Giải tỏa vỉa hè, làm đẹp phố phường Thành Sen

(Baohatinh.vn) - Thực hiện nhiệm vụ chủ đề năm 2022, từ đầu năm đến nay, TP Hà Tĩnh liên tục tổ chức các đợt ra quân cao điểm giải tỏa hành lang, lập lại trật tự kỷ cương đô thị, an toàn giao thông trên toàn địa bàn, tạo sự đồng bộ, nhất quán trong công tác quản lý.

Giải tỏa vỉa hè, làm đẹp phố phường Thành Sen

Đội QLTT đô thị thành phố phối hợp với UBND xã Thạch Hưng ra quân giải tỏa vỉa hè, hành lang giao thông trên đường Mai Thúc Loan vào tháng 3/2022.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự (QLTT) đô thị thành phố cho biết: “Năm 2022, với nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉnh trang, phát triển đô thị, Đội QLTT đô thị đã phối hợp với phường, xã tổ chức ra quân các đợt cao điểm, chuyên đề xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang, lòng lề đường làm mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường (VSMT), mỹ quan đô thị.

Đặc biệt, để đảm bảo hiệu quả và tạo được chuyển biến trong nhận thức của người dân, hộ kinh doanh, các đợt ra quân được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, làm tuyến nào xong tuyến đó, dứt điểm theo từng địa phương. Sau giải tỏa, đội tiếp tục phối hợp với địa phương duy trì kiểm tra, kiểm soát trật tự nhằm tạo nền nếp tại các tuyến”.

Giải tỏa vỉa hè, làm đẹp phố phường Thành Sen

Các lực lượng tiến hành tháo dỡ các công trình lấn chiếm trái quy định.

Trên thực tế, công tác quản lý trật tự đô thị ở TP Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn khi là địa bàn trung tâm, mật độ các cơ sở kinh doanh trên các tuyến đường cao, nhất là những tuyến đường chính; tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh thường xuyên xảy ra. Các hành vi thường gặp như: treo đặt biển hiệu quảng cáo, băng rôn, cờ phướn, mái che di động sai quy định, lấn chiếm vỉa hè; họp chợ tự phát; bán hàng rong… Cùng đó, tốc độ xây dựng các công trình tăng nhanh, nhiều nơi tình trạng tập kết vật liệu xây dựng, trộn vữa bê tông gây mất an toàn giao thông, VSMT và mỹ quan đô thị, làm hư hỏng hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Vì vậy, việc ra quân xử lý trật tự đô thị phải được căn cơ các giải pháp, tránh “đầu voi, đuôi chuột”. Đội QLTT đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tập trung xử lý ở những tuyến đường trọng điểm, tuyến thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm, vi phạm trật tự đô thị, sau đó lan tỏa đến tất cả các địa bàn. Ở mỗi tuyến, đội đều phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân, tiến hành xác định mốc chỉ giới và ký cam kết trước khi thực hiện xử lý các công trình vi phạm.

Giải tỏa vỉa hè, làm đẹp phố phường Thành Sen

Đội QLTT đô thị thành phố phối hợp các lực lượng và UBND các phường Bắc Hà, Tân Giang xử lý vi phạm lấn chiếm, vi phạm chỉ giới kinh doanh tại đường Nguyễn Công Trứ vào đầu tháng 4/2022.

Vào đầu năm 2022, sau khi thành công trong việc lập lại trật tự khu vực kinh doanh bia mộ tại đường Hà Huy Tập, đoạn phía Nam cầu Phủ (triển khai từ cuối tháng 12/2021), thành phố tiếp tục mở đợt ra quân giải phóng hành lang giao thông, lấn chiếm vỉa hè tại đường Mai Thúc Loan. Đây là tuyến khá dài, đi qua hai xã Đồng Môn, Thạch Hưng và có hiện trạng bị lấn chiếm nhiều năm, gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Việc thực hiện được chia thành 2 đợt (từ 11 – 28/1 và 2 - 7/3), các lực lượng xử lý 35 hộ (27 hộ thuộc xã Đồng Môn và 8 hộ thuộc xã Thạch Hưng) lấn chiếm hành lang đường, tháo dỡ, thu giữ hàng trăm công trình, bảng biển, khung sắt, mái tôn lắp đặt trái phép.

Ông Phan Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hưng cho biết, trước đợt ra quân, xã đã lập đoàn kiểm tra phần diện tích bị các hộ dân lấn chiếm, thực hiện ký biên bản cam kết tháo dỡ trong thời gian quy định. Đối với những hộ dân cố tình không chấp hành, lực lượng QLTT đô thị phối hợp với địa phương kiên quyết xử lý và tiếp tục quản lý, duy trì trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, không để tình trạng này tái diễn nhằm góp phần chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Giải tỏa vỉa hè, làm đẹp phố phường Thành Sen

Lực lượng chức năng lập biên bản và tuyên truyền đến các hộ dân, chủ kinh doanh chấp hành quy định, không tái diễn vi phạm.

Cũng trong những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2022, Đội QLTT đô thị ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm, vi phạm chỉ giới kinh doanh của 67 hộ (phường Bắc Hà và Tân Giang) trên tuyến đường kinh doanh Nguyễn Công Trứ (đoạn giao từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn Ông). Sau gần 1 tháng lập lại kỷ cương, tuyến đường đã ngăn nắp hơn, phần lớn các hộ kinh doanh tuân thủ chỉ giới.

Bà Nguyễn Thị Huệ - chủ hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Công Trứ cho biết: “Chúng tôi rất muốn các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, tăng cường quản lý để duy trì trật tự, đảm bảo sự công bằng cho tất cả hộ kinh doanh”.

Giải tỏa vỉa hè, làm đẹp phố phường Thành Sen

Lực lượng QLTT đô thị xử lý vi phạm kinh doanh trái phép, dẹp chợ “cóc” trên đường Quang Trung.

Cùng với giải tỏa vỉa hè, trong đợt này, thành phố còn mạnh tay dẹp các điểm chợ “cóc” trên các tuyến đường: Quang Trung (đoạn qua Thạch Quý); Trần Phú (xã Thạch Trung); Hồ Phi Chấn (phường Trần Phú)…; các xe đẩy bán hàng rong để tăng cường hơn nữa công tác quản lý, duy trì mỹ quan đô thị.

Đến ngày 15/4, Đội QLTT đô thị thành phố đã phối hợp tổ chức 53 đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, tháo dỡ 13 ki-ốt, 48 tường gạch, 53 khung sắt lợp tôn, 22 mái tôn, 7 cổng sắt; thu giữ và tiến hành tháo dỡ 258 biển quảng cáo cố định và di động; di dời bia mộ tại 23 hộ kinh doanh; chặt hạ 23 cây tạp; thu giữ 150 ô bạt, 6 xe đẩy và 170 vật dụng khác.

Đội QLTT đô thị và các địa phương đã xử phạt 38 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước 13,9 triệu đồng. Đối với trật tự xây dựng, Đội QLTT đô thị phối hợp với các UBND phường, xã kiểm tra lập biên bản tham mưu UBND thành phố xử phạt 11 trường hợp với số tiền 105 triệu đồng.

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn: từ làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi đến trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai. “Không ngừng nâng chuẩn”, theo cách đó, không chỉ là câu chuyện về chất lượng sản phẩm, mà còn là cách một doanh nghiệp lựa chọn để trưởng thành.
Vinamilk: 50 năm kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt

Vinamilk: 50 năm kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt

50 năm của Vinamilk bắt đầu gần như cùng thời điểm đất nước bước vào hành trình kiến thiết sau thống nhất; trong đó có 40 năm song hành cùng công cuộc đổi mới. Từ những nhà máy nhỏ với năng lực sản xuất hạn chế, nguyên liệu gần như hoàn toàn phụ thuộc nhập khẩu, Việt Nam hôm nay có một thương hiệu sữa được định giá 2,6 tỷ USD, sản phẩm hiện diện tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thời gian thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 không còn nhiều, trong khi mùa mưa có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Hà Tĩnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, điều hành linh hoạt nguồn vốn để nâng khả năng hấp thụ của từng dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân.
 Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!