Đảng ủy Quân khu 4 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Sáng 26/12, tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức hội nghị lần thứ 7 (khóa XI) ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cùng dự.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Đảng ủy Quân khu 4 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất đánh giá: Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu 4 và cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong lực lượng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 6 địa phương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ có chiều sâu toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đảng ủy Quân khu 4 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 trình bày dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2023.

Nổi bật là: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án SSCĐ, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đảm bảo chất lượng, hiệu quả sát thực tế tình hình đơn vị, địa phương.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Đảng ủy Quân khu 4 chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. LLVT Quân khu 4 phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng ủy Quân khu 4 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy Quân khu 4 xác định tập trung phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng SSCĐ cao, xử lý thắng lợi mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; ứng phó với các thách thức phi truyền thống. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục - đào tạo; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2023: “Tập trung thực hiện khâu đột phá “về điều chỉnh tổ chức lực lượng; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật”.

Đảng ủy Quân khu 4 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 đã phát biểu đánh giá khái quát, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; phân tích, làm rõ những khó khăn do tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương và đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới để đóng góp vào dự thảo Nghị quyết.

Đảng ủy Quân khu 4 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của LLVT Quân khu 4; đồng thời yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt công tác dự báo nắm tình hình, nhất là tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống, nhất là ở địa bàn trọng yếu, trên tuyến biên giới, biển đảo. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ; chủ động chuẩn bị phương tiện và phương án thực hiện nhiệm vụ của quân đội thời bình. Nâng cao vai trò của lực lượng dân quân, tự vệ cả về chất lượng huấn luyện SSCĐ và trang bị phương tiện.

Đảng ủy Quân khu 4 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh điều chỉnh sáp nhập lực lượng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cần bổ sung hoàn thiện phương án tác chiến phù hợp với lực lượng, phương tiện và sát với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, nhất là việc chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ xảy ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Theo Báo Thanh Hóa

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.