Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi và khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Sáng 24/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong nước.

Về phía lãnh đạo tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành và địa phương.

Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi và khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Các đồng chí lãnh đạo trung ương tham dự buổi lễ.

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023. Quy hoạch tỉnh thể hiện “tư duy mới, tầm nhìn mới”, phù hợp, đồng bộ với định hướng, tầm nhìn phát triển của đất nước. Quảng Ngãi lựa chọn phát triển hài hòa ba trụ cột “kinh tế - xã hội - môi trường”, đặt “doanh nghiệp và con người là trung tâm và là động lực chính của sự phát triển”; xem “đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo là nền tảng góp phần quan trọng trong việc nâng cao và đảm bảo chất lượng lao động cho nhu cầu phát triển bền vững, lâu dài”.

Quy hoạch tỉnh đã định hình không gian, tầm nhìn phát triển thể hiện qua cấu trúc: 2 Trung tâm động lực tăng trưởng, 3 Trung tâm đô thị, 4 hành lang kinh tế chiến lược và 6 vùng không gian kinh tế động lực. Đây được xem là cấu trúc của sự phát triển cân bằng, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa khu vực miền núi, trung du, duyên hải và hải đảo, giữa đô thị và nông thôn.

Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi và khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu khai mạc buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất lớn; giúp tỉnh tổ chức quản lý, định hướng, kiểm soát các hoạt động đầu tư và là nền tảng thúc đẩy phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, việc phê duyệt quy hoạch chỉ mới là kết quả bước đầu. Để cụ thể hóa, hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh còn rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi tỉnh phải nỗ lực lớn, quyết tâm cao. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở KH&ĐT khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, xác định rõ lộ trình, nguồn lực thực hiện quy hoạch; xác định, lựa chọn đầu tư những công trình có tính kết nối, lan tỏa nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng, mở rộng và định hình không gian phát triển.

Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi và khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những thành tựu nổi bật trong suốt chặng đường qua.

Quảng Ngãi thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vị trí chiến lược quan trọng và hệ thống giao thông đồng bộ kết nối bắc - nam và đông - tây với các tỉnh Tây Nguyên và nam Lào. Tỉnh cần có giải pháp cụ thể thực hiện Quy hoạch tỉnh; tận dụng tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển toàn diện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tin rằng, với tiềm năng, lợi thế của địa phương, cùng với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Quảng Ngãi sẽ trở thành địa phương phát triển hàng đầu của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung trong tương lai không xa.

Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi và khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và lãnh đạo Bộ KH&ĐT trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân một lần nữa khẳng định ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Quy hoạch tỉnh đối với sự phát triển của Quảng Ngãi. Góp phần nâng cao vị thế của địa phương, hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung và cả nước.

Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi và khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tình cảm và sự quan tâm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự ủng hộ, giúp đỡ các bộ, ngành trung ương và Hội đồng thẩm định Quốc gia để tỉnh hoàn thành Đồ án Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo tiến độ.

Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, tập trung sức lực, đóng góp tâm huyết, trí tuệ của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân trong suốt quá trình lập Đồ án Quy hoạch tỉnh, vì mục tiêu chung phát triển tỉnh nhà.

Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi và khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Lãnh đạo tỉnh trao Quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư cho 3 dự án có tổng vốn đầu tư gần 14 nghìn tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, Quảng Ngãi tự hào là nơi ngời sáng chí khí cách mạng của bao bậc tiền nhân. Con người Quảng Ngãi bản lĩnh kiên cường, cần cù, giàu lòng nhân ái, trượng nghĩa và sáng tạo. Tỉnh đã tạo dựng được hình ảnh tích cực với hệ thống chính trị đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nhiều khát vọng; chính quyền thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân. Tỉnh đã có những cải cách mạnh mẽ để nâng cao chỉ số xếp hạng; phát huy tiềm lực văn hóa tinh thần của mỗi người dân để trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Việc hoàn thiện và công bố Quy hoạch tỉnh chỉ là kết quả bước đầu. Thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả Quy hoạch tỉnh là tỉnh phải giàu mạnh, văn minh; người dân phải được nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Tổ chức thực hiện quy hoạch phải đảm bảo khoa học, chặt chẽ, phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia. Để thực hiện tốt nội dung Quy hoạch tỉnh, đưa tầm nhìn quy hoạch và khát vọng Quảng Ngãi phát triển trở thành hiện thực, cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh.

BÙI THỊ QUỲNH VÂN
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Thời gian qua, Quảng Ngãi luôn trăn trở, tìm kiếm con đường phát triển, nhận diện được những điểm nghẽn, lối mòn trong tư duy để thay đổi cách nghĩ, cách làm từ trong hệ thống ra ngoài xã hội. Vượt qua sự khác biệt, hun đúc những cái mới, cổ vũ, vượt qua khó khăn, tạo dựng nhiều giá trị mới. Quảng Ngãi đã không ngừng tìm tòi, kích hoạt sự năng động và tinh thần của mọi giai tầng xã hội.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu, phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của Quy hoạch tỉnh đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh.

Trong khuôn khổ của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi thức khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Đây là một trong những dự án cụ thể hóa của Quy hoạch tỉnh và là dự án giao thông đường bộ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do tỉnh quyết định đầu tư, với tổng chiều dài 26,8km, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi và khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức khởi công dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư cho 3 dự án có tổng vốn đầu tư gần 14 nghìn tỷ đồng, gồm: Khu Đô thị Bàu Giang, Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi và Nhà máy sản xuất khí công nghiệp Messer - Quảng Ngãi.

Theo Báo Quảng Ngãi

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...