Cựu doanh nhân Christopher Luxon trở thành thủ tướng thứ 42 của New Zealand

Thủ tướng đương nhiệm Chris Hipkins thừa nhận Công Đảng của ông không thể thành lập chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử New Zealand hôm nay. Đảng Quốc gia của cựu doanh nhân Christopher Luxon sẽ thành lập chính phủ mới.

Cựu doanh nhân Christopher Luxon trở thành thủ tướng thứ 42 của New Zealand

Ông Christopher Luxon, lãnh đạo Đảng Quốc gia, vẫy tay chào những người ủng hộ tại Auckland (New Zealand) vào ngày 14-10 - Ảnh: REUTERS

Ông Christopher Luxon, chính khách và là cựu doanh nhân New Zealand, sẽ là thủ tướng tiếp theo của nước này sau khi Đảng Quốc gia theo đường lối trung hữu do ông lãnh đạo giành chiến thắng mang tính quyết định trong cuộc bầu cử ngày 14-10.

Ông Luxon được biết đến nhiều nhất với vai trò là giám đốc điều hành của Hãng hàng không Air New Zealand giai đoạn 2012 - 2019.

Theo Hãng tin Reuters, dữ liệu của Ủy ban bầu cử New Zealand cho thấy Đảng Quốc gia của ông Luxon giành được 39% số phiếu bầu sau khi 92% phiếu được kiểm ngày 14-10. Trong khi đó, Đảng ACT giành được 9% số phiếu bầu.

Đảng Quốc gia của ông Luxon sẽ liên minh với ACT để giữ ít nhất 61 ghế trong số 120 ghế tại Quốc hội New Zealand, đủ điều kiện thành lập chính phủ mới, với ông Luxon là thủ tướng.

Tuy nhiên, thế đa số của liên minh Đảng Quốc gia và ACT đang rất mong manh. Có thể hai đảng này sẽ cần sự hỗ trợ từ Đảng New Zealand trên hết (New Zealand First) để thành lập chính phủ. Các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh dự kiến bắt đầu trong những ngày tới.

Thủ tướng đương nhiệm Chris Hipkins - người kế nhiệm bà Jacinda Ardern trở thành thủ tướng thứ 41 của New Zealand đầu năm nay - thừa nhận Công Đảng của ông không thể thành lập chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử ngày 14-10. Ông Hipkins cũng đã chúc mừng ông Luxon.

Dưới thời của nữ thủ tướng Jacinda Ardern, trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2020, Công Đảng đã giành chiến thắng vang dội. Tuy nhiên, theo Hãng tin Reuters, đảng này đã mất đi sự ủng hộ kể từ đó, khi nhiều người dân New Zealand bất bình về việc nước này áp dụng lệnh phong tỏa kéo dài để chống dịch COVID-19 và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.