Đồng thuận, quyết tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ

(Baohatinh.vn) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao, chúng ta đã bình tĩnh xử lý các tình huống phức tạp, giữ vững ổn định tình hình, đưa kinh tế - xã hội Hà Tĩnh lấy lại đà tăng trưởng cao và phát triển đúng hướng...

Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nhấn mạnh tại buổi nói chuyện với học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho ủy viên và dự nguồn ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa diễn ra chiều nay (18/10).

Vượt qua khó khăn, giành kết quả quan trọng

Đồng thuận, quyết tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, ngay trong năm đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố môi trường biển, an ninh trật tự diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn khó khăn nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII bằng Chương trình hành động toàn khóa, ban hành 9 nghị quyết (trong đó có 7 nghị quyết chuyên đề) lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát; tổ chức chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, phát huy tối đa dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân, vượt qua thách thức, ổn định tình hình, đạt được kết quả quan trọng.

Đồng thuận, quyết tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ

Học viên lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn và dự nguồn ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Thông qua kiểm tra, giám sát đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị, phát huy vai trò, tính tiên phong gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm và những vấn đề phát sinh.

Nói về việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, nhiệm kỳ 2010 - 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta rất cao, dẫn đến có tư duy lạc quan khi xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Do đó, tỉnh xây dựng mục tiêu đến năm 2020 rất cao, với quyết tâm chính trị rất lớn, nhằm đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh. Tuy nhiên, qua thực tiễn 2 năm đầu thực hiện nghị quyết cho thấy, một số chỉ tiêu chủ yếu đặt ra khó hoàn thành.

Đồng thuận, quyết tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao đổi bên lề với các học viên lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn và dự nguồn Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025

“Ngoài nguyên nhân khách quan: Tình hình thế giới, khu vực, trong nước không thuận cho sự phát triển của tỉnh, do sự cố môi trường biển, nguồn đầu tư công giảm mạnh... thì chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận những yếu tố chủ quan. Đó là, dự báo tình hình chưa lường tính hết các yếu tố tác động tiêu cực trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhiệm kỳ trước chủ yếu dựa vào nguồn vốn FDI và vốn đầu tư công. Chưa lường hết những tồn tại, yếu kém nội tại của nền kinh tế; chưa phân tích, đánh giá đầy đủ, thực chất của nền kinh tế. Khi tính toán các chỉ tiêu chưa căn cứ đầy đủ cơ sở khoa học, thực tiễn" - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thẳng thắn chỉ rõ.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hoàn thành mục tiêu nghị quyết

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, đến nay, mục tiêu tổng quát của tỉnh Hà Tĩnh được xác định là đã đi đúng hướng. Nhưng để đạt được các mục tiêu cao nhất, phải tập trung mọi nguồn lực và phải có quyết tâm cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Đồng thuận, quyết tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ

Về triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc các bài học kinh nghiệm của Đại hội lần thứ XVIII, đồng thời, bổ sung những kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện nghị quyết. Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện định hướng chiến lược phát triển cho những nhiệm kỳ tới, với quan điểm là kinh tế xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Trên lĩnh vực kinh tế, chúng ta xác định các trụ cột phát triển của Hà Tĩnh thời gian tới là: Công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ. Trong đó, chú ý phát triển công nghiệp xanh” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, mục tiêu, nhiệm vụ còn rất nặng nề, trong đó có nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đề cao trách nhiệm và vai trò của Đảng và cả hệ thống chính trị, của từng cấp ủy Đảng, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy các cấp đối với công tác tư tưởng, lý luận.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, với trách nhiệm là cán bộ dự nguồn của tỉnh, các đồng chí trên từng cương vị công tác, tiếp tục quán triệt sâu sắc, lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng thuận, quyết tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ
Đồng thuận, quyết tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Trường Chính trị Trần Phú và ngày truyền thống Hội LHPN Việt Nam 20/10, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Ban cán sự lớp đã tặng hoa, chúc mừng cán bộ, giảng viên nhà trường và các học viên nữ lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn và dự nguồn ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...