Doanh nghiệp may mặc tại Hà Tĩnh “chớp thời cơ” giữa đại dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Giữa lúc “bóng đen” COVID-19 hoành hành khiến nhiều ngành nghề “hụt hơi” thì doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh đang tranh thủ mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho con em địa phương.

Đơn hàng dồi dào

Thời điểm này, 270 công nhân của Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh (phường Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh) đều đặn tăng ca 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày để sản xuất kịp đơn hàng xuất khẩu. Dù trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng từ đầu năm đến nay, Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh vẫn đạt doanh thu hơn 15 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp may mặc tại Hà Tĩnh “chớp thời cơ” giữa đại dịch COVID-19

Sản xuất tại Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh.

Ông Hồ Văn Cát - Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh thông tin: “Dịch bệnh COVID-19 khiến cho chuỗi sản xuất ở các doanh nghiệp phía Nam bị gián đoạn. Nhiều đối tác chuyển hướng vào các tỉnh miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh nên cơ hội đến với chúng tôi nhiều hơn, đơn hàng làm không xuể. Chúng tôi chỉ nhận những đơn hàng số lượng lớn, lặp đi lặp lại để công nhân đạt sản lượng cao”.

Doanh nghiệp may mặc tại Hà Tĩnh “chớp thời cơ” giữa đại dịch COVID-19

Công nhân Công ty CP May xuất khẩu MTV đóng gói đơn hàng để giao cho đối tác

Tương tự, tại Công ty CP May xuất khẩu MTV (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên), các bộ phận cũng đang tất bật giao hàng cho đối tác. Thời gian qua, Công ty CP May xuất khẩu MTV đã mở thêm 10 cơ sở vệ tinh tại các huyện: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, TP Hà Tĩnh với gần 300 công nhân gia công.

Ông Nguyễn Trọng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP May xuất khẩu MTV cho biết: “Trong tháng 7, doanh thu của công ty đạt 150.000 USD, cao gấp đôi so với các tháng trước. Hiện nay, ngoài việc duy trì sản xuất ở xưởng cũ, công ty đang triển khai xây dựng xưởng mới và nhà kho với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng”.

Doanh nghiệp may mặc tại Hà Tĩnh “chớp thời cơ” giữa đại dịch COVID-19

Công ty CP May xuất khẩu MTV xây dựng xưởng sản xuất số 2 với quy mô 6 dây chuyền may.

Với nhà xưởng mới rộng 1.700 m2, Công ty CP May xuất khẩu MTV dự kiến sẽ lắp đặt thêm 6 dây chuyền với khoảng 300 đầu máy. Dù chưa triển khai xong dự án nhưng hiện nay, Công ty CP May xuất khẩu MTV đã nhận được lời mời đặt hàng của đối tác Hàn Quốc. “Một doanh nghiệp Hàn Quốc đã đặt hàng 3 dây chuyền, chỉ cần xây dựng xong xưởng, tuyển dụng đủ công nhân là đã có thể đi vào vận hành. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ dự án để đầu tháng 10 có thể bước vào sản xuất ở nhà xưởng mới” - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP May xuất khẩu MTV Nguyễn Trọng Việt cho hay.

Thu hút con em xa quê

Cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất, Công ty CP May xuất khẩu MTV cũng đang xúc tiến tuyển dụng lao động. Đón “làn sóng” lao động từ các tỉnh miền Nam về quê, doanh nghiệp đã chủ động liên hệ với những người có tay nghề cao trong lĩnh vực may mặc để “chiêu mộ”. Mới đây, Công ty CP May xuất khẩu MTV đã thu hút được 30 lao động có tay nghề cao về làm việc.

Doanh nghiệp may mặc tại Hà Tĩnh “chớp thời cơ” giữa đại dịch COVID-19

Dây chuyền may tại Công ty CP May xuất khẩu MTV đang tiếp tục thu hút lao động từ các tỉnh miền Nam về quê.

Còn tại Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh, doanh nghiệp đang lên phương án tuyển dụng 100 lao động để mở rộng thêm 3 dây chuyền may.

“Theo tính toán của chúng tôi thì đầu tháng 9, lao động ở các tỉnh miền Nam về sẽ hoàn thành cách ly tập trung. Trước những thuận lợi về thị trường, bạn hàng, công ty sẽ mở rộng thêm 3 dây chuyền may và sẽ tuyển dụng khoảng 100 lao động” - Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh Hồ Văn Cát nhấn mạnh.

Doanh nghiệp may mặc tại Hà Tĩnh “chớp thời cơ” giữa đại dịch COVID-19

Khu vực trống trong nhà xưởng Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh sẽ được lắp đặt thêm 3 dây chuyền may và tuyển dụng thêm 100 lao động trong tháng 9.

Tương tự, HTX May mặc Green GMC (phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) cũng đang đẩy mạnh thu hút lao động là con em về từ các tỉnh miền Nam. Bên cạnh may gia công các đơn hàng quần áo xuất đi Hàn Quốc và Mỹ, thời điểm này, HTX còn nhạy bén tìm kiếm nguồn hàng mới là khẩu trang và bảo hộ lao động nên chuỗi sản xuất được duy trì bền vững.

Doanh nghiệp may mặc tại Hà Tĩnh “chớp thời cơ” giữa đại dịch COVID-19

Đặc thù làm việc trong dây chuyền sản xuất, các doanh nghiệp đề xuất sớm được tiêm phòng COVID-19 cho người lao động

Để đảm bảo an toàn dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp may mặc cũng tuân thủ nghiêm ngặt theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tuy nhiên, do đặc thù dây chuyền sản xuất, đông đảo doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Hà Tĩnh đều đề xuất chính quyền sớm cho triển khai tiêm phòng COVID-19 đối với người lao động.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!