Nhiều nhà máy gạch nung ở Hà Tĩnh gặp khó trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

(Baohatinh.vn) - Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và nhiều yếu tố khác, thời gian qua, nhiều nhà máy gạch nung trên địa bàn Hà Tĩnh phải giảm công suất hoạt động.

Nhiều nhà máy gạch nung ở Hà Tĩnh gặp khó trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Nhà máy Gạch tuynel Việt Tiến “nghỉ dịch” hơn 2 tháng.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Nhà máy Gạch tuynel Việt Tiến (thuộc Công ty TNHH Thuận Hoàng, xã Việt Tiến, Thạch Hà) với công suất hơn 20 triệu viên/năm đã ngưng sản xuất từ ngày 5/6. Sau hơn 2 tháng nghỉ làm, vài ngày nay, nhà máy hoạt động trở lại trong tình trạng vừa làm vừa lo dịch tái bùng phát.

Ông Lê Đình Dương – Giám đốc Công ty TNHH Thuận Hoàng chia sẻ: “Những tháng đầu năm 2021, hoạt động của nhà máy khá ổn định. Tuy nhiên, ngày 5/5 xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại xã Việt Tiến, công nhân làm việc tại nhà máy chủ yếu là người thuộc khu phong tỏa nên nhiều bộ phận ngưng hoạt động. Lò đốt gạch bắt buộc phải giảm công suất, chuyển sang đốt ủ nên nhiều máy móc hư hỏng nặng.

Đến ngày 5/6, xuất hiện ca nhiễm COVID-19 tại xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), có liên quan yếu tố dịch tễ tại xã Việt Tiến nên chúng tôi phải dừng sản xuất hẳn. Gần 160 công nhân nghỉ việc, một số công nhân là F2 được cách ly tại nhà máy để trông coi tài sản. Do quy trình sản xuất mỗi lần thời gian khá dài, nếu dừng đột ngột sẽ gây thiệt hại rất lớn nên chúng tôi chấp nhận ngưng hoạt động 2 tháng trời. Vừa rồi, chúng tôi bắt đầu sản xuất lại nhưng vẫn nơm nớp sợ dịch lại ảnh hưởng như 2 lần trước”.

Theo ông Dương, hiện nhà máy đang tính toán phương án đầu tư công nghệ sản xuất mới hiện đại hơn, bớt phụ thuộc vào nhân công nhằm đảm bảo sản xuất cho giai đoạn tới.

Nhiều nhà máy gạch nung ở Hà Tĩnh gặp khó trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Công nhân sửa chữa máy móc bị hư hỏng do đốt ủ lò tại Nhà máy Gạch tuynel Việt Tiến.

Từ năm 2020 tới nay, hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP Gạch ngói Cầu Họ (xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên) cũng giảm mạnh. Trước đây, nhà máy có công suất hơn 4 triệu viên/tháng thì hiện chỉ sản xuất 2 triệu viên/tháng.

Ông Hoàng Văn Nga – Trưởng phòng Tổ chức Công ty CP Gạch ngói Cầu Họ cho biết: "Vài năm gần đây, thị trường tiêu thụ giảm nên hoạt động của nhà máy cũng chỉ cầm chừng. Giá gạch ở thời điểm này cũng đã giảm đến 250 – 300 đồng/viên so với trước. Đầu năm tới nay, dù sản xuất đã giảm nhưng lượng gạch tồn hiện vẫn còn khoảng 4 triệu viên. Trong khi đó, cơ sở sản xuất gạch đóng tại xã Cẩm Quan cũng đã ngưng hoạt động từ năm 2019”.

Nhiều nhà máy gạch nung ở Hà Tĩnh gặp khó trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Công nhân vận chuyển gạch tại Công ty CP Gạch ngói Cầu Họ.

Hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất gạch nung khác trên địa bàn tỉnh cũng đang rơi vào tình trạng khó khăn, phải giảm công nhân, công suất hoạt động. Các chủ cơ sở sản xuất gạch cho biết, ngoài khó khăn do COVID-19 thì trong mấy năm trở lại đây, các nhà máy trên địa bàn cũng khó cạnh tranh khi gạch từ miền Bắc nhập về khá nhiều. Ngoài ra, một số đơn vị phải thu mua lại nguồn nguyên liệu nên chi phí đầu vào bị “đội” lên.

“Từ khi có chủ trương sử dụng gạch không nung cho các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, gạch nung chủ yếu cung cấp cho xây dựng tư nhân. Tuy nhiên, mấy năm nay, gạch từ các tỉnh khác vào thị trường Hà Tĩnh nhiều với giá rẻ hơn nên thị trường của các nhà máy gạch đóng trên địa bàn bị ảnh hưởng.

Nhà máy gạch chúng tôi sản xuất từ năm 2010, trước đây công suất 20 triệu viên/năm, nhưng từ 2020 lại nay chỉ khoảng 10 triệu viên/năm. Bên cạnh đó, giá gạch cũng đã giảm để đảm bảo cạnh tranh” - ông Trần Đình Quảng, Giám đốc Nhà máy Gạch tuynel Đức Thọ (xã Tùng Ảnh) chia sẻ.

Nhiều nhà máy gạch nung ở Hà Tĩnh gặp khó trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Nhiều nhà máy gạch nung phải giảm công suất sản xuất do ảnh hưởng dịch bệnh, thị trường giảm.

Theo ông Trần Xuân Thạch – Phó Trưởng phòng Quản lý nhà, thị trường bất động sản và vật liệu xây dựng (Sở Xây dựng Hà Tĩnh), trên địa bàn tỉnh hiện có 20 nhà máy gạch nung đang hoạt động với tổng công suất khoảng 350 – 400 triệu viên/năm. Sản phẩm gạch nung chiếm ½ nhu cầu sử dụng của thị trường Hà Tĩnh. Bên cạnh một số khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh như công nhân nghỉ, thị trường giảm thì hiện nay, một số nhà máy gạch nung còn gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu. Lý do là nguồn nguyên liệu đất sét ruộng dần cạn kiệt.

Thời gian qua, Sở Xây dựng cũng đã tham mưu UBND tỉnh về đề xuất tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy gạch bằng việc khảo sát lựa chọn các vùng có nguyên liệu nằm ngoài quy hoạch để bổ sung vào quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Về việc gạch tuynel ngoại tỉnh khác lưu thông trên địa bàn Hà Tĩnh, Sở cũng đã đề nghị tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm hàng hóa gạch đất sét nung trên địa bàn,.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Doanh nghiệp chung sức, tỉnh đồng hành tạo đà phát triển

Doanh nghiệp chung sức, tỉnh đồng hành tạo đà phát triển

Đằng sau những chuyển động tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh là nỗ lực đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp (DN). Trong hành trình tạo đột phá phát triển, sự đồng hành của DN cùng những nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của tỉnh đang góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
Từ tầm nhìn doanh nhân đến nhà máy số, nhà máy xanh

Từ tầm nhìn doanh nhân đến nhà máy số, nhà máy xanh

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Trịnh Quốc Tài, Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh đang bứt phá bằng chiến lược đầu tư công nghệ, tự động hóa và sản xuất xanh, đưa sợi Hà Tĩnh vươn ra nhiều thị trường.
Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!