Đóa hoa đẹp trong ngành Tuyên giáo ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020), huyện Cẩm Xuyên vinh dự là địa phương duy nhất ở Hà Tĩnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì sự nghiệp ngành tuyên giáo.

Tuyên truyền là nòng cốt

Đóa hoa đẹp trong ngành Tuyên giáo ở Hà Tĩnh

Những tuyến đường rực rỡ cờ hoa mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Những ngày này, trang facebook “thông tin công tác tuyên giáo Cẩm Xuyên”, “cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên” ngập tràn nội dung các sự kiện chính trị - xã hội lớn trên địa bàn, nhất là Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tuyên truyền qua mạng xã hội là kênh truyền thông hiệu quả được Cẩm Xuyên vận dụng trong giai đoạn mới. Riêng sự kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, qua mạng xã hội, qua đài báo, huyện đã chuyển tải hàng trăm tin, bài để chủ trương của Đảng đến gần với Nhân dân.

Ngoài “cầu nối” mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên toàn huyện cũng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Toàn huyện hiện có 2 báo cáo viên cấp tỉnh, 30 báo cáo viên cấp huyện và hơn 70 báo cáo viên cấp xã/thị trấn. Thông qua các buổi sinh hoạt Đảng và đoàn thể, đội ngũ báo cáo viên sẽ phát huy vai trò tuyên truyền, vận động và thuyết phục quần chúng Nhân dân.

Đóa hoa đẹp trong ngành Tuyên giáo ở Hà Tĩnh

Huyện Cẩm Xuyên trao giải cho các cá nhân xuất sắc tại chung kết hội thi báo cáo viên giỏi huyện năm 2019

Ông Lê Đình Phi – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên cho biết: “Từ năm 2015 đến nay, bằng nhiều hình thức tổ chức, đội ngũ báo cáo viên huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức 4.235 cuộc với trên một triệu lượt người nghe. Các cuộc tuyên truyền của báo cáo viên không chỉ chuyển tải chủ trương của Đảng mà còn góp phần đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch”.

Chú trọng công tác đào tạo

Không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo cũng được Cẩm Xuyên tập trung đẩy mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đóa hoa đẹp trong ngành Tuyên giáo ở Hà Tĩnh

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Xuyên tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho thanh niên trước khi nhập ngũ năm 2020

Ông Nguyễn Siêu Cường – Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Cán bộ làm công tác tuyên giáo được xem là binh chủng trên mặt trận thông tin tư tưởng. Nâng cao trình độ cho đội ngũ này góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, huyện Cẩm Xuyên luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho những người làm công tác tuyên giáo”.

Đóa hoa đẹp trong ngành Tuyên giáo ở Hà Tĩnh

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Xuyên tổ chức toạ đàm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Xuyên đã mở 5 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 375 học viên, 5 lớp sơ cấp chính trị cho 310 học viên, 25 lớp đối tượng Đảng cho 1.750 quần chúng ưu tú, 20 lớp đảng viên mới cho 1.240 đảng viên dự bị, 36 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 10.748 cán bộ mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ngoài ra, trung tâm còn mở hàng chục lớp: tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo và báo cáo viên, bồi dưỡng chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh…

Đóa hoa đẹp trong ngành Tuyên giáo ở Hà Tĩnh

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên trao đổi với phóng viên Báo Hà Tĩnh về thành tích được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước

Với sự nỗ lực phấn đấu trên các mặt trận công tác, trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020), Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên cùng với 6 tập thể khác trên cả nước được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì sự nghiệp ngành tuyên giáo. Trong đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên là tập thể duy nhất ở Hà Tĩnh được đón nhận danh hiệu cao quý này.

Đóa hoa đẹp trong ngành Tuyên giáo ở Hà Tĩnh

Tập thể Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên được UBND huyện vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên sẽ đẩy mạnh giáo dục, nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên. Song song với đó, ngành cũng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Ngành sẽ chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh, bức xúc từ cơ sở. Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo sẽ chủ động hơn nữa trong tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và Nhân dân thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lê Đình Phi

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!