“Gỡ khó” cho dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời gian hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C ở Hà Tĩnh không còn nhiều trong khi vướng mắc về mặt bằng chưa được xử lý triệt để khiến quá trình thi công gặp khó khăn.

bqbht_br_thi-cong-quoc-lo-8c-10a.jpg
bqbht_br_thi-cong-quoc-lo-8c-10fb.jpg
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 8C qua huyện Cẩm Xuyên có chiều dài 11 km từ thị trấn Thiên Cầm đến thị trấn Cẩm Xuyên.

Tranh thủ thời tiết khá thuận lợi của những ngày đầu tháng 6, Công ty CP 484 huy động nhiều nhân lực, đầu máy, thiết bị triển khai thi công các hạng mục trên đoạn tuyến Km7+605 – Km11 của dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Trực tiếp giám sát máy móc cào bóc mặt đường cũ trước khi rải các lớp cấp phối đá dăm, kỹ sư Nguyễn Thanh Tuấn – Đội trưởng đội thi công Công ty CP 484 thông tin đơn vị đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình bởi thời gian qua, việc thi công bị ảnh hưởng khá nhiều do mưa dông.

bqbht_br_thi-cong-quoc-lo-8c-9a.jpg
Nhân lực, máy móc của Công ty CP 484 đang thi công đoạn tuyến qua thị trấn Cẩm Xuyên.

“Việc thi công nền, móng đường, đắp đất gần như phải ngưng lại mỗi lần có mưa dông. Sau các đợt mưa, phải mất thêm 2 – 3 ngày để nền đường khô ráo, việc thi công mới có thể tiếp tục” - kỹ sư Nguyễn Thanh Tuấn cho biết.

Cùng với mưa dông, hiện nay, trên đoạn tuyến mà Công ty CP 484 đảm nhận thi công, hệ thống cột, đường dây điện chưa được hạ ngầm cũng ảnh hưởng lớn tới tiến độ.

bqbht_br_thi-cong-quoc-lo-8c-10e.jpg
bqbht_br_thi-cong-quoc-lo-8c-6b.jpg
Hệ thống đường điện trên quốc lộ 8C ở thị trấn Cẩm Xuyên chưa được hạ ngầm, ảnh hưởng tới quá trình thi công.

“Trên đoạn tuyến mà đơn vị thi công có hàng chục cột điện và hệ thống đường dây chưa được di dời, máy móc vào triển khai công việc rất vướng víu và cũng không thể thi công thông suốt”, kỹ sư Tuấn chia sẻ.

Công ty CP 484 đã thi công được 50% khối lượng công việc, tuy nhiên, theo đánh giá của đơn vị này, trường hợp hệ thống đường điện không được di dời, hạ ngầm kịp thời, việc thi công sẽ gián đoạn, ảnh hưởng tới thời gian hoàn thành dự án – tháng 10/2025.

bqbht_br_thi-cong-quoc-lo-8c-1a.jpg
Nhà thầu đang thi công cấp phối đá dăm trên quốc lộ 8C đoạn qua xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên.

Thời điểm này, việc thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên, xã Nam Phúc Thăng và thị trấn Thiên Cầm của huyện Cẩm Xuyên với chiều dài 11km cũng đang được nhà thầu triển khai đồng loạt với các mũi thi công từ đào đắp nền, móng đường, rải cấp phối đá dăm đến xây dựng hệ thống mương thoát nước, thảm bê tông nhựa mặt đường…

Với đoạn tuyến qua huyện Cẩm Xuyên, khối lượng thi công tới nay đạt 45%. Dù các nhà thầu nỗ lực đẩy nhanh quá trình thi công, tuy nhiên, việc chưa được bàn giao 100% mặt bằng sạch vẫn đang “làm khó” chủ đầu tư, đơn vị thi công.

bqbht_br_thi-cong-quoc-lo-8c-7a.jpg
bqbht_br_thi-cong-quoc-lo-8c-3a.jpg
Tại những đoạn tuyến có mặt bằng thuận lợi, nhà thầu đã thi công thảm bê tông nhựa mặt đường.

Theo thông tin từ Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Cẩm Xuyên, đơn vị đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được 10,95/11 km, đạt 99,5%. Phần diện tích chưa thể bàn giao chủ yếu liên quan tới việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là đường điện trung và hạ thế.

Cụ thể, với đoạn tuyến qua thị trấn Thiên Cầm đã hoàn thành kéo cáp ngầm và dựng tủ điện nhưng chưa cắt điện để bàn giao mặt bằng do trùng thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10. Tại thị trấn Cẩm Xuyên và xã Nam Phúc Thăng, việc lắp đặt hệ thống cáp ngầm đạt 2,1/2,4 km, đúc bê tông đế cột 29/33 cột, hiện có 66 cột điện cũ chưa thể di dời. Ngoài ra, một hộ dân ở xã Nam Phúc Thăng chưa chấp nhận phương án bồi thường do bất đồng trong xác định nguồn gốc đất và diện tích đền bù.

bqbht_br_thi-cong-quoc-lo-8c-11a.jpg
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 8C qua huyện Hương Sơn có chiều dài 16,7 km.

Trong khi đó, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 8 ở huyện Hương Sơn dài 16,7 km từ nút giao quốc lộ 8 tại xã Mỹ Long (xã Sơn Long cũ) đến nút giao với đường Hồ Chí Minh tại xã Sơn Trung cũng được chủ đầu tư đốc thúc nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tập trung đẩy nhanh khi giá trị thi công chỉ mới đạt khoảng 40% hợp đồng.

Thời gian qua, quá trình thi công dự án tại đoạn tuyến qua huyện Hương Sơn gặp khó khăn, nhất là khi gia cố nền đất yếu đoạn Km93+800 – Km94+200 ở xã Tân Mỹ Hà xảy ra hiện tượng sụt lún cục bộ, phải kiểm tra, xử lý lại mất nhiều thời gian; nguồn đất đắp hạn chế và tình trạng một số người dân ở xã Sơn Trung tự ý khai thác đất trong phạm vi dự án, ảnh hưởng đến quá trình thi công dự án.

bqbht_br_thi-cong-quoc-lo-8c-11b.jpg
bqbht_br_thi-cong-quoc-lo-8c-11.jpg
Vấn đề mặt bằng vẫn chưa được giải quyết triệt để khiến quá trình thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 8C gặp khó khăn.

Cùng với các khó khăn nêu trên, việc chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng cũng khiến cho quá trình thi công ít nhiều gặp “trắc trở”. Với 16,7km qua địa bàn, tới nay, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hương Sơn đã bàn giao được 16,4 km/16,7 km, đạt 98,2%.

0,3km còn lại có một số hộ dân chưa chưa đồng tình với chính sách bồi thường; hộ có đất nhưng hiện không ở địa phương, một số hộ yêu cầu bồi thường đất nằm ngoài phạm vi mốc giải phóng mặt bằng và vướng công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

“Thời gian còn lại để hoàn thành dự án không còn nhiều nhưng trên đoạn tuyến đơn vị thi công vẫn còn một số vướng mắc, thời tiết không thuận lợi khiến chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn trong thi công”, ông Bùi Xuân Ước - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thành Huy - nhà thầu thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn qua huyện Hương Sơn thông tin.

bqbht_br_thi-cong-quoc-lo-8c-8.jpg
Thời tiết mưa liên tục ảnh hưởng tới quá trình thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C.

Trước thực tế này, Sở Xây dựng - chủ đầu tư dự án, đã tích cực phối hợp với các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc về mặt bằng. Đồng thời, chủ đầu tư cũng đốc thúc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc chia “3 ca, 4 kíp” thi công bù lại tiến độ bị chậm thời gian qua.

“Dự kiến trong tháng 6 này, 2 huyện Cẩm Xuyên và Hương Sơn có thể bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án. Tuy vậy, việc thi công vẫn gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa gió liên tục, nhất là với huyện Hương Sơn. Trường hợp thời tiết khô ráo, không bị ảnh hưởng của các đợt mưa, tiến độ dự án sẽ được đảm bảo”, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Anh Sơn thông tin.

Video: Kỹ sư Công ty CP 484 nói về quá trình thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn qua huyện Cẩm Xuyên.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - quốc lộ 1 và đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh” được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 268/QĐ-BGTVT ngày 3/3/2022 và giao Sở GTVT Hà Tĩnh (nay là Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư với tổng mức khoảng 1.076 tỷ đồng; thời gian triển khai từ năm 2022 – 2025.

Dự án có tổng chiều dài 27,7 km, bao gồm 2 đoạn: đoạn 1 dài 11 km từ thị trấn Thiên Cầm đến quốc lộ 1 tại thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên), đoạn 2 dài 16,7 km từ nút giao quốc lộ 8 tại xã Sơn Long (nay là xã Mỹ Long) đến nút giao với đường Hồ Chí Minh tại xã Sơn Trung (huyện Hương Sơn).

Khi hoàn thành, dự án sẽ từng bước hoàn thiện quốc lộ 8C theo quy hoạch được duyệt; tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác đoạn quốc lộ 1 với Khu du lịch Thiên Cầm; đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn vào mùa mưa lũ tại khu vực bờ tả ngạn sông Ngàn Phố; tạo điều kiện hỗ trợ phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!