Điện lực Hà Tĩnh: Hiện đại hóa lưới điện gắn với phát triển văn hóa doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh chú trọng thực hiện mục tiêu hiện đại hóa lưới điện gắn với phát triển văn hóa doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Hiện đại hóa lưới điện

Tháng 2/2020, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đưa vào vận hành trạm biến áp 110 kV Nghi Xuân; cấp điện cho hơn 30.000 khách hàng, giải quyết tình trạng quá tải cho đường dây 372E15.7 (đường dây độc đạo cấp điện cho huyện Nghi Xuân từ trạm 110 kV Bến Thủy - Nghệ An).

Điện lực Hà Tĩnh: Hiện đại hóa lưới điện gắn với phát triển văn hóa doanh nghiệp

Trạm biến áp 110 kV Nghi Xuân có tổng mức đầu tư 138,6 tỷ đồng vừa mới được đầu tư đưa vào sử dụng

Trạm biến áp còn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện của khu công nghiệp Gia Lách, Xuân Lĩnh, các khu đô thị Xuân An, Xuân Thành (Nghi Xuân) và cấp điện hỗ trợ cho TX Hồng Lĩnh, các huyện Can Lộc, Đức Thọ.

Trạm biến áp 110 kV Nghi Xuân là một trong những công trình mang điểm nhấn của Công ty Điện lực Hà Tĩnh trong hành trình nâng cao chất lượng điện năng.

Điện lực Hà Tĩnh: Hiện đại hóa lưới điện gắn với phát triển văn hóa doanh nghiệp

Khởi công trạm biến áp 110 kV Hồng Lĩnh với tổng mức đầu tư 128 tỷ đồng (ảnh tư liệu)

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Phúc Phong cho biết: “Công ty hiện quản lý trên 230 km đường dây 110 kV, hơn 2.900 km đường dây trung thế, trên 6.900 km đường dây hạ thế, 9 trạm biến áp 110 kV, 11 trạm biến áp trung gian, 3.274 trạm biến áp phân phối. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công ty đã tranh thủ mọi nguồn lực, xây dựng lưới điện theo hướng thông minh, tinh gọn với tổng nguồn vốn đầu tư trên 1.588 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều công trình trọng điểm như: xây dựng trạm biến áp 110 kV Cẩm Xuyên, trạm biến áp 110 kV Hương Khê; xây dựng hệ thống đường dây 35 kV cấp điện cho Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt (Vũ Quang)…”.

Công ty cũng đưa trung tâm điều khiển xa vào hoạt động. Đến nay, đã thực hiện điều khiển xa 9/9 trạm biến áp 110 kV, 106 máy cắt và dao cách ly, từ đó giảm được nhân lực vận hành trên lưới, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Vì vậy, các chỉ số MAIFI, SAIDI, SAIFI (các chỉ số về số lần mất điện, thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối) của năm sau luôn thấp hơn năm trước.

Đặc biệt, sau cơn bão số 2 và số 10 (năm 2017), lưới điện bị hư hỏng nặng nề, ảnh hưởng đến việc cấp điện trên địa bàn Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà…, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực khắc phục thiệt hại, cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất, đảm bảo sản xuất và sinh hoạt cho người dân… Những thành tích ấn tượng của công ty trong thời gian qua đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh tặng bằng khen.

Văn hóa là nền tảng phát triển doanh nghiệp

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác văn hóa doanh nghiệp với phong cách “Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả” bằng nhiều hành động cụ thể.

Điện lực Hà Tĩnh: Hiện đại hóa lưới điện gắn với phát triển văn hóa doanh nghiệp

Khách hàng đến giao dịch thủ tục ngành điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (ảnh tư liệu)

Bắt đầu từ đổi mới phong cách phục vụ, mỗi cán bộ, công nhân ngành điện đang làm đẹp thêm hình ảnh, uy tín của mình trong cách nhìn của khách hàng, đối tác và Nhân dân. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang lan tỏa, hiện thực hóa biên bản cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp trong các lĩnh vực SXKD, an toàn lao động, giao tiếp ứng xử chuẩn mực, thân thiện với khách hàng, đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác cải cách hành chính và dịch vụ khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh thay đổi từ cung ứng điện sang cung cấp dịch vụ điện với triết lý kinh doanh “khách hàng là trung tâm”. Tất cả yêu cầu của khách hàng được giải quyết 100%, không có tồn đọng, tỷ lệ xử lý quá hạn thấp hơn yêu cầu.

Lấy văn hóa làm nền tảng phát triển, Công ty Điện lực Hà Tĩnh trở thành một trong những đơn vị đi đầu toàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc trong triển khai chương trình hành trình văn hóa doanh nghiệp.

Điện lực Hà Tĩnh: Hiện đại hóa lưới điện gắn với phát triển văn hóa doanh nghiệp

Hiện đại hóa đo đếm điện năng góp phần nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng; phát huy dân chủ, đoàn kết, siết chặt kỷ cương, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Công ty phấn đấu đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH, QP-AN cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đơn vị không ngừng nâng cao đời sống người lao động với phương châm “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình” và định hướng “lấy khách hàng làm trung tâm”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!