Đổi mới phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn trong thời kỳ mới

(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những mục tiêu đột phá được đặt ra tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đổi mới phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn trong thời kỳ mới

Sáng 9/6, Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn đã nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả toàn diện, khẳng định, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn thanh niên trong hệ thống chính trị và xã hội.

Đổi mới phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn trong thời kỳ mới

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, pháp luật cho cán bộ, đảng viên, ĐVTN.

Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Hà Tĩnh học tập và làm theo lời Bác” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Đổi mới phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn trong thời kỳ mới

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020

Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn nhân các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của Đoàn, Hội, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Các cấp bộ Đoàn đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị, chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy, chính quyền đảm nhận công trình, phần việc thanh niên, mô hình kinh tế thanh niên, tổ hợp tác thanh niên…

Đổi mới phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn trong thời kỳ mới

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2015-2020

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội được tổ chức thường xuyên như: hiến máu tình nguyện, xây dựng nhà nhân ái, khám và cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, phong trào tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, kịp thời tham gia khắc phục hậu quả các cơn lũ lớn, hiến kế giúp Nhân dân về sinh kế lâu dài, ổn định cuộc sống đã trở thành dấu ấn và điểm sáng của tuổi trẻ Hà Tĩnh, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao...

Đổi mới phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn trong thời kỳ mới

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Trọng Vân: "Thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng chi bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên. Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực hằng ngày, tạo sự lan tỏa trong Đảng bộ Tỉnh đoàn và các tổ chức cơ sở đoàn..."

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn điều động lực lượng ĐVTN hỗ trợ hơn 7.500 ngày công và huy động tổng nguồn lực gần 5,3 tỷ đồng góp phần cùng 6 xã mà đơn vị nhận đỡ đầu xây dựng NTM gồm: Đức Hương, Việt Xuyên, Thượng Lộc, Việt Tiến, Hương Long và Cẩm Lộc hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình.

Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, các chương trình: “Tuổi trẻ hành động vì biển đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc”, “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi” được thực hiện hiệu quả.

Đổi mới phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn trong thời kỳ mới

Đại biểu biểu quyết bầu số lượng BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn tập trung thực hiện mục tiêu đổi mới phương thức tập hợp, giáo dục, tổ chức các phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn phù hợp điều kiện, tình hình thanh niên giai đoạn hiện nay và xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hỗ trợ xây dựng 300 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái; tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 70.000 người dân; huy động các nguồn lực tặng 70.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em khó khăn. Hỗ trợ xây dựng 80 mô hình kinh tế thanh niên có quy mô đầu tư từ 200 triệu trở lên; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo, giới thiệu việc làm cho 35.000 ĐVTN...

Đổi mới phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn trong thời kỳ mới

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới...

Đổi mới phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn trong thời kỳ mới

...bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nguyên nhân của những thành tựu, kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, đưa ra các bài học kinh nghiệm, đặc biệt là trong duy trì mối đoàn kết, gắn bó nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể; quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao...

Đại biểu đã bầu 7 đồng chí vào BCH Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2020; bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông làm Bí thư Đảng bộ với số phiếu 100%.

Đổi mới phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn trong thời kỳ mới

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQ Tỉnh, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Đổi mới phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn trong thời kỳ mới

Cũng trong sáng nay, trước khi bắt đầu đại hội, Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn đã trao tặng công trình khu vui chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng cho phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh).

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!