Đảng Dân chủ lo Tổng thống Biden thất thế trước ông Trump

Trước đà tăng tốc của Trump trên đường đua Nhà Trắng, nhiều đảng viên Dân chủ bày tỏ hoang mang về chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden.

Chiến thắng áp đảo của Donald Trump trong vòng bầu cử sơ bộ ở bang Iowa khiến nhiều thành viên đảng Cộng hòa vui mừng, nhưng lại tạo ra nỗi lo âu với phe Dân chủ, những người đang đặt nhiều niềm tin vào chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Joe Biden.

Nỗi lo lắng lớn đến mức một số đảng viên Dân chủ tại quốc hội Mỹ đã kêu gọi ông Biden phải có cách tiếp cận mới, nếu không muốn cựu tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng.

Nhiều người cho rằng chiến dịch tranh cử của ông Biden cần có thông điệp mạnh mẽ và đa dạng hơn, bản thân ông chủ Nhà Trắng cũng cần quyết liệt hơn nữa trong hành động. Họ tin rằng nếu không thay đổi, chiến dịch sẽ khó lòng thu phục những cử tri độc lập hoài nghi hay những đảng viên Dân chủ đang thất vọng trước nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Biden.

Đảng Dân chủ lo Tổng thống Biden thất thế trước ông Trump

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng tháng 5/2023. Ảnh: Reuters

Một số thành viên cấp cao trong đảng Dân chủ cũng nêu quan ngại về cấu trúc, chiến lược và thông điệp mà chiến dịch tái tranh cử của ông Biden đưa ra. Họ nói rằng Tổng thống cùng các cố vấn chiến dịch cần dành nhiều thời gian hơn để giải thích với cử tri về cách chính quyền đối phó tình trạng lạm phát, hay làm rõ quyết định đảo ngược phán quyết về quyền phá thai của phụ nữ mà Tòa án Tối cao đưa ra năm 2022.

Điểm mấu chốt là chiến dịch của ông Biden cần kết nối với cử tri và thuyết phục họ rằng Tổng thống đang tập trung hơn vào việc cải thiện tình hình tài chính và cuộc sống của họ.

“Tôi nghĩ những người từng giúp ông Joe Biden đắc cử Tổng thống không thực sự thoải mái với những gì chúng tôi đang chứng kiến”, nghị sĩ Dân chủ Bennie Thompson, nói. “Có vẻ những người tham gia xây dựng thông điệp và định hướng cho chiến dịch năm 2020 không tích cực tham gia vào chiến dịch lần này”.

“Để giành chiến thắng, bạn phải nỗ lực hết mình”, Thompson cho biết thêm. "Ngoài các nhân sự nhóm đang có, Tổng thống Biden cũng cần thu nạp thêm những nhân viên da màu, người Latin, người châu Á. Tôi thấy chiếc lều của ông ấy đang quá nhỏ".

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden đến nay chủ yếu tập trung xây dựng thông điệp liên quan đến luật cơ sở hạ tầng 1.200 tỷ USD được thông qua năm 2021. Ông Biden đã cố gắng thuyết phục cử tri rằng đạo luật này sẽ góp phần “đưa nước Mỹ trở lại”. Gần đây hơn, Tổng thống mới bắt đầu lên tiếng mạnh mẽ về “mối đe dọa” của ông Trump với nền dân chủ Mỹ.

Các đảng viên Dân chủ tại quốc hội cho rằng “bảo vệ nền dân chủ” là một thông điệp mạnh mẽ đối với Tổng thống Biden. Họ kêu gọi ông tiếp tục nhấn mạnh vào nó trên con đường tranh cử.

“Vài diễn văn gần đây của Tổng thống là những phát biểu hay”, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner nhận xét. “Tôi nghĩ về mặt nào đó, tất cả chúng ta đều có chung cảm nhận rằng bảo vệ nền dân chủ là điều quan trọng”.

Một số đảng viên Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện cho hay họ lo ngại Tổng thống và những người đại diện trong chiến dịch tranh cử của ông đã không quyết liệt thuyết phục cử tri rằng những gì ông làm trong ba năm qua đã góp phần củng cố nền kinh tế Mỹ và giúp cuộc sống người dân tốt hơn.

"Tất cả chúng ta đều có những mối lo ngại. Chúng ta muốn đảm bảo rằng đây là một chiến dịch thắng lợi", nghị sĩ Dân chủ Steny H. Hoyer tuần trước nhấn mạnh.

"Tôi nghĩ Tổng thống Biden đã có một nhiệm kỳ thành công. Công việc của chúng ta là đảm bảo rằng người dân Mỹ biết nó đã ảnh hưởng tích cực đến họ và gia đình họ thế nào", ông nói.

Khi được hỏi liệu đảng Dân chủ và chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden đã giải quyết tốt các vấn đề đặt ra hay chưa, Hoyer cho rằng họ “vẫn phải làm nhiều hơn nữa”.

Nỗi thất vọng về việc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden không thuyết phục được cử tri tin rằng ông đã có một nhiệm kỳ thành công là điều không thể che giấu bên trong đảng Dân chủ.

“Chính quyền Biden đã hoàn thành nhiều công việc, nhưng tôi nghĩ vẫn còn một số lo ngại về cách thức quảng bá những thành tựu đó và ai sẽ quảng bá chúng”, Thompson nhận xét.

Chiến dịch của Tổng thống Biden gần đây cho thấy dấu hiệu đang tăng tốc. Đặc phái viên về khí hậu của Nhà Trắng John Kerry và giám đốc cơ sở hạ tầng Mitch Landrieu đều tuyên bố rời bỏ các chức vụ trong chính phủ. Họ được cho là sẽ đảm nhận những vai trò mới trong chiến dịch tranh cử của ông.

Tuy nhiên, theo Thompson, cả hai đều là đàn ông da trắng và điều này không thực sự tốt cho tính đa dạng của chiến dịch.

Quentin Fulks, phó giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden và Phó tổng thống Kamala Harris, hôm 15/1 cho biết ông hiểu tại sao nhiều đảng viên Dân chủ lại lo ngại.

"Tôi hiểu họ đang cảm thấy gì. Họ đang cảm thấy cấp bách. Họ cảm thấy sợ hãi. Nền dân chủ đang bị đe dọa", ông nói với kênh MSNBC . "Chúng tôi không chỉ nói cho vui. Chúng tôi đang xây dựng một chiến dịch mà nó cần phải phát huy hiệu quả đúng thời điểm để chúng ta có thể giành chiến thắng vào tháng 11".

Một thực tế khác khiến các đảng viên Dân chủ lo âu là việc Tổng thống Biden đang bị tụt lại so với Trump trong các cuộc thăm dò dư luận ở những bang chiến trường quan trọng, như Arizona, Georgia, Michigan hay Nevada.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Bernie Sanders cuối tuần qua nhận định Tổng thống Biden cần có cách tiếp cận tái tranh cử mới và rằng cách xử lý của ông đối với cuộc xung đột Israel - Hamas đã gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ sở ủng hộ bên trong nhóm cử tri trẻ tuổi.

Đảng Dân chủ lo Tổng thống Biden thất thế trước ông Trump

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước người ủng hộ tại thủ phủ Des Moines, bang Iowa, ngày 15/1. Ảnh: AFP

"Rất khó để người trẻ hào hứng với những gì đang diễn ra hiện nay. Tổng thống Biden phải thay đổi hướng đi", ông nói với CNN.

Sanders không nêu rõ ông sẽ đề nghị Tổng thống Biden thay đổi điều gì, ngoài việc tìm cách thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giảm bớt quy mô chiến dịch tấn công ở Dải Gaza.

Fulks và các quan chức cấp cao khác trong chiến dịch của Tổng thống Biden hồi đầu tháng đã mô tả một chiến lược lâu dài, chủ yếu dựa trên đánh giá rằng hầu hết cử tri vẫn chưa nghĩ về cuộc bầu cử như cuộc đua song mã giữa Biden và Trump.

Khi được hỏi về tỷ lệ tín nhiệm ảm đạm của Tổng thống Biden, Fulks cho biết chiến dịch dự định tăng quy mô hoạt động và nhân sự, trong đó có phương án chi mạnh hơn cho truyền thông, để đảm bảo họ “hoàn toàn sẵn sàng” khi cử tri bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về cuộc bầu cử. Lúc đó, Tổng thống sẽ đưa ra thông điệp “để cử tri có thể lựa chọn rõ ràng hơn” giữa Biden hay Trump.

Nhưng theo thượng nghị sĩ Dân chủ Joe Manchin III, chiến dịch của Tổng thống Biden không nên tập trung quá nhiều vào người tiền nhiệm.

"Với tất cả những thách thức chúng ta gặp phải hiện nay và lạm phát vẫn ảnh hưởng nặng nề đến người dân, chúng ta phải xử lý những thứ đó trước. Ông Biden phải giải quyết những vấn đề này trong thông điệp của mình", Manchin nhấn mạnh. "Họ không nên lo lắng về cựu tổng thống Trump . Hãy suy nghĩ cho Tổng thống Biden, điều ông ấy đạt được và chưa đạt được, ông ấy đã thất bại ở đâu và có thể làm gì để sửa chữa chúng".

Theo AFP, Reuters, Roll Call, VNE

Đọc thêm

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Ngày 26/6, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Diễn biến thời tiết cực đoan cũng khiến giới chức nước này phát đi khuyến cáo sơ tán tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.
Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda.
Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!