“Đi bão” - khi không còn là hiện tượng?

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập đi xe máy mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng, rú ga trên một số tuyến đường ở Hà Tĩnh đã gióng lên hồi chuông báo động.

a6c6aac0-28a3-4ead-9650-838e1912a470-312.jpg
Công an huyện Hương Khê bắt giữ nhóm thanh niên đi xe máy lạng lách, đánh võng, rú ga mang theo hung khí trong đêm 16/11.

Khoảng 20h ngày 16/11, lực lượng CSGT Công an huyện Hương Khê phối hợp Công an xã Hà Linh bắt giữ 9 thanh thiếu niên (đều trú tại Đức Thọ) đi trên 3 xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, rú ga và mang theo hung khí chạy trên tuyến QL 15 đoạn qua xã Hà Linh. Qua khai thác ban đầu, các đối tượng xuất phát từ huyện Đức Thọ lên huyện Hương Sơn, sau đó tiếp tục chạy từ Hương Sơn theo đường mòn Hồ Chí Minh sang huyện Vũ Quang đến huyện Hương Khê rồi theo QL 15 về TP Hà Tĩnh.

Trước đó, vào tháng 2/2024, Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên cũng phát hiện và xử lý một nhóm đối tượng gồm 9 thanh, thiếu niên đi trên 4 xe mô tô độ, chở quá số người quy định, chạy xe với tốc độ cao, “nẹt bô” trên tuyến đường đi hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ).

Tiếp đó, vào tháng 8/2024, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện có 2 em: N.V.H (SN 2008) và N.T.A (SN 2008) điều khiển xe mô tô độ ống bô, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao.

123qaqa1-7590.jpg
Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông (tháng 2/2024).

Đây chỉ là 3 vụ việc được lực lượng chức năng các địa phương bắt giữ, xử lý trong thời gian qua. Qua đó cho thấy, việc tụ tập, chạy xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, “nẹt bô” nếu không có biện pháp xử lý thì rất dễ trở thành “phong trào”. Ngay tại trung tâm thành phố Hà Tĩnh và thị trấn Thạch Hà, những ngày qua người dân cũng bắt gặp hiện tượng này.

Nguy hại hơn, trong các cuộc tụ tập này, nhiều thanh thiếu niên còn mang theo hung khí, thậm chí bom xăng tự chế để sẵn sàng “gây chiến” khi gặp “đối thủ”. Đơn cử như vụ 9 thanh, thiếu niên bị xử lý vào đêm 16/11 ở Hương Khê, lực lượng chức năng phát hiện có đối tượng mang theo dao tự chế, 10 vỏ chai bia (có thể để chế bom xăng – PV).

Điều dễ nhận thấy là, các đối tượng tham gia “đi bão” tuổi còn khá trẻ, có em chỉ mới 14 tuổi. Phương tiện mô tô thường được độ chế đèn, còi, nhất là ống bô để tạo nên âm thanh gầm rú khi di chuyển. Những cuộc “đi bão” của các nhóm thanh thiếu niên trên các tuyến đường đã trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào.

Điều đáng nói nữa là, việc tụ tập đông người, sử dụng xe mô tô lạng lách, đánh võng, đi với tốc độ cao đôi khi còn là hình thức “diễu võ dương oai”, “lấy le” của các thanh thiếu niên mới lớn. Để rồi từ đó, phát sinh mâu thuẫn giữa các hội nhóm, “con gà tức nhau tiếng gáy” và đỉnh điểm sẽ là các cuộc "loạn đả" với những hậu quả khôn lường.

122d2151342t48134l0-2982.jpg
Công an Hương Khê triệu tập 11 đối tượng cùng nhiều hung khí chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn.

Còn nhớ, tháng 12/2023, Công an huyện Hương Khê phát hiện có nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô che biển số, cầm theo dao, kéo, tuýp sắt, chai xăng (bom xăng) tụ tập trên quốc lộ 15A, đoạn gần khu vực cầu Đá Lậu, thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê. Qua triệu tập, khai thác, nhóm thanh thiếu niên này khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân với nhóm thanh thiếu niên khác trú tại tỉnh Quảng Bình nên đã chuẩn bị hung khí, hẹn gặp nhau tại thị trấn Hương Khê để giải quyết mâu thuẫn. Vụ việc nếu không được ngăn chặn kịp thời thì chắc chắn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Thiết nghĩ, các bậc làm cha, làm mẹ cần thể hiện tốt vai trò quản lý con em mình, đặc biệt là không giao xe khi con chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cùng với đó, các ngành chức năng, công an địa phương cần mạnh tay dẹp bỏ, xử lý thật nghiêm các đối tượng vi phạm. Xin đừng để hiện tượng “đi bão” trở thành phong trào để rồi xảy ra những hậu họa khôn lường.

Video: Bắt nhóm “quái xế” lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí trong đêm

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.
Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng (trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.
 Khởi tố 12 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Khởi tố 12 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Ngoài 7 đối tượng bị bắt trên chiếu bạc tại nhà Nguyễn Hữu Tiến (thôn 1, xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), trong quá trình điều tra, có thêm 5 đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi tham gia đánh bạc.