẫn tỏa sáng, lay động, thức tỉnh hàng triệu người trên thế giới. “Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du/Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày” (Tố Hữu). Di sản cụ để lại cho đời không chỉ trăm năm, mà là nghìn năm, trở thành tinh hoa của tâm hồn Việt, bản sắc Việt, văn chương Việt.
Đất Hồng Lam nở hoa nhân kiệt

Đất Hồng Lam nở hoa nhân kiệt

Tự bao đời, Hà Tĩnh được nhắc đến là miền “địa linh, nhân kiệt”, nơi hội tụ những giá trị bền sâu về lịch sử, văn hóa và con người. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều văn nhân, hào kiệt, trong đó, tiêu biểu là Đại thi hào Nguyễn Du.
Giúp học sinh thấm Truyện Kiều qua thư pháp

Giúp học sinh thấm Truyện Kiều qua thư pháp

Từ tình yêu và trăn trở gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc, cô giáo Trần Thị Ngọc Xuyến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã khởi xướng hành trình đưa Truyện Kiều vào học đường bằng những nét thư pháp truyền thống.
Hà Tĩnh - Bắc Ninh “Chiếc nôi nuôi dưỡng trang Kiều”

Hà Tĩnh - Bắc Ninh “Chiếc nôi nuôi dưỡng trang Kiều”

Từ mối duyên của Tể tướng Nguyễn Nghiễm và bà Trần Thị Tần, một cuộc kết hợp tưởng như chỉ là chuyện nhân duyên của 2 dòng họ Nguyễn - Trần đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc khi sinh ra Đại thi hào Nguyễn Du. Đó cũng là sợi dây bền chặt nối nghĩa tình quê hương Hà Tĩnh - Bắc Ninh từ quá khứ đến hôm nay.
Khi doanh nhân đam mê sưu tầm di sản Truyện Kiều

Khi doanh nhân đam mê sưu tầm di sản Truyện Kiều

Gần đây, nhiều du khách trong và ngoài nước đến Hội An (TP Đà Nẵng) bày tỏ thích thú khi được khám phá, tìm hiểu về di sản Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du tại CSO Gallery của ông Trần Hữu Tài - một doanh nhân đam mê nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa.
Nỗ lực nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nỗ lực nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số

Việc triển khai Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 đã tạo động lực quan trọng cho đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh.
"Chắp cánh" cho di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều lan tỏa

"Chắp cánh" cho di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều lan tỏa

Với nhiều hoạt động thiết thực, Quỹ Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều ở Hà Tĩnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc lan tỏa di sản của Đại thi hào dân tộc đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Nghệ nhân dân gian Văn Sang – “Cánh cò” chở câu ví, giặm bay xa

Nghệ nhân dân gian Văn Sang – “Cánh cò” chở câu ví, giặm bay xa

Có những tiếng hát như chất chứa cả tình quê. Ở Nghệ nhân dân gian Trần Văn Sang, điều ấy hiện lên qua dáng dấp một cánh cò: lặng lẽ, bền bỉ và đầy khát vọng. Anh không chỉ hát, anh còn chở câu ví, giặm quê nhà đi qua nhiều hành trình mà ở mỗi chặng đường đều được đánh dấu bằng tình yêu, niềm đam mê và cả những nỗ lực, sáng tạo không ngừng. Có lẽ, chỉ những ai thực sự thuộc về dân ca mới có thể khiến nó bay xa một cách tự nhiên và bền bỉ như anh.
Nghệ nhân chật vật "giữ lửa" di sản dân ca ví, giặm

Nghệ nhân chật vật "giữ lửa" di sản dân ca ví, giặm

Nhiều năm qua, Hà Tĩnh đã nỗ lực ban hành chính sách hỗ trợ nghệ nhân và các CLB thực hành dân ca ví, giặm. Tuy vậy, ở các địa phương, với kinh phí khiêm tốn, việc duy trì đam mê ví, giặm lại không hề dễ dàng.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Trang trọng Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính là dịp để thế hệ đi sau bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của cụ đối với đất nước, quê hương Hà Tĩnh, từ đó hành động thiết thực hơn trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị mà cụ để lại cho hậu thế.
Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam có một danh nhân người Hà Tĩnh tài năng, phẩm hạnh lỗi lạc, không chỉ được trong nước ghi nhận mà còn được triều đình nhà Thanh (Trung Quốc) khâm phục, đó là Thám hoa Phan Kính quê xã Trường Lưu.
Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.