Đẩy mạnh tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn Khu vực 8

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đề nghị NHNN Khu vực 8 tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai chính sách tín dụng phù hợp, góp phần vào sự phát triển của các tỉnh trong khu vực.

Chiều 3/4, tại TP Hà Tĩnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Phạm Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà, lãnh đạo NHNN Khu vực 8 chủ trì hội nghị đẩy mạnh tín dụng ngân hàng (kết nối ngân hàng – doanh nghiệp) góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn Khu vực 8 (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình); kết hợp công bố quyết định thành lập, ra mắt NHNN Chi nhánh Khu vực 8.

Lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình cùng dự.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, lãnh đạo các sở, ngành cùng dự.

bqbht_br_0543.jpgĐại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định 308/QĐ-NHNN ngày 24/2/2025 về việc thành lập NHNN chi nhánh Khu vực 8 trên cơ sở hợp nhất của NHNN chi nhánh 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình.

NHNN Khu vực 8 thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp Thống đốc NHNN thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và một số nghiệp vụ ngân hàng trung ương theo ủy quyền. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các lĩnh vực liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trước đó, NHNN Việt Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thu – Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An trước sắp xếp giữ chức Quyền Giám đốc NHNN Khu vực 8.

Tại hội nghị này, NHNN Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc NHNN Khu vực 8 cho ông Nguyễn Văn Trung (Giám đốc NHNN Chi nhánh Hà Tĩnh trước sắp xếp), ông Lương Hải Lưu (Giám đốc NHNN Chi nhánh Quảng Bình trước sắp xếp) và bà Hoàng Thị Minh Thu (Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Nghệ An trước sắp xếp); công bố quyết định bổ nhiệm các trưởng, phó phòng NHNN Khu vực 8.

bqbht_br_500.jpg
Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Quang Dũng trao quyết định bổ nhiệm các Phó Giám đốc và các trưởng, phó phòng NHNN Khu vực 8.

NHNN Khu vực 8 là khu vực có ít tỉnh nhất, song quy mô hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh TCTD thuộc phạm vi quản lý của khu vực đứng thứ 8/15 khu vực NHNN.

bqbht_br_300.jpg
Lãnh đạo 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An và lãnh đạo NHNN Việt Nam tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm.

Đến ngày 28/2/2025, mạng lưới quản lý của NHNN Khu vực 8 có 253 TCTD, chi nhánh TCTD, trong đó có 133 đơn vị ngân hàng, 115 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, 5 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương và 495 phòng giao dịch 1.

Trên địa bàn còn có 1 chi nhánh bảo hiểm tiền gửi khu vực Bắc Trung bộ, hoạt động vì lợi ích của người gửi tiền, phối hợp với NHNN trong việc giám sát an toàn hoạt động của các TCTD.

Khu vực 8 nằm trên địa bàn 3 tỉnh có tiềm năng và lợi thế về cơ sở hạ tầng, du lịch dịch vụ, kinh tế biển, tài nguyên khoáng sản và phát triển các dự án năng lượng. Cả ba tỉnh đều có các thành tích nổi trội trong thu hút FDI, với các dự án lớn về cảng biển, khu công nghiệp và điện gió, tăng trưởng kinh tế ở mức khá, là điều kiện thuận lợi để ngành ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng.

bqbht_br_402.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Thu - Quyền Giám đốc NHNN Khu vực 8 báo cáo tình hình tín dụng ngân hàng trên địa bàn...

Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, NHNN Khu vực 8 chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các nhiệm vụ của ngành, tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, tăng cường cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng; kiểm soát chặt với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro...

Đến cuối tháng 2/2025 huy động vốn Khu vực đạt 465.872 tỷ đồng, tăng 13.027 tỷ đồng so với cuối năm 2024 (trong đó, huy động vốn trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình chiếm tỷ trọng trong khu vực lần lượt là 60%, 24%, 16%); dư nợ tín dụng của Khu vực đạt 535.688 tỷ đồng, tăng 7.957 tỷ đồng so với cuối năm 2024 (trong đó, dư nợ trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình chiếm tỷ trọng trong khu vực lần lượt là 61%, 21%, 18%).

Tại hội nghị, đại biểu phân tích những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cần quan tâm trong hoạt động tín dụng ngân hàng tại khu vực; đề xuất, kiến nghị để đưa công tác tín dụng ngân hàng khu vực ngày càng hiệu quả.

bqbht_br_901.jpg
Ông Trần Minh Tính - Giám đốc BIDV Chi nhánh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà nhấn mạnh: Năm 2024 và quý I/2025, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, nhiều khó khăn và thách thức vẫn hiện hữu; tuy vậy, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã có những chuyển biến tích cực.

bqbht_br_900.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP của Hà Tĩnh đạt 7,48%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 18.133 tỷ đồng, vượt 103% dự toán HĐND tỉnh giao; sản xuất công nghiệp đang dần phục hồi với mức tăng trưởng toàn ngành đạt 6,54%...

Quý I/2025, GRDP của tỉnh ước đạt từ 6,5 - 7%; tổng thu ngân sách đạt 4.555 tỷ đồng, đạt 26% dự toán...

Những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của ngành ngân hàng với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, cung ứng vốn kịp thời, định hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc NHNN chi nhánh chuyển sang mô hình chi nhánh cấp khu vực không phát sinh thêm thủ tục với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong phối hợp chính sách. Dù bước đầu còn khó khăn song tin tưởng rằng mô hình này sẽ nâng cao hiệu quả quản lý ngân hàng trên địa bàn, thúc đẩy tín dụng vào các lĩnh vực trọng điểm của địa phương.

Thời gian tới, đề nghị NHNN Khu vực 8 theo dõi sát tình hình KT-XH và hoạt động ngân hàng để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các chính sách tín dụng phù hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh trong khu vực; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng theo định hướng phát triển của địa phương, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, đẩy mạnh tín dụng ưu đãi hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn ngân hàng, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh; phối hợp đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh…

Tỉnh Hà Tĩnh cam kết sẽ luôn hỗ trợ ngành ngân hàng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, kinh doanh tiền tệ, khai thác tiềm năng của tỉnh để ngành phát triển bền vững.

bqbht_br_img-1690.jpg
Ông Phạm Quang Dũng - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Quang Dũng đề nghị NHNN Khu vực 8 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, cân đối nguồn vốn đảm bảo đáp ứng nhu cầu nền kinh tế; đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ; tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận tín dụng trên cơ sở đảm bảo quy định pháp luật...

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam cũng đề nghị lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành tạo điều kiện để ngành ngân hàng hoạt động, phát triển tín dụng; kịp thời có giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp để đủ điều kiện tiếp cận vốn đầu tư sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Việt - Lào: Hữu nghị thủy chung, đồng hành vươn ra biển lớn

Việt - Lào: Hữu nghị thủy chung, đồng hành vươn ra biển lớn

Gần 30 năm trên hành trình xây dựng và phát triển, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt luôn đồng hành cùng cả nước đánh thức, khơi dậy tiềm năng kinh tế biển Việt Nam. Đây là minh chứng rõ nét cho tình hữu nghị, là động lực phát triển của 2 nước Việt - Lào.
Tàu 4 vạn tấn "mở hàng" cầu cảng số 3 Vũng Áng

Tàu 4 vạn tấn "mở hàng" cầu cảng số 3 Vũng Áng

Tàu có trọng tải 40.000 tấn vào cảng số 3 Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để nhận hàng Kali của doanh nghiệp Lào xuất khẩu đi Nhật Bản. Các thành viên thủy thủ đoàn hài lòng vì cầu cảng đáp ứng các thông số kỹ thuật đề ra.
Nâng cao năng lực hoạt động của cảng quốc tế Lào - Việt Nam

Nâng cao năng lực hoạt động của Cảng quốc tế Lào - Việt

Với nhiều lợi thế về cảng biển nước sâu, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối và việc đầu tư đồng bộ thiết bị xếp dỡ hàng hóa, các bến cảng của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt luôn sôi động, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.
Giá vàng hôm nay 27/4/2025: Tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay 27/4/2025: Tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay 27/04/2025: Giá vàng trong nước tăng nhẹ trở lại về mốc 121 triệu. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng giảm, hiện giao dịch quanh mức 3.320 USD/ounce, giảm hơn 1% so với phiên trước.
Khởi công xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong năm 2026

Khởi công xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong năm 2026

Sáng 26/4, kết luận phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng BCĐ cho rằng, phải “thần tốc, táo bạo hơn nữa”, phát triển ngành công nghiệp đường sắt phục vụ 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.
Hộ kinh doanh góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Hộ kinh doanh góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Mừng đón 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh đã tung ra loạt sản phẩm mới lạ, độc đáo, mang đậm tinh thần tự hào dân tộc, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.