Dịch tả lợn châu Phi “tấn công” Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Tính đến trưa nay (17/3), huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã có 5 xã “dính” dịch tả lợn châu Phi tại 98 hộ chăn nuôi với 308 con lợn phải tiêu hủy.

Dịch tả lợn châu Phi “tấn công” Đức Thọ

Những con lợn chết do DTLCP đầu tiên ở xã Lâm Trung Thủy được mang đi tiêu hủy.

Bắt đầu từ ngày 3/3, ổ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) xuất hiện đầu tiên tại hộ bà Đinh Thị Lợi - thôn Trung Đại Lâm, xã Lâm Trung Thuỷ làm chết 3 con lợn thịt. Sau đó, dịch bệnh lan ra đàn lợn của 22 hộ trong xã, làm 139 con lợn chết phải tiêu huỷ.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thuỷ cho biết: Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, địa phương đã lập tức triển khai các phương an phòng chống, lập 2 chốt kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Hiện, trên địa bàn xã cơ bản đã khống chế được dịch, từ ngày 13/3 đến nay không xuất hiện lợn nhiễm bệnh.

Dịch tả lợn châu Phi “tấn công” Đức Thọ

Sáng 16/3, tại trang trại chăn nuôi của ông Trần Văn Dương (thôn Long Sơn, xã Tân Dân) có 3 con lợn bị nhiễm DTLCP.

Tuy nhiên, DTLCP vẫn đang diễn biến phức tạp tại huyện Đức Thọ với điểm “nóng” là xã Tân Dân khi địa phương này đang có số lợn “dính” bệnh tăng lên từng ngày.

Ông Trần Văn Dương (thôn Long Sơn, xã Tân Dân) thả nuôi 50 con lợn nái trong trang trại nằm biệt lập giữa đồng, xung quanh đều được đào ao, rào chắn cẩn thận và chỉ có 1 con đường duy nhất để vào trại.

Sau khi DTLCP bùng phát tại một số hộ chăn nuôi tại xã Lâm Trung Thủy, ông đã phải hết sức cẩn thận, mua hóa chất và vôi bột về để phun tiêu độc khử trùng xung quanh trang trại… Tuy nhiên, lợn của ông cuối cùng vẫn mắc bệnh.

Dịch tả lợn châu Phi “tấn công” Đức Thọ

3 con lợn nái của ông Dương được cơ quan chức năng dùng máy cẩu đi tiêu hủy.

Ông Dương cho hay: Sáng 16/3, khi ra chuồng cho lợn ăn thì phát hiện 3 con lợn nái bỏ ăn, có dấu hiệu mệt mỏi. Ngày lập tức, ông báo lên cán bộ thú y xã và Ban Chỉ đạo phòng chống DTLCP xã Tân Dân.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ đạo phòng chống DTLCP xã Tân Dân đã có mặt kiểm tra và nhận định 3 con lợn này mắc DTLCP. Cơ quan chuyên môn đã phối hợp với gia đình đưa số lợn nói trên đi tiêu hủy.

Dịch tả lợn châu Phi “tấn công” Đức Thọ

Xã Tân Dân chọn khu vực tiêu hủy bằng cách chôn lấp cách xa khu dân cư để đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Ông Nguyễn Chí Thanh - công chức nông nghiệp môi trường xã Tân Dân cho biết: “Từ ngày 8/3, xã Tân Dân xuất hiện một số con lợn bỏ ăn, gửi mẫu xét nghiệm ra Chi cục Thú y vùng 3 (Nghệ An) cho kết quả dương tính với DTLCP.

Tính đến ngày 16/3, trên địa bàn xã đã có 114 con lợn của 22 hộ ở 6 thôn bị nhiễm bệnh DTLCP với tổng trọng lượng gần 6,5 tấn phải tiêu hủy.

Dịch tả lợn châu Phi “tấn công” Đức Thọ

Xã Tân Dân tiến hành tiêu hủy lợn nhiễm DTLCP.

Theo ông Trần Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Tân Dân: Từ khi xuất hiện DTLCP ở địa phương, chúng tôi đã triển khai lập chốt chặn tại các tuyến đường trọng điểm ra vào xã, kiên quyết không để tình trạng vận chuyển, buôn bán lợn ra vào vùng dịch.

Bên cạnh đó, giao cho cán bộ thú y tăng cường kiểm soát tình trạng buôn bán, giết mổ gia súc như trâu bò, lợn tại các chợ trên địa bàn”.

Dịch tả lợn châu Phi “tấn công” Đức Thọ

Huyện Đức Thọ lập chốt kiểm dịch nhằm kiểm soát việc vận chuyển gia súc ra vào địa bàn trên QL 15A - đoạn tiếp giáp với huyện Can Lộc.

Ông Lê Xuân Thọ - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Đức Thọ thông tin: Tính đến thời điểm này, DTLCP đã tấn công 5 xã gồm: Lâm Trung Thủy, Tân Dân, Thanh Bình Thịnh, Bùi La Nhân, An Dũng với 308 con bị tiêu hủy.

Trước nguy cơ DTLCP bùng phát và lây lan ra diện rộng, UBND huyện Đức Thọ đã ban hành nhiều công điện tập trung phòng chống DTLCP; chỉ đạo ngành chuyên môn, UBND các xã tập trung tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp khoanh vùng dập dịch, khống chế dịch trong diện hẹp, không để lây lan.

Đồng thời, huyện đã cấp về cho 5 xã vùng dịch 336 lít hóa chất, 600 kg vôi bội để tiêu độc khử trùng.

Dịch tả lợn châu Phi “tấn công” Đức Thọ

Các địa phương có dịch cũng đã tiến hành lập chốt phân công người trực để kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Ban Chỉ đạo huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hạn chế người từ khu vực có dịch, các hộ đã xuất hiện dịch đi ra ngoài để tránh mang mầm bệnh đến những khu vực, hộ nuôi chưa bị nhiễm DTLCP.

Địa phương cũng cắt cử cán bộ thú y tăng cường kiểm soát tại các điểm giết mổ tập trung, kiểm tra chặt chẽ trước khi đưa gia súc vào giết mổ; sản phẩm thịt động vật phải có dấu và giấy tờ xác nhận của thú y mới được bán ở chợ…

Dịch tả lợn châu Phi “tấn công” Đức Thọ

Tất cả các phương tiện đi qua chốt kiểm dịch đều được phun hóa chất tiêu độc khử trùng.

Ngoài ra, tiến hành rà soát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại các xã để phát hiện sớm, xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, huyện đã thành lập 1 chốt kiểm dịch trên QL 15A, và chỉ đạo 5 xã có dịch thành lập 8 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra, vào.

“Để ngăn chặn kịp thời DTLCP, huyện Đức Thọ đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm các vi phạm. Với những địa phương chưa xảy ra dịch, huyện đang tích cực hướng dẫn người chăn nuôi tự thực hiện và chủ động mua hóa chất sát trùng, vôi bột… để tiêu độc, khử trùng ngay tại hộ” - ông Lê Xuân Thọ thông tin thêm.

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!