Cử tri quan tâm các vấn đề tác động lớn đến đời sống dân sinh, KT-XH ở địa phương

(Baohatinh.vn) - Chiều 23/6, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp tục tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri tại TP Hà Tĩnh và Thạch Hà.

Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị sớm thanh tra, quy định mức giá điện ổn định

Cử tri quan tâm các vấn đề tác động lớn đến đời sống dân sinh, KT-XH ở địa phương

Chiều 23/6, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh gồm Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn và đại biểu Lê Anh Tuấn – Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri TP Hà Tĩnh sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Lê Anh Tuấn đã thông tin kết quả của Kỳ họp thứ 9, Quốc khóa XIV và cập nhật tình hình, kết quả hoạt động của đoàn tại kỳ họp.

Cử tri quan tâm các vấn đề tác động lớn đến đời sống dân sinh, KT-XH ở địa phương

Đại biểu Lê Anh Tuấn thông tin kết quả của Kỳ họp thứ 9, Quốc khóa XIV và cập nhật tình hình hoạt động của đoàn tại kỳ họp.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Hà Tĩnh bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả kỳ họp đã đạt được; phấn khởi và tin tưởng vào những chủ trương, quyết sách mà kỳ họp thông qua, đồng thời đánh giá cao tình hình hoạt động năng động, tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Cử tri TP Hà Tĩnh cũng đã có nhiều kiến nghị, đề xuất gửi tới Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến các vấn đề thiết thực ở cơ sở, tác động lớn đến đời sống dân sinh, KT-XH ở địa phương.

Cử tri quan tâm các vấn đề tác động lớn đến đời sống dân sinh, KT-XH ở địa phương

Cử tri Nguyễn Viết Hồng (thôn Nam Phú – xã Thạch Trung) mong muốn được thông tin đầy đủ các nội dung liên quan đến dự án chậm tiến độ trên địa bàn.

Theo đó, các cử tri kiến nghị, trên địa bàn có một số dự án chậm tiến độ, không triển khai làm lãng phí đất đai. Cử tri mong muốn được thông tin đầy đủ các nội dung liên quan đến dự án như đã thu hồi hay chưa? Nếu chưa thì có giải pháp xử lý như thế nào? Bên cạnh đó, cần xem lại giá đất đền bù thực hiện dự án để đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân.

Cử tri quan tâm các vấn đề tác động lớn đến đời sống dân sinh, KT-XH ở địa phương

Cử tri Nguyễn Duy Ngân - Bí thư Đảng ủy phường Thạch Qúy: Cần xem xét, chỉ đạo quy định mức giá điện ổn định, đảm bảo cuộc sống của Nhân dân…

Về lĩnh vực giáo dục, các cử tri đề nghị Quốc hội kiểm tra, đánh giá lại dự án STEM trong giáo dục; kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học, theo đó, cần thẩm định các phần mềm nếu đủ tiêu chuẩn thì cho kết nối hệ thống giáo dục của ngành; miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở tạo điều kiện tiến tới phổ cập trung học cơ sở; việc lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 khác nhau liệu có sự chênh lệch trong việc tiếp nhận kiến thức của học sinh?...

Cử tri quan tâm các vấn đề tác động lớn đến đời sống dân sinh, KT-XH ở địa phương

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với cử tri địa phương.

Nhiều ý kiến cử tri cũng đề xuất nâng định mức của một số chính sách liên quan đến người có công, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ hưu trí...; đầu tư một số tuyến đường có ý nghĩa trong phòng chống thiên tai như đường Nguyễn Huy Lung kéo dài, nâng cấp một số đoạn đê Đồng Môn, rải thảm nhựa đường Quang Trung...; nghiên cứu đầu tư nhà máy xử lý rác, đảm bảo môi trường, sức khỏe Nhân dân; xem xét, chỉ đạo quy định mức giá điện ổn định, đảm bảo cuộc sống của Nhân dân…

Cử tri quan tâm các vấn đề tác động lớn đến đời sống dân sinh, KT-XH ở địa phương

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao đổi, giải trình một số nội dung.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm; đồng thời thẳng thắn trao đổi, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Đối với các kiến nghị của cử tri, đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Cử tri Thạch Hà kiến nghị các vấn đề về đất đai, chế độ chính sách

Cử tri quan tâm các vấn đề tác động lớn đến đời sống dân sinh, KT-XH ở địa phương

Chiều 23/6, tại thị trấn Thạch Hà, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã tiến hành tiếp xúc với cử tri thị trấn và 2 xã Thạch Long, Thạch Sơn.

Sau khi nghe đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ (Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh) thông tin về nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, cử tri Thạch Hà bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng vào những chủ trương, quyết sách đã được thông qua; đồng thời đánh giá cao tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh.

Cử tri quan tâm các vấn đề tác động lớn đến đời sống dân sinh, KT-XH ở địa phương

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ (Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh) thông tin cho cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Thạch Hà cho rằng cần siết chặt các chính sách quản lý Nhà nước về đất đai; tăng cường kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý cứng rắn, phù hợp với tình trạng vi phạm quy định, lấn chiếm đất đai.

Nhiều cử tri kiến nghị, cần gấp rút giải quyết tồn đọng về việc cấp đất ở cho các hộ dân ở xã Thạch Thanh (cũ) sau sáp nhập xã.

Cử tri quan tâm các vấn đề tác động lớn đến đời sống dân sinh, KT-XH ở địa phương

Cử tri Nguyễn Chân Sơn (thôn Thanh Minh, thị trấn Thạch Hà) cho rằng cần có chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ thôn xóm.

Về chế độ chính sách, cử tri cho rằng cần kịp thời triển khai việc lấy mẫu xác định ADN của các thân nhân liệt sỹ để xác định tên phần mộ liệt sỹ chưa rõ thông tin tại các nghĩa trang như hiện tại. Nâng mức chế độ trợ cấp đối với thân nhân các liệt sỹ.

Các cử tri cũng đưa ra đề nghị cần có chế độ hỗ trợ phù hợp với cán bộ thôn xóm.

Cử tri quan tâm các vấn đề tác động lớn đến đời sống dân sinh, KT-XH ở địa phương

Cử tri Nguyễn Chân Tùng (thôn Chương Bình, thị trấn Thạch Hà) đề nghị sớm giải quyết tồn đọng về vấn đề cấp đất ở cho các hộ dân ở xã Thạch Thanh (cũ).

Nhiều ý kiến tập trung vào vấn đề môi trường, theo đó, đề nghị cần có biện pháp phù hợp, cụ thể, tránh tình trạng rác thải quá tải do không xử lý được dẫn đến ô nhiễm; sớm hoàn thành lò đốt tại xã Thạch Lạc, góp phần giải quyết bài toán xử lý rác thải...

Cử tri nêu thực trạng: tuyến đường từ ngã ba Thạch Long đi Đò Điệm hiện đã xuống cấp, mặt đường nhỏ trong khi mật độ giao thông dày đặc dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn giao thông; đoạn đường còn lại của đê Hữu Nghèn từ thôn Sông Tiến đi cống Đò Điệm đã xói lở, ảnh hưởng tới việc ngăn lũ. Trên cơ đó, cần có kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp...

Cử tri quan tâm các vấn đề tác động lớn đến đời sống dân sinh, KT-XH ở địa phương

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Trần Đình Gia - Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh đã tiếp thu các ý kiến phát biểu, kiến nghị của cử tri, đồng thời giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền.

Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, giao cho đoàn thư ký tổng hợp để trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.