Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tăng cường phòng chống cháy nổ, đảm bảo vận hành an toàn tổ máy

(Baohatinh.vn) - Ngoài nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn chú trọng bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy, đầu tư trang thiết bị chữa cháy hiện đại, sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) có tổng công suất 1.200 MW, gồm 2 tổ máy phát điện (mỗi tổ 600 MW). Với nhiều hệ thống thiết bị được vận hành liên tục, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ, do vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) luôn được nhà máy hết sức quan tâm.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tăng cường phòng chống cháy nổ, đảm bảo vận hành an toàn tổ máy

Công tác PCCC&CNCH luôn được Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hết sức quan tâm.

Theo đó, ngoài thành lập Ban Chỉ huy PCCC&CNCH, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh còn thành lập 1 đội PCCC chuyên ngành gồm 25 người, 2 đội PCCC cơ sở gồm 85 người. Công ty đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh lập kế hoạch và tổ huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở, lực lượng vận hành viên và cán bộ, công nhân viên để nâng cao hiểu biết và kỹ năng PCCC. Cùng đó, công ty cũng xây dựng phương án chữa cháy cơ sở và nội bộ cho nhà máy. Riêng phương án chữa cháy cơ sở đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) phê duyệt.

Trong ca trực được phân công, anh Trần Tuấn Anh - Phó Đội trưởng Đội PCCC&CNCH chuyên ngành cùng với 4 đồng nghiệp đi kiểm tra, rà soát từng thiết bị, phương tiện phục vụ công tác PCCC&CNCH thuộc khu vực mình quản lý. Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống bơm và đường ống chữa cháy, xe chữa cháy, xe cứu thương, bình chữa cháy… đều được các anh kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo độ khả dụng của các thiết bị trong mọi tình huống sự cố.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tăng cường phòng chống cháy nổ, đảm bảo vận hành an toàn tổ máy

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) tổ chức diễn tập nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên.

Anh Trần Tuấn Anh cho hay: “100% cán bộ, công nhân viên của nhà máy thường xuyên được phổ biến và huấn luyện định kỳ để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và ý thức được trách nhiệm, khả năng chủ động phòng ngừa, tổ chức chữa cháy kịp thời, có hiệu quả các vụ cháy nổ, các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong mùa nắng nóng. Đặc biệt, những khu vực có nguy cơ gây cháy nổ cao như: khu vực bồn dầu DO, nhà Hydro, hệ thống tuabin - máy phát, kho vật tư… luôn được chúng tôi theo dõi nghiêm ngặt để kịp thời ứng phó khi có diễn biến bất thường”.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tăng cường phòng chống cháy nổ, đảm bảo vận hành an toàn tổ máy

Anh Trần Tuấn Anh - Phó Đội trưởng Đội PCCC&CNCH chuyên ngành (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) kiểm tra hệ thống PCCC tại nhà bơm chữa cháy.

Được biết, ngoài nâng cao khả năng ứng phó cho cán bộ, công nhân viên, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 còn chú trọng trang bị các phương tiện chữa cháy hiện đại. Bao gồm: xe chữa cháy SPD8U25050 5.000 lít nước, 500 lít foam; hệ thống chữa cháy như: bơm chữa cháy động cơ điện, bơm chữa cháy động cơ diesel, bơm bù áp…

Đặc biệt, để đảm bảo sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống sự cố cháy nổ có thể xảy ra, công ty thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống hiện hữu và đầu tư mới nhằm bổ sung, thay thế các trang thiết bị đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất.

Từ đầu năm lại nay, công ty đã mua sắm thêm 224 kệ đựng bình chữa cháy, 100 tay van chữa cháy DN65, 40 khớp nối chữa cháy DN65, 50 tủ đựng vòi chữa cháy, 500m dây báo cháy, 3 tủ chuyên dụng đựng đồ chữa cháy, 172 vòi chữa cháy, 192 bình chữa cháy... với tổng kinh phí đầu tư hàng tỷ đồng.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tăng cường phòng chống cháy nổ, đảm bảo vận hành an toàn tổ máy

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống hiện hữu và đầu tư mới các trang thiết bị chữa cháy, đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất.

Hiện nay, Hà Tĩnh đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng đột biến. Ngoài ra, các doanh nghiệp trên cả nước đang đẩy mạnh chuỗi sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phục hồi sau dịch bệnh COVID-19, kéo theo các phụ tải điện cũng tăng cao.

Với mục tiêu đảm bảo khả dụng công suất tối đa của tổ máy phát điện số 2 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hơn 400 cán bộ, công nhân viên của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và các lực lượng nhà thầu làm việc tại nhà máy đều đang nỗ lực làm tốt công tác vận hành gắn với nhiệm vụ PCCC&CNCH. Qua đó, tạo tiền đề để nhà máy hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao của năm 2022.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!