Đại danh y Lê Hữu Trác trong tâm thức người trẻ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương của Đại danh Lê Hữu Trác, thế hệ trẻ Hà Tĩnh luôn ý thức trách nhiệm phát huy giá trị truyền thống, cống hiến xây dựng quê hương.

Bác sĩ Nguyễn Đồng (Khoa Tai - Mũi - Họng, Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang): Không ngừng nỗ lực để vững về y thuật, sáng về y đức

bqbht_br_z5989197897384-d4082d493fae6860e02000cd0559a39c.jpg
Bác sĩ Nguyễn Đồng.

Tôi đã có hơn 18 năm gắn bó với ngành y và cống hiến tại huyện miền núi Vũ Quang. Quá trình đó, tôi luôn thấm nhuần những lời dạy của tiền nhân, nhất là của Đại danh y Lê Hữu Trác, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn để vững về y thuật, sáng về y đức, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh (KCB), chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

So với các cơ sở y tế tuyến trên, y tế tuyến huyện còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu; trong khi nhu cầu KCB của người dân ngày một cao. Sự cạnh tranh về chất lượng dịch vụ y tế giữa các cơ sở cũng là một thách thức không nhỏ đối với lãnh đạo, y, bác sĩ và nhân viên của trung tâm… Đó vừa là áp lực, vừa là động lực để tôi và đồng nghiệp nỗ lực nâng cao trình độ; đổi mới thái độ phục vụ để đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân.

Bên cạnh hoàn thành tốt công tác chuyên môn tại đơn vị, tôi cũng tích cực tham gia cùng Hội Thầy thuốc trẻ của tỉnh KCB cho người dân các xã miền núi của huyện Vũ Quang, Hương Khê… Tôi luôn nỗ lực cùng toàn ngành xây dựng hình ảnh “lương y như từ mẫu”!

Anh Từ Tuấn Phương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh: Tích cực tuyên truyền, giáo dục ĐVTN về giá trị tư tưởng, văn hóa của Đại danh y Lê Hữu Trác

Anh Từ Tuấn Phương.

Anh Từ Tuấn Phương.

Những giá trị tư tưởng, văn hóa mà Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để lại cho hậu thế là vô cùng to lớn và quý báu. Sự kiện Đại danh y được UNESCO vinh danh là sự ghi nhận to lớn đối với những công lao, đóng góp, cống hiến của Hải Thượng Lãn Ông. Đây là niềm tự hào của người dân Hà Tĩnh nói chung, thế hệ trẻ nói riêng.

Hướng tới sự kiện trọng đại này, BTV Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch triển khai, chỉ đạo các cấp bộ đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin đoàn, hội, đội các cấp. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú như: lồng ghép tổ chức các đợt sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt định kỳ; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm; phát động các hội thi tìm hiểu lịch sử, thi rung chuông vàng, gắn với tổ chức hành trình đến với các địa chỉ đỏ - địa danh lịch sử cách mạng kết hợp với sinh hoạt truyền thống, kết nạp lớp đoàn viên mới.

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn cũng tích cực triển khai các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa của thanh niên; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng sự kiện. Các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, ĐVTN về cuộc đời, sự nghiệp, thành tựu và các di sản để lại của Đại danh y Lê Hữu Trác, nhất là trên các lĩnh vực y đức, y đạo, văn thơ; góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống văn hóa của quê hương.

Em Lê Thị Thanh Huyền - lớp 12H, Trường THPT Lê Hữu Trác (Hương Sơn): Tự hào khi được học tập tại ngôi trường mang tên Đại danh y

bqbht_br_em-le-thi-thanh-huyen.jpg
Em Lê Thị Thanh Huyền.

Từ nhỏ em đã được biết về cuộc đời, sự nghiệp của Đại danh y - nhà văn lớn - nhà văn hóa Lê Hữu Trác. Vì thế, khi được học tập tại ngôi trường mang tên Đại danh y em cảm thấy rất tự hào.

Tại Trường THPT Lê Hữu Trác, học sinh hiểu rất rõ về những cống hiến của Đại danh y và luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với tiền nhân. Từ những bài học về đạo đức, lối sống, về tinh thần nhân ái, y đức cao cả mà Đại danh y để lại, em luôn tự nhủ phải rèn luyện, vươn lên đạt được những thành tích tốt trong học tập. Trong đó, năm lớp 10, em đạt giải nhất môn Ngữ văn tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Năm lớp 11, em đạt giải nhì môn Ngữ văn tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương. Là một đoàn viên, em luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn, phong trào tình nguyện của nhà trường và địa phương.

Từ những kết quả đạt được, em sẽ tiếp tục cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức, phát huy sức trẻ để trở thành một người có ích cho xã hội, góp sức xây dựng quê hương.

Sinh viên Nguyễn Minh Ngọc - lớp Cao đẳng Dược 7A, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh: Học tập Hải Thượng Lãn Ông tấm lòng nhân hậu

bqbht_br_sv-nguyen-minh-ngoc.jpg
Sinh viên Nguyễn Minh Ngọc.

Sinh thời, Đại danh y Lê Hữu Trác luôn tâm niệm: “Đạo làm thuốc là một nhân thuật, có nhiệm vụ giữ gìn tính mạng cho người ta, phải lo trước cái lo của người và vui sau cái vui của mình mà không cầu danh lợi, kể công”. Khi đọc những dòng chữ ấy, em cảm nhận được tấm lòng nhân hậu, yêu thương người bệnh của Đại danh y. Ông không chỉ lo lắng đến việc chữa bệnh mà còn quan tâm đến những nỗi đau, sự khó khăn của bệnh nhân. Đó là điều mà em luôn muốn hướng tới trong suốt quá trình học tập và làm việc sau này.

Là một sinh viên ngành y, việc học tập theo y đức, y thuật của Đại danh y Lê Hữu Trác là điều quan trọng. Vì thế, em không chỉ chú tâm học hỏi kiến thức, rèn luyện kỹ năng mà còn luôn trau dồi đạo đức nghề nghiệp. Với những đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia, em mong muốn góp thêm công sức, trí tuệ cho việc phát triển ngành y, giúp đỡ người bệnh.

Trong tương lai, khi trở thành một dược sĩ, em sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của Đại danh y Lê Hữu Trác. Em sẽ cố gắng hết mình để trở thành người thầy thuốc không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn giàu lòng nhân ái, luôn đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu. Em tin rằng, đó chính là cách tốt nhất để đóng góp cho sự phát triển của ngành y và đáp lại sự tin yêu của cộng đồng.

Chủ đề 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Đọc thêm

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Định vị du lịch Hà Tĩnh

Định vị du lịch Hà Tĩnh

Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Để Giao thừa trọn niềm vui

Để Giao thừa trọn niềm vui

Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.
Nét quê trong những phiên chợ phố

Nét quê trong những phiên chợ phố

Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.
Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Những ngày tháng Chạp, gió từ triền núi Hồng Lĩnh thổi buốt lạnh - cái lạnh đặc trưng của miền Trung. Theo chân anh Nguyễn Công Đạt - Tổ trưởng Trạm phát sóng Thiên Tượng (Hà Tĩnh), tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh non Hồng, nơi những “cánh sóng” lặng lẽ tỏa đi cùng năm tháng.
Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Khi những nhịp cày đầu tiên xé đất, khi mạ non bén rễ vào phù sa, ruộng đồng Hà Tĩnh bừng lên không chỉ bởi sắc xuân, mà còn bởi tiếng cười của người nông dân bước vào vụ mùa mới.
Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trò chuyện cùng nhạc sĩ “Gửi người em Hà Tĩnh”

Trò chuyện cùng nhạc sĩ “Gửi người em Hà Tĩnh”

Phạm Tôn Tẫn (SN 1989, quê xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng và là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện lớn trong nước và cả nước ngoài. Nhân dịp anh về quê, chuẩn bị cho một dự án bảo tồn dân ca ví, giặm, PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện cùng anh.
Nâng tầm di sản văn hóa Hà Tĩnh

Nâng tầm di sản văn hóa Hà Tĩnh

Năm 2025 ghi dấu ấn về những nỗ lực bền bỉ của ngành VH-TT&DL trong bảo tồn, phát huy di sản. Từ những lễ kỷ niệm lớn, công trình tu bổ di tích quy mô đến việc gìn giữ di sản phi vật thể, mạch nguồn văn hóa Hà Tĩnh tiếp tục được nối dài, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.