Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thanh tra sửa đổi

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị lấy góp ý xây dựng dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh với Thanh tra tỉnh, các đại biểu đã đề xuất nhiều ý kiến chất lượng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra.

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, chiều 9/5, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc chủ trì hội nghị.

Các vị ĐBQH: Lê Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội, Phan Thị Nguyệt Thu - Chánh án TAND tỉnh; Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần cùng một số lãnh đạo sở, ngành liên quan tham dự.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thanh tra sửa đổi

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc chủ trì hội nghị.

Luật Thanh tra năm 2010 được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Luật Thanh tra đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao hoạt động thanh tra, góp phần ổn định, phát triển KT-XH, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, hiện nay, Luật Thanh tra năm 2010 đã bộc lộ những hạn chế, làm giảm hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra, chưa đáp ứng tốt yêu cầu của tình hình mới. Do vậy, việc sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010 là cần thiết.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thanh tra sửa đổi

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) gồm 8 chương và 116 điều (trong đó bổ sung thêm 61 điều, sửa đổi 41 điều và lược bỏ 24 điều so với Luật Thanh tra 2010).

Cụ thể: Những quy định chung (gồm 9 điều); tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra (27 điều); thanh tra viên (6 điều); hoạt động thanh tra (57 điều); thực hiện kết luận thanh tra (6 điều); phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra (5 điều); điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quan thanh tra (3 điều); điều khoản thi hành (3 điều).

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thanh tra sửa đổi

Dự án Luật nhằm quán triệt và cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra; thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ về thanh tra; đáp ứng yêu cầu về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng...

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với việc giữ nguyên quy định về thanh tra huyện trong dự thảo; đề nghị không thành lập cơ quan thanh tra ở một số tổng cục, cục thuộc bộ nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay; chuyển thanh tra sở hiện tại về Thanh tra tỉnh để thành lập các phòng thanh tra chuyên ngành...

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thanh tra sửa đổi

Chánh Thanh tra huyện Cẩm Xuyên Đặng Hữu Nhã đề nghị bổ sung cụm từ “biên chế lực lượng của thanh tra cấp huyện tối thiểu 4 - 5 thanh tra viên trở lên” vào Điều 34 (quy định về tổ chức thanh tra cấp huyện).

Cần quy định rõ phạm vi thanh tra của các cơ quan thanh tra và hoạt động kiểm tra thường xuyên của cơ quan quản lý Nhà nước, tránh sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; có chế tài cụ thể trong tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra.

Các đại biểu cũng đề xuất cần hoàn thiện các quy định về hoạt động thanh tra, hình thức thanh tra, hệ thống thanh tra, tiêu chuẩn của thanh tra viên...

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thanh tra sửa đổi

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần góp ý về chức năng, nhiệm vụ của thanh tra huyện; tiêu chuẩn của thanh tra viên.

Đại biểu cũng đã góp ý về các quy định liên quan đến nội dung xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra; thời hạn thanh tra; nguyên tắc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra; xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo; thông báo về việc công bố quyết định thanh tra; công khai kết luận thanh tra...

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thanh tra sửa đổi

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng của đại biểu, qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lập pháp của Quốc hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến để trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...