Cử tri Thạch Hà đề nghị cần quan tâm chính sách hỗ trợ cho cán bộ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) quan tâm tới chế độ, chính sách hỗ trợ cho cán bộ ở cơ sở; xem xét mức hỗ trợ cho giáo viên mầm non...

Chiều 4/5, tại UBND xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà), Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri huyện Thạch Hà trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Trung Dũng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Thạch Hà cùng dự.

Cử tri Thạch Hà đề nghị cần quan tâm chính sách hỗ trợ cho cán bộ cơ sở

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri huyện Thạch Hà đã nghe Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4, báo cáo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, các vị ĐBQH tỉnh sau Kỳ họp thứ 4 đến nay.

Cử tri Thạch Hà đề nghị cần quan tâm chính sách hỗ trợ cho cán bộ cơ sở

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4, báo cáo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra 2 đợt: đợt 1 từ ngày 22/5 đến 10/6/2023; đợt 2 từ ngày 19/6 đến 23/6/2023. Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như thông qua 8 dự án luật, 2 nghị quyết; cho ý kiến 8 dự án luật; xem xét các vấn đề KT-XH, ngân sách Nhà nước.

Quốc hội cũng sẽ dành thời gian thỏa đáng để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát các vấn đề quan trọng. Từ đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN.

Cử tri Thạch Hà đề nghị cần quan tâm chính sách hỗ trợ cho cán bộ cơ sở

Cử tri Nguyễn Hồng Thanh - Chủ tịch UBND xã Thạch Ngọc đề nghị cần có phương án xử lý cơ sở vật chất dôi dư sau khi sáp nhập xã.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thạch Hà đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 4; đồng thời, bày tỏ sự quan tâm đến các nội dung tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu ý kiến, cử tri đề xuất Quốc hội cần xem xét việc bố trí công chức văn phòng cấp ủy, không bố trí kiêm nhiệm như hiện nay; có quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ cho cán bộ chi ủy, chi hội, chi đoàn thôn; đề xuất Quốc hội điều chỉnh, bổ sung chế độ phụ cấp cho những người làm công tác hội đặc thù cấp xã (chủ tịch, phó chủ tịch) không hưởng chế độ hưu trí; bổ sung mức đóng BHXH cho các đối tượng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Cử tri cũng đề nghị, cần bố trí tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức tại các xã được sáp nhập để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ; sớm ban hành, có các chính sách hỗ trợ phù hợp với giáo viên mầm non, nhân viên nuôi dưỡng ở các trường mầm non, tiểu học.

Cử tri Thạch Hà đề nghị cần quan tâm chính sách hỗ trợ cho cán bộ cơ sở

Cử tri Nguyễn Thị Thơ - Chủ tịch Hội LHPN xã Lưu Vĩnh Sơn mong muốn xem xét nâng mức phụ cấp cho cán bộ cơ sở.

Cử tri cho rằng, để đảm bảo quyền lợi cho người dân, Luật Đất đai (sửa đổi) cần quy định cụ thể hơn về nội dung “đền bù bằng đất khi thu hồi đất”; Nhà nước cần có cơ chế, chính sách phù hợp khi thu hồi đất, bồi thường GPMB. Một số ý kiến đề nghị, cần có phương án xử lý cơ sở vật chất dôi dư sau khi sáp nhập xã, tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất đai...

Hội nghị đã ghi nhận 10 ý kiến của cử tri trên địa bàn.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Trung Dũng tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm. Đoàn ĐBQH và các vị ĐBQH lĩnh hội, tiếp thu và tổng hợp nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri Thạch Hà đề nghị cần quan tâm chính sách hỗ trợ cho cán bộ cơ sở

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Trung Dũng tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, gửi các cơ quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri; đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị các sở, ngành và huyện Thạch Hà kịp thời xem xét, giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin thêm về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhà thời gian qua... và khẳng định, trong thành tích chung của Hà Tĩnh có sự đóng góp, nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Hà.

Cử tri Thạch Hà đề nghị cần quan tâm chính sách hỗ trợ cho cán bộ cơ sở

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trò chuyện với các đại biểu bên lề hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Trung Dũng đề nghị, thời gian tới, huyện Thạch Hà cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, đô thị văn minh, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo hướng bền vững, có chiều sâu; xây dựng NTM phải đảm bảo các giá trị văn hóa truyền thống; đội ngũ cán bộ hết sức hết lòng phục vụ Nhân dân.

Chú trọng công tác quy hoạch, tạo động lực phát triển KT-XH; có chính sách thu hút, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào địa bàn. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ nghỉ dưỡng; có chính sách trồng và phát triển các loại cây ăn quả, cây dược liệu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thu hút nguồn lao động địa phương; có giải pháp sử dụng hiệu quả tài sản dôi dư sau sáp nhập các đơn vị hành chính.

Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, hiệu quả đối với việc triển khai công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.