Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn tham quan Khu kinh tế Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (nước Cộng hòa DCND Lào) bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô và sự phát triển năng động của các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics.

bqbht_br_img-6354-copy.jpg
Đoàn đến tham quan Dự án Nhà máy Sản xuất Pin VinES của Công ty CP giải pháp năng lượng VinES Hà Tĩnh.

Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Hà Tĩnh, sáng 15/5, đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn do đồng chí Anouphap Tounalom - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn (nước Cộng hòa DCND Lào) làm trưởng đoàn đã tới tham quan Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng.

Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và lãnh đạo một sở, ngành.

Đồng chí Anouphap Tounalom và đoàn đã đến tham quan Dự án Nhà máy Sản xuất Pin VinES của Công ty CP giải pháp năng lượng VinES Hà Tĩnh. Dự án được Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 3.784 tỷ đồng, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, đặt tại KKT Vũng Áng (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh); tổng diện tích sử dụng đất hơn 12,6 ha.

Với mức độ tự động trên 80%, đây là nhà máy sản xuất pin hiện đại nhất Việt Nam, sử dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu. Toàn bộ hạ tầng của nhà máy gồm các phân xưởng đúc linh kiện, hàn tổ hợp và đóng gói được xây dựng nhằm đảm bảo công suất 100.000 pack pin/năm. Giai đoạn 2, đã xây dựng nhà máy sản xuất các tế bào pin và đảm bảo nâng cao công suất lên 1 triệu pack pin/năm.

bqbht_br_img-6424-copy.jpg
Đồng chí Anouphap Tounalom và đoàn tham quan Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt.

Đồng chí Anouphap Tounalom và đoàn cũng tới tham quan Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt. Công ty đang quản lý, khai thác 2 khu cảng chính là Cảng Vũng Áng (bao gồm bến số 1, 2, 3) và cảng Xuân Hải. Bến cảng số 1 đi vào hoạt động từ năm 2001, Bến cảng số 2 từ năm 2008; sản lượng hàng hóa thông qua 2 bến cảng đạt 4 triệu tấn/năm, trong đó hàng hóa quá cảnh của nước Lào chiếm gần 40% (kali, quặng sắt, đồng...).

Công trình Bến số 3 (Cảng quốc tế Lào - Việt) đưa vào khai thác từ ngày 28/4 vừa qua, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Bến cảng có chiều dài 225m, khả năng tiếp nhận tàu chở hàng tổng hợp trọng tải đến 45.000 DWT, công suất khai thác lên tới 2,15 triệu tấn hàng hóa/năm; diện tích đất sử dụng 43.928m² và mặt nước 42.000m².

Bến số 3 đi vào khai thác góp phần nâng cao năng lực xếp dỡ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa ngày càng cao. Đồng thời, tăng chỉ số hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào khu vực, phục vụ ngày càng tốt hơn hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương với nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan; tạo thuận lợi cho Chính phủ Lào xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng biển Việt Nam.

bqbht_br_img-6417-copy.jpg
bqbht_br_img-6400-copy.jpg
Đồng chí Anouphap Tounalom và đoàn bày tỏ ấn tượng trước quy mô và sự phát triển năng động của các dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng.

Trao đổi với đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh, dựa trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh có chung đường biên giới với Lào nói chung luôn coi trọng và tích cực củng cố mối quan hệ bền chặt với các tỉnh bạn Lào trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, KKT Vũng Áng với các dự án công nghiệp, năng lượng quy mô và đặc biệt là Cảng quốc tế Lào - Việt chính là biểu tượng cụ thể, minh chứng sống động cho sự hợp tác hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp này.

bqbht_br_img-6481-2-copy.jpg
Đồng chí Anouphap Tounalom và đoàn tặng quà lưu niệm cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt.

Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn đã bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước quy mô và sự phát triển năng động của các dự án trọng điểm tại đây, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics. Các thành viên đoàn đánh giá cao nỗ lực của Hà Tĩnh trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế hiện đại và tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Đoàn đặc biệt ghi nhận và bày tỏ niềm phấn khởi trước hoạt động hiệu quả của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt. Với sự đầu tư ngày càng quy mô và hiện đại vào hệ thống bến cảng, đây không chỉ là một điểm nút logistics quan trọng mà còn là biểu tượng sinh động cho sự hợp tác cùng có lợi giữa hai quốc gia. Việc hàng hóa quá cảnh của Lào thông qua cảng Vũng Áng đạt sản lượng lớn và ngày càng tăng trưởng là minh chứng rõ nét về hiệu quả của việc mở rộng hành lang vận tải, tạo điều kiện thuận lợi cho Lào tiếp cận biển và thúc đẩy giao thương trong khu vực.

Chuyến tham quan thực tế tại KKT Vũng Áng lần này không chỉ mang ý nghĩa tìm hiểu kinh nghiệm phát triển kinh tế, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư song phương giữa Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung mà còn góp phần quan trọng củng cố và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước trong giai đoạn mới.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt

"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt

Khi nền nhiệt ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn miệt mài bám lưới. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, sự ổn định của mỗi dây chuyền sản xuất là nỗ lực không ngừng của những người đang ngày đêm giữ dòng điện thông suốt.
Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo “cú hích” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng

Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng

Trước áp lực phụ tải tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, vận hành và số hóa quản lý nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cấp điện.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!