Doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh đề xuất EVN chưa tăng giá điện lần 2

(Baohatinh.vn) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang đề xuất tăng giá bán điện lần 2 trong năm 2023 từ ngày 1/9. Trước thông tin này, cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân ở Hà Tĩnh hết sức lo lắng.

Doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh đề xuất EVN chưa tăng giá điện lần 2

EVN đang đề xuất tăng giá bán điện lần 2 trong năm từ ngày 1/9/2023.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong bối cảnh chi phí mua điện tăng quá cao, giá bán lẻ điện bình quân trong năm 2022 không được điều chỉnh kịp thời dẫn đến kết quả sản xuất, kinh doanh cả năm 2022 của tập đoàn lỗ 26.463 tỷ đồng.

EVN cho rằng, với việc điều chỉnh giá bán lẻ bình quân tăng 3% từ ngày 4/5/2023, dự kiến doanh thu bán điện tăng thêm được khoảng 8.000 tỷ đồng trong các tháng còn lại của năm 2023. Mức tăng này chưa thể cân đối được khoản chi phí mua điện năm 2023 và khả năng còn lỗ. Cùng với khoản lỗ năm 2022 chuyển sang, dự kiến cả năm 2023, EVN lỗ 40.884 tỷ đồng.

Theo đó, EVN kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục được điều chỉnh giá bán lẻ điện từ ngày 1/9/2023 để bù đắp phần chi phí tăng thêm do các chi phí đầu vào tăng cao theo quy định, đảm bảo cân bằng tài chính cho EVN.

Trước đề xuất xin tăng giá bán điện lần 2 trong năm của EVN, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và người dân Hà Tĩnh thêm lo lắng. Hiện nay, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang đối mặt nhiều thách thức giai đoạn hậu COVID-19 cũng như những tác động về tăng chi phí sản xuất, giá sản phẩm cầm chừng, đơn hàng sụt giảm, không phát triển được thị trường, lượng hàng tồn kho lớn, lãi suất cho vay cao... Nếu EVN tiếp tục tăng giá bán điện, các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ rất chật vật để cân đối nguồn tài chính. Điều này cũng sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh đề xuất EVN chưa tăng giá điện lần 2

Công ty CP Dược Hà Tĩnh luôn duy trì nhiệt độ 25 độ C tại 2 nhà máy sản xuất, bảo quản thuốc.

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho biết: “Ngoài lượng lớn thiết bị, máy móc vận hành; khu vực sản xuất, bảo quản thuốc của 2 nhà máy Tân Dược và Đông Dược là môi trường đặc thù nên đòi hỏi phải sử dụng lượng điện năng lớn mỗi ngày. Theo đó, nền nhiệt độ luôn duy trì ở mức 25 độ C, cùng với nguồn không khí trong nhà máy phải sạch nên hệ thống điều hòa, lọc gió phải hoạt động liên tục. Bình quân mỗi tháng, doanh nghiệp chi khoảng 500 triệu đồng tiền điện”.

“Những tháng đầu năm 2023, doanh thu công ty sụt giảm 15%, do đó, việc tăng giá bán điện 3% từ ngày 4/5/2023 đã là “gánh nặng” đối với doanh nghiệp. Nếu EVN tiếp tục tăng giá bán điện trong tháng 9 tới thì đây thực sự là “bài toán khó” cho đơn vị trong cân đối tài chính. Chúng tôi kiến nghị việc điều chỉnh mức tăng giá bán điện và lộ trình thực hiện cần cân đối hài hòa và phải được tính toán rất kỹ lưỡng. Trước mắt, không nên tăng giá điện vào tháng 9 tới” - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh Lê Quốc Khánh kiến nghị.

Cũng là doanh nghiệp tiêu tốn lượng điện năng lớn, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh (Cụm công nghiệp Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh) cũng không đồng tình trước đề xuất xin tăng giá bán điện lần này. Theo đại diện Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh, doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu sợi sang Nhật Bản, Ai Cập, Bangladesh... Mỗi tháng, doanh nghiệp phải chi trả từ 2 - 2,4 tỷ đồng tiền điện. Giá điện tăng 3% từ ngày 4/5/2023, tiền điện mà doanh nghiệp chi trả đã “đội” lên từ 60 - 72 triệu đồng/tháng. Từ khi chưa tăng giá điện đợt 1, 4 tháng đầu năm (từ tháng 1 đến tháng 4), Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh đã lỗ 5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh đề xuất EVN chưa tăng giá điện lần 2

Những tháng đầu năm, các HTX chăn nuôi ở Hà Tĩnh gặp khó do giá lợn thấp, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao.

Trước đề xuất xin tăng giá bán điện của EVN, chị Nguyễn Thị Thu - hộ chăn nuôi tự chủ quy mô lớn tại huyện Cẩm Xuyên cũng cho hay: “Hiện nay, ngành chăn nuôi gặp nhiều bất lợi vì chi phí thức ăn tăng 30 - 40%, giá thuốc thú y, chi phí phòng dịch tăng trong khi giá lợn hơi thấp. 5 tháng đầu năm, giá lợn “xuống dốc”, nhiều thời điểm chúng tôi phải bù lỗ. Tôi đã giảm đàn nái từ 350 con xuống còn 300 con, giảm đàn lợn thịt từ 800 con xuống còn 500 con/lứa".

Cũng theo chị Nguyễn Thị Thu, mặc dù bỏ ra nguồn kinh phí lớn để đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái nhà, song bình quân mỗi tháng cơ sở vẫn phải trả trên dưới 100 triệu đồng tiền điện. Sau lần tăng giá bán điện 3% của EVN, mỗi năm cơ sở chăn nuôi này phải tăng chi phí tiền điện khoảng gần 40 triệu đồng. Nếu tiếp tục tăng giá bán điện thì tình hình sản xuất, kinh doanh của gia đình chị càng chật vật.

Hiện nay, các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn cũng “kêu trời” với động thái xin tăng giá bán điện của ngành điện. Chị Trần Thị Phượng (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) cho hay, trong tháng 4, gia đình chị dùng 722.000 đồng tiền điện. Tháng 5, nắng nóng cùng với giá bán điện tăng 3%, tiền điện của gia đình tăng lên trên 1.275.000 đồng. Chị Phượng kiến nghị các cơ quan chức năng không nên tiếp tục tăng giá điện trong bối cảnh người dân đang gặp nhiều khó khăn giai đoạn hậu COVID-19.

Doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh đề xuất EVN chưa tăng giá điện lần 2

Người dân cần lựa chọn dây dẫn điện có tiết diện phù hợp với khả năng chịu tải của thiết bị tiêu thụ điện.

Dự báo tháng 6, 7/2023, nắng nóng tiếp tục gia tăng về cường độ kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Để giảm áp lực cho lưới điện và tiết kiệm điện, tiết kiệm chi phí, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần sử dụng dây dẫn có tiết diện phù hợp với công suất sử dụng; tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; sử dụng các thiết bị điện dán nhãn tiết kiệm năng lượng; sử dụng bóng đèn led thay cho bóng đèn sợi đốt; bật máy điều hòa khi cần thiết và vừa đủ sử dụng (từ 26oC trở lên và kết hợp quạt); không sử dụng cùng lúc các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng...

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần đầu tư công nghệ thiết bị tiên tiến nhằm chống tổn thất điện năng, sử dụng thiết bị phù hợp với chức năng làm việc.

Các khách hàng sản xuất có trạm biến áp chuyên dùng nên hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm trong các tháng nắng nóng và thực hiện điều chỉnh phụ tải DR (tức là cắt giảm phụ tải không ảnh hưởng đến sản xuất. Đồng thời, cần có phương án, giải pháp tổng thể để tiết giảm được chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, chủ động thích ứng linh hoạt với thị trường và nâng cao tính cạnh tranh...

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!