Cụm công nghiệp cần gắn sản xuất với thương mại, dịch vụ và du lịch

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng tại buổi kiểm tra sáng nay (22/2) về tình hình hoạt động của Cụm Công nghiệp Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh) và Cụm Công nghiệp Thái Yên (Đức Thọ).

cum cong nghiep can gan san xuat voi thuong mai dich vu va du lich

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng khảo sát thực địa CCN Trung Lương

Phát triển từ làng nghề rèn Trung Lương, Cụm Công nghiệp Trung Lương tập trung chủ yếu nghề rèn – đúc, gia công cơ khí, tấm lợp Pro xi măng, sửa chữa các loại máy móc thiết bị, cán kéo thép… Hiện nay, Cụm Công nghiệp Trung Lương có quy mô diện tích 26,4 ha, trong đó, diện tích quy hoạch cũ đã thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng là 6,6 ha, còn lại là diện tích quy hoạch mở rộng hiện chưa thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng.

Đến thời điểm này, Cụm Công nghiệp Trung Lương đã thu hút 15 doanh nghiệp, hộ sản xuất cá thể vào hoạt động sản xuất. Tỷ lệ lấp đầy cụm (theo quy hoạch cũ) hiện đạt 100%. Tổng số vốn các dự án đã đầu tư vào sản xuất đạt 56,5 tỷ đồng. Tổng số lao động tham gia sản xuất 248 người.

cum cong nghiep can gan san xuat voi thuong mai dich vu va du lich

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn thăm Công ty TNHH Núi Hồng

Tại Cụm Công nghiệp Thái Yên, từ năm 2016, Công ty cổ phần đầu tư IDI đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư và khai thác hạ tầng cụm công nghiệp Thái Yên phần mở rộng, gắn với phát triển làng nghề truyền thống và du lịch”.

cum cong nghiep can gan san xuat voi thuong mai dich vu va du lich

kiểm tra doanh nghiệp sản xuất gỗ cụm công nghiệp Thái Yên

Cụm Công nghiệp Thái Yên hiện có quy mô diện tích 15,7 ha. Tổng số vốn đầu tư đã thực hiện hơn 59 tỷ đồng. Hiện nay, tỷ lệ lấp đầy ở đây đạt 30% với 27 doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham gia hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng nhấn mạnh việc phát triển cụm công nghiệp hiện nay cần một cuộc cách mạng. Cụm Công nghiệp Trung Lương cần thay đổi hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh. Theo đó, các doanh nghiệp hoạt động tại đây cần từ bỏ cách làm thủ công, tự phát như hiện nay, nhất là cần “hòa tan bí quyết”, liên kết để sản xuất kinh doanh và cạnh tranh để làm ra những sản phẩm chất lượng hơn.

cum cong nghiep can gan san xuat voi thuong mai dich vu va du lich
cum cong nghiep can gan san xuat voi thuong mai dich vu va du lich

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các doanh nghiệp

Riêng Cụm Công nghiệp Thái Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề nghị chủ đầu tư phải gắn sản xuất kinh doanh với thương mại dịch vụ, nhất là gắn với phát triển du lịch. Thời gian tới, chính quyền địa phương cần quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đã đi kiểm tra chợ Hồng Sơn – La Giang (thị xã Hồng Lĩnh).

cum cong nghiep can gan san xuat voi thuong mai dich vu va du lich

Đây là sàn giao dịch thực phẩm sạch của khu vực Bắc Trung bộ. Trong đó, tất cả các sản phẩm do chủ đầu tư trực tiếp đến các trang trại đạt tiêu chuẩn Vietgap để thu mua.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!