Hương Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(Baohatinh.vn) - Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đáp ứng yêu cầu tình hình giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Chiều 20/4, Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2003 - 2023.

Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Hương Sơn.

Hương Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại biểu dự hội nghị.

Sau 20 năm (2003 - 2023), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn huyện Hương Sơn đã có sức lan tỏa trong đời sống, nhận được sự đồng thuận, tham gia sôi nổi của Nhân dân, cán bộ và đảng viên. Cấp ủy, chính quyền cùng với MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức ngày hội đảm bảo tính chủ động, bài bản, chu đáo, linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân ở từng khu dân cư.

Nội dung, hình thức của ngày hội được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức qua từng năm, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 20 năm qua, KT- XH của huyện Hương Sơn tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 45,84 triệu đồng.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa đạt 94,2%; thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 99,58%; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt 43,4%; trường đạt chuẩn quốc gia 96,97%.

Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,05%; công tác an sinh xã hội đối với các đối tượng người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Hương Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ trì hội nghị.

Đến nay, 23/23 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 142/241 khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu. Đặc biệt, năm 2022, huyện Hương Sơn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2021.

Từ năm 2021 đến nay, huyện Hương Sơn đã ra mắt được 31 “Nhà văn hoá cộng đồng - Ngôi nhà trí tuệ”; đồng thời, thành lập được 187 câu lạc bộ ở các lĩnh vực như: văn hoá, giáo dục, thể dục thể thao. Các CLB đều đi vào nền nếp, có hiệu quả, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Thời gian tới, huyện Hương Sơn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đáp ứng yêu cầu tình hình giai đoạn mới nhằm củng cố khối đại đoàn toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hương Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ông Lê Thanh Bình - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm tham luận về huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, qua đó động viên, quy tụ toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, gắn kết cộng đồng, phát huy tinh thần dân chủ, vai trò tự quản trong Nhân dân; củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở từng địa phương trong toàn huyện.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: một số người dân chưa có nhận thức đầy đủ về vai trò của khối đoàn kết toàn dân cũng như vị trí, vai trò, ý nghĩa của ngày hội; công tác tuyên truyền, vận động của một số cấp ủy, chính quyền chưa được thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao, chưa thực sự làm cho tinh thần ngày hội thấm sâu vào toàn bộ đời sống của Nhân dân...

Hương Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm đề nghị các địa phương cần tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, vai trò phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ giữa các tổ chức với MTTQ nhằm nâng cao hiệu quả của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết trong toàn dân để tạo sức mạnh nội sinh, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

Tại hội nghị, UBND huyện Hương Sơn tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn trao tặng giấy khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hương Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Lãnh đạo huyện Hương Sơn trao giấy khen của UBND huyện cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2003 - 2023.

Hương Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Lãnh đạo huyện Hương Sơn trao giấy khen của UBND huyện cho 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Hương Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn trao giấy khen cho 7 tập thể ...

Hương Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

...4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2003 - 2023.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast