Nỗ lực cung ứng nguồn nước sạch cho vùng kinh tế trọng điểm

(Baohatinh.vn) - Việc xây dựng và vận hành cụm xử lý nước sạch công suất 5.000m³/ngày đêm đã góp phần giải quyết bước đầu nhu cầu nước sạch ngày càng lớn cho các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Tính đến thời điểm tháng 5/2025, trên địa bàn KKT Vũng Áng có 153 dự án còn hiệu lực, trong đó có 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 16 tỷ USD; 96 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 77.000 tỷ đồng.

bqbht_br_adji-0742-copya.jpg
Nhu cầu nước sạch tại KKT Vũng Áng ngày một tăng cao.

Để đáp ứng nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho người dân cũng như các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trong KKT Vũng Áng nói riêng, thị xã Kỳ Anh nói chung, vào năm 2017, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh tiếp nhận và quản lý hiện trạng chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và tài sản từ Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế Hà Tĩnh, trong đó có 320 km đường ống cấp nước các loại và 2 trạm xử lý, trong đó trạm thứ nhất có công suất 9.000m³/ngày đêm, trạm thứ 2 có công suất 3.000m³/ngày đêm để thực hiện chức năng cung cấp nước sinh hoạt cho KKT Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh và một số xã thuộc huyện Kỳ Anh.

Để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt ngày càng lớn của các doanh nghiệp và người dân trong KKT Vũng Áng, ngay sau khi tiếp nhận, công ty đã nhanh chóng nâng cấp công suất trạm xử lý nước thứ nhất từ 9.000m³ lên 13.000m³/ngày đêm, qua đó nâng công suất cung ứng nước sinh hoạt của 2 nhà máy lên 16.000m³/ngày đêm. Tuy nhiên, trên thực tế tổng công suất cấp nước chỉ đạt 13.000m³/ngày đêm.

bqbht_br_1a.jpg
Công nhân Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh tiến hành lắp đặt cụm xử lý nước sạch công suất trên 5.000m3/ngày đêm lấy nước từ hồ chứa Tàu Voi - TX Kỳ Anh.

Lý giải về việc này, ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Kỳ Anh cho biết: "Sau khi tiếp nhận và quản lý hiện trạng chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và tài sản từ Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế Hà Tĩnh thì lại vướng mắc giữa 2 Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Vì vậy, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh mới chỉ được giao quản lý, giám sát vận hành hệ thống cấp nước sinh hoạt tại KKT Vũng Áng và vùng phụ cận chứ chưa được sở hữu toàn bộ số tài sản đã được bàn giao từ Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế Hà Tĩnh. Vì vậy, doanh nghiệp chưa có điều kiện để huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các hạng mục, nhất là hệ thống đường ống cấp nước. Hiện nay, hệ thống đường ống gần như đã quá tải”.

Theo dự báo, trong giai đoạn 2025 – 2027, khi các dự án mới đi vào sản xuất kinh doanh, nhu cầu sử dụng nước tại KKT Vũng Áng sẽ tăng thêm trên 8.000m³/ngày đêm, điều này đặt ra thách thức không nhỏ cho Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh. Để giải bài toán nguồn nước sinh hoạt cho các nhà đầu tư tại vùng kinh tế trọng điểm, vừa qua, UBND tỉnh đã có văn bản số 3320, ngày 23/5/2025 về việc đầu tư cụm xử lý nước sạch công suất trên 5.000m³/ngày đêm lấy nước từ hồ chứa Tàu Voi - TX Kỳ Anh. Cụm xử lý nước sạch được đặt tại KCN Vũng Áng 1.

Ngay sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực, nhân lực, tập trung thi công. Đến nay, cụm xử lý nước sạch đã được hoàn thiện và vận hành, góp phần cung ứng kịp thời nguồn nước sạch sinh hoạt cho các doanh nghiệp.

bqbht_br_2a.jpg
Cụm nước sạch công suất 5.000m³/ngày đêm sẽ giải quyết đáng kể nhu cầu nước sạch tại KKT Vũng Áng.

“Cụm xử lý nước sạch đã vận hành, giải quyết đáng kể nhu cầu nước cho các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, khi nhiều nhà máy sản xuất đi vào hoạt động thì nguồn nước sẽ vẫn sẽ thiếu. Chính vì vậy, giải pháp căn cơ nhất hiện nay là cần sớm tháo gỡ các vướng mắc trong việc bàn giao tài sản từ Trung tâm Cấp nước Khu kinh tế Hà Tĩnh để công ty có điều kiện huy động về nguồn lực, tiến hành duy tu, nâng cấp hệ thống đường ống, đảm bảo đủ công suất cấp nước. Thời gian tới, công ty cũng sẽ tiến hành đầu tư thêm hệ thống đường ống cấp nước thô về cho 2 nhà máy cấp nước nhằm nâng công suất cung ứng nước lên trên 20.000m³/ngày đêm” - ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Kỳ Anh cho biết thêm.

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!