Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(Baohatinh.vn) - Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tiếp tục định hướng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024.

Chiều 19/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết các nghị quyết của Tỉnh ủy.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Trọng Vân chủ trì hội nghị.

DSC_7626.JPG
Đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đã tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, phối hợp với các cơ quan liên quan, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, tập trung tham mưu, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

DSC_7633.JPG
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Trọng Vân đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên triển khai, thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. 6 tháng đầu năm, toàn đảng bộ kết nạp 129 đảng viên, đạt 64,5% so với kế hoạch năm.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thực hiện nghiêm minh. Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, doanh nghiệp và hướng dẫn của cấp trên. Triển khai thực hiện tốt quy chế, chương trình phối hợp công tác với các đơn vị, địa phương nhằm phục vụ tốt và nâng cao chất lượng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

DSC_7635.JPG
Ông Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cùng cấp ủy cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên quan tâm thực hiện các chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; triển khai xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai...

Hội nghị cũng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, đại biểu phân tích kết quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ; thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp triển khai hiệu quả nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024.

Theo đó, từ nay đến cuối năm, Đảng ủy Khối tiếp tục định hướng tuyên truyền, quán triệt tư tưởng tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của cấp trên.

DSC_7642.JPG
Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng nhất là tại các doanh nghiệp, theo hướng công tác đảng góp phần xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, phát triển. Thực hiện các giải pháp phát triển đảng viên; tiếp tục xây dựng "chi bộ 4 tốt", "đảng bộ cơ sở 4 tốt"... Hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp với quy định chức năng, nhiệm vụ theo từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Tập trung triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đảm bảo theo chương trình năm 2024 đề ra. Tiếp tục bổ sung các nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào chương trình công tác hằng năm để tổ chức thực hiện hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của các đoàn thể; tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo” năm 2024. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành…

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!