Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tập trung đại tu tổ máy số 1

(Baohatinh.vn) - Hàng trăm cán bộ, kỹ sư của hơn 10 nhà thầu trong nước và hàng chục chuyên gia nước ngoài đang nỗ lực triển khai các hạng mục đại tu tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 là nhà máy nhiệt điện than lớn nhất miền Trung với quy mô 2 tổ máy phát điện, tổng công suất 1.200 MW. Tháng 9/2021, tổ máy số 1 gặp sự cố kỹ thuật và phải ngừng hoạt động đến nay.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tập trung đại tu tổ máy số 1

Từ 1/9/2022, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phối hợp triển khai đại tu tổ máy phát điện số 1 với 18 gói thầu.

Trong thời gian tổ máy số 1 đang tạm ngừng hoạt động, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã đồng ý chủ trương đại tu tổ máy này. Theo đó, từ ngày 1/9/2022, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật của hơn 10 nhà thầu trong nước và hàng chục chuyên gia nước ngoài đã bắt tay triển khai công tác đại tu tổ máy số 1. Theo kế hoạch đến 31/12/2022, công tác đại tu sẽ hoàn thành.

Được biết, nguồn nhân lực tập trung cho công tác đại tu tổ máy số 1 đợt này khá lớn. Do vậy, bên cạnh đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh rất quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn cho người lao động của các nhà thầu.

Trước khi bắt tay vào quá trình đại tu, 100% nhân lực của các nhà thầu đã được Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh huấn luyện đào tạo an toàn. Sau khi sát hạch, nếu đủ điều kiện, cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật của các nhà thầu sẽ được công ty cấp thẻ đủ điều kiện tham gia công tác đại tu.

Trong suốt quá trình thi công, cán bộ của Phòng An toàn, Phòng Kỹ thuật của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh trực tiếp kiểm tra, giám sát kỹ thuật, an toàn. Ngoài ra, các nhà thầu cũng có lực lượng giám sát kỹ thuật riêng để đảm bảo công tác đại tu được tiến hành an toàn, đáp ứng tốt các điều kiện bắt buộc.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tập trung đại tu tổ máy số 1

Hơn 10 nhà thầu trong nước và hàng chục chuyên gia nước ngoài đang nỗ lực triển khai các hạng mục đại tu tổ máy số 1.

Những ngày này, cán bộ, kỹ sư công nhân các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thực hiện các phần việc theo hồ sơ ký kết.

Anh Hồ Đăng Quang – Phó giám đốc của Công ty PVPS Hà Tĩnh - 1 trong những nhà thầu chủ lực triển khai công tác đại tu tại tổ máy số 1 cho hay: “Doanh nghiệp chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa thường xuyên và là nhà thầu chính đại tu thiết bị máy móc tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Với lần đại tu này, chúng tôi cung cấp dịch vụ đại tu hệ thống lò hơi, hệ thống ESP, FGD, SCR và hệ thống bơm nước ngưng bơm nước cấp, hệ thống máy nghiền. Bắt đầu công việc từ ngày 1/9/2022, đơn vị phấn đấu sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Hiện nay, hơn 100 cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật đang bám hiện trường để triển khai công việc theo đúng phương án kỹ thuật đã được phê duyệt”.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tập trung đại tu tổ máy số 1

Theo kế hoạch đến 31/12/2022, công tác đại tu tổ máy số 1 sẽ hoàn thành.

Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc (NPS) đến từ tỉnh Hải Dương là nhà thầu tham gia cung cấp dịch vụ đai tu hệ thống khói gió, hệ thống bơm nước làm mát chính và một phần hệ thống FGD, ESP, SCR tổ máy số 1. Hiện tại, 100% cán bộ, kỹ sư của công ty đã được đào tạo, cấp thẻ an toàn và bắt đầu vào quá trình thi công.

Theo đại diện Công ty NPS, nhờ sự chủ động phối hợp, giúp đỡ của chủ đầu tư nên quá trình thi công đến thời điểm này cơ bản thuận lợi. Theo kế hoạch, 31/12/2022, doanh nghiệp này sẽ phải hoàn thành khối lượng công việc. Các hạng mục đại tu đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, do vậy đơn vị thi công quán triệt đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình thi công, đảm bảo an toàn và đúng hồ sơ thiết kế đã đặt ra.

Hiện nay, các nhà thầu khác cũng đang dồn sức để triển khai đại tu các hạng mục như: hệ thống phụ trợ tuabin - máy phát; hệ thống van hơi chính tuabin; bản thể lò hơi; hệ thống khói gió; hệ thống bơm nước ngưng, nước cấp và tuabin dẫn động bơm cấp; vệ sinh xỉ, bê tông cũ và đắp lại bê tông mới khu vực đai đốt, thuyền xỉ, đỉnh lò, mui lò…

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tập trung đại tu tổ máy số 1

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vừa tập trung đại tu tổ máy số 1, vừa đảm bảo duy trì ổn định tổ máy số 2.

Ông Nguyễn Duy Minh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: “Từ ngày 1/9/2022, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phối hợp triển khai đại tu tổ máy phát điện số 1 với 18 gói thầu. Đến thời điểm này, 2 gói thầu đã hoàn thành. Công ty đang tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các nhà thầu và chuyên gia nước ngoài các điều kiện cần thiết để đảm bảo thi công 16 gói thầu còn lại đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đã đề ra”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!