Đảm bảo điều kiện thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024 - 2025

(Baohatinh.vn) - Mùa khô 2024 - 2025, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn của nước CHDCND Lào.

Chiều 30/9, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024 - 2025 tại Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

9-1882.jpg

Tại Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, đoàn công tác Quân khu 4 đã tập trung kiểm tra các nội dung về hệ thống sổ sách giáo án, đăng ký kế hoạch huấn luyện, các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của trên; công tác quân sự; nhận thức chính trị; công tác kiện toàn biên chế lực lượng, phương tiện được biên chế cũng như một số mặt bảo đảm hậu cần, tài chính.

1-8858.jpg
Đoàn kiểm tra hệ thống kế hoạch, sổ sách huấn luyện.

Đoàn công tác kiểm tra chặt chẽ hệ thống quân trang, lương thực, thực phẩm; thuốc điều trị và các vật chất bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, đoàn công tác đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm phát hiện các bệnh thông thường đối với cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ.

5-5019.jpg
Đoàn kiểm tra hệ thống vật tư, thuốc chữa bệnh.

Mùa khô 2023 – 2024, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 11 mộ liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (Hương Sơn). Để thực hiện tốt nhiệm vụ mùa khô 2024 – 2025, Đội Quy tập được biên chế 32 cán bộ, chiến sĩ.

Theo kế hoạch, mùa khô 2024 - 2025, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào). Đến nay, đơn vị đã hoàn thành các nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch; 100% cán bộ, chiến sĩ đều nắm chắc các quy trình, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

8-6316.jpg
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 phát biểu kết luận.

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản, quy định, hướng dẫn các cấp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ cần thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn của trên về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024-2025.

Đẩy mạnh công tác huấn luyện các nội dung, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Lào cho cán bộ, chiến sĩ. Củng cố, hoàn thiện các kế hoạch, giáo án huấn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ lái xe cũng như một số chuyên ngành liên quan.

Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay và các đơn vị có liên quan về khai thác, thu thập các nguồn thông tin; chuẩn bị tốt các nội dung liên quan cho lễ xuất quân sang nước bạn Lào thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đạt chỉ tiêu đặt ra.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.