Cẩm Xuyên nỗ lực gỡ "nút thắt” mặt bằng dự án quốc lộ 8C

(Baohatinh.vn) - Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang tập trung bàn giao mặt bằng Dự án "Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - quốc lộ 1 và đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh".

Dự án “Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - quốc lộ 1 và đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh” (dự án quốc lộ 8C) được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 268/QĐ-BGTVT ngày 3/3/2022 và giao Sở GTVT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức khoảng 1.076 tỷ đồng; thời gian triển khai từ năm 2022 – 2025.

bqbht_br_0.jpg
Bản đồ quốc lộ 8C qua địa bàn Hà Tĩnh (đường kẻ đỏ).

Dự án có tổng chiều dài 27,7 km, bao gồm 2 đoạn: đoạn 1 dài 11 km từ thị trấn Thiên Cầm đến quốc lộ 1 tại thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên), đoạn 2 dài 16,7 km từ nút giao quốc lộ 8 tại xã Sơn Long đến nút giao với đường Hồ Chí Minh tại xã Sơn Trung (huyện Hương Sơn).

Riêng địa bàn huyện Cẩm Xuyên, dự án đi qua các địa bàn: thị trấn Thiên Cầm, xã Nam Phúc Thăng và thị trấn Cẩm Xuyên với 1.092 hộ dân bị ảnh hưởng; tổng kinh phí bồi thường GPMB khoảng 180 tỷ đồng (bao gồm đền bù cho hộ dân và di dời hạ tầng kỹ thuật trên tuyến). Để GPMB, thời gian qua, huyện Cẩm Xuyên đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, vừa tuyên truyền vận động, vừa đối thoại trực tiếp với Nhân dân; đồng thời tiến hành chi trả tiền cho các hộ dân theo quy định.

bqbht_br_2.jpg
Thi công dự án quốc lộ 8C đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên đang vướng mặt bằng một số điểm.

Đến nay, huyện đã kiểm kê 1.092/1.092 hộ dân (đạt 100%); áp giá cho 1.092/1.092 hộ dân (đạt 100%); thẩm định và phê duyệt 1.092/1.092 hộ dân (đạt 100%); chi trả tiền 1.020/1.092 hộ (đạt 93,4%); vận động bàn giao mặt bằng 1.040/1.092 hộ (đạt 95,2%); bàn giao toàn tuyến được 20,7/22 km (tính cả hai phía tuyến đường, đạt 94,1%).

Ông Lê Ngọc Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra ngày 17/10/2024, huyện đã vận động thêm 89 hộ dân nhận tiền và 107 hộ dân bàn giao mặt bằng với tổng chiều dài bàn giao thêm 2,7 km. Tính đến ngày 4/11, toàn tuyến còn 25 hộ dân đã được phê duyệt kết quả bồi thường nhưng chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng, tập trung vào các trường hợp như:hộ dân đi vắng, đang thực hiện phân chia thừa kế, hồ sơ tòa án đang thụ lý, hộ đang yêu cầu kiểm tra lại tỷ lệ đất vườn, đất ở, đề nghị hỗ trợ kinh phí cải tạo công trình...”.

bqbht_br_5.jpg
Huyện Cẩm Xuyên họp triển khai công tác GPMB dự án quốc lộ 8C trong ngày 30/10.

Theo cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, đến hết ngày 31/10/2024, huyện Cẩm Xuyên sẽ bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án. Tuy nhiên, hiện nay, công tác GPMB vẫn đang còn vướng một số hộ dân. Mới đây nhất, huyện Cẩm Xuyên đã triển khai họp để chỉ đạo công tác GPMB dự án. Theo đó, huyện đã thành lập 3 tổ công tác để trực tiếp chỉ đạo, vận động người dân bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công kịp thời; không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công của công trình.

Tại thị trấn Cẩm Xuyên – địa bàn còn 14 hộ dân chưa nhất trí bàn giao mặt bằng dự án quốc lộ 8C, những ngày qua, tổ công tác của huyện đã trực tiếp đến tận nhà các hộ dân tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân nhận tiền; bàn giao mặt bằng thi công dự án theo đúng tiến độ.

bqbht_br_4553.jpg
Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân tháo dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng dự án.

Anh Trần Đình Nam – công chức địa chính thị trấn Cẩm Xuyên cho biết: “Do việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua từng thời điểm đang có những bất cập trong việc xác lập ranh giới thửa đất nên khi triển khai GPMB phát sinh nhiều vướng mắc. Để vận động người dân, chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Với những hộ dân chưa đồng thuận, địa phương vận dụng các mối quan hệ từ người thân, hàng xóm láng giềng cùng vào cuộc tuyên truyền. Thị trấn Cẩm Xuyên phấn đấu giữa tháng 11 sẽ hoàn thành công tác GPMB dự án qua địa bàn”.

Ngoài GPMB của các hộ dân, dự án quốc lộ 8C đoạn qua địa bàn phải di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: hệ thống cấp nước sạch tại thị trấn Cẩm Xuyên và xã Nam Phúc Thăng; đường điện hạ thế đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên và xã Nam Phúc Thăng; đường điện trung và hạ thế tại thị trấn Thiên Cầm. Việc triển khai di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng đang được triển khai quyết liệt, phấn đấu di dời trong tháng 11/2024.

bqbht_br_0909.jpg
Người dân Cẩm Xuyên nhận tiền đền bù GPMB dự án quốc lộ 8C.

Theo lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên, địa phương đã có văn bản gửi UBND tỉnh về báo cáo tiến độ GPMB dự án; theo đó, từ nay đến giữa tháng 11, huyện sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp để gỡ khó các vướng mắc liên quan đến đất đai ,vận động người dân nhận tiền đền bù. Sau ngày 15/11, địa phương sẽ tổ chức bảo vệ, cưỡng chế bàn giao mặt bằng đảm bảo quy định để dự án được thi công theo đúng tiến độ được giao.

Theo Sở GTVT Hà Tĩnh, dự án “Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - quốc lộ 1 và đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh” khởi công từ tháng 10/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2025. Đến thời điểm này, dự án đã thi công khoảng hơn 40% khối lượng công việc, trong đó:

- Gói thầu xây lắp "Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - quốc lộ 1" (đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên) đã hoàn thành lắp đặt 80% rãnh thoát nước dọc, lắp đặt 78% cống ngang, đắp đất K95 đạt 27% khối lượng, đắp đất K98 đạt 43% khối lượng, thi công móng cấp phối đá dăm loại II đạt 22% khối lượng…

- Gói thầu xây lắp "Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh" (đoạn qua địa bàn huyện Hương Sơn) đã triển khai thi công đào đất, đắp cát, đắp đất nền đường đạt trên 52% khối lượng; đào nền đường đạt 54,4% khối lượng; hoàn thành 100% khối lượng xử lý nền đất yếu, đắp cát nền đất yếu; đắp đất nền K95 đạt 52,3% khối lượng; thi công cống thoát nước ngang đạt 30% khối lượng; đổ cấu kiện đúc sẵn các loại đạt 90% khối lượng.

Chủ đề Giải phóng mặt bằng

Đọc thêm

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi 18/23 nhóm sản phẩm chủ lực tăng sản lượng trong 8 tháng, tạo nền tảng để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường những tháng cuối năm.
Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!