Du học sinh Hà Tĩnh tại Thái Lan giành giải thưởng “Sao tháng Giêng”

(Baohatinh.vn) - Với bảng thành tích học tập và hoạt động đáng ngưỡng mộ, em Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan vừa vinh dự nhận giải thưởng “Sao tháng Giêng” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Du học sinh Hà Tĩnh tại Thái Lan giành giải thưởng “Sao tháng Giêng”

Nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Những ngày còn thơ bé, Nguyễn Thị Ngọc Diệp (SN 2003, quê xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên) đã ấp ủ ước mơ du học. Năm 2021, sau khi tốt nghiệp Trường Tiểu học, THCS, THPT Đại học Hà Tĩnh, Diệp thuyết phục gia đình cho phép đến Thái Lan để học đại học. Chuyên ngành mà nữ sinh lựa chọn là quản lý chuỗi cung ứng thuộc Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Assumption ở Thủ đô Bangkok. Tuy có nhiều băn khoăn, lo lắng, song, trước sự quyết tâm của Ngọc Diệp, bố mẹ và 3 chị gái đã ủng hộ cô theo đuổi đam mê.

Diệp kể, những ngày đầu mới đặt chân đến đất nước chùa Vàng, em gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn do khác biệt về văn hóa, lối sống, rào cản ngôn ngữ. Bên cạnh đó, chương trình học nặng khiến nữ sinh quê Hà Tĩnh luôn phải nỗ lực không ngừng để không bị tụt lại phía sau so với các đồng môn bản địa.

"Em học cách đối diện với những khó khăn, xem đó là cơ hội để bản thân được học hỏi và trải nghiệm những điều mới. Em cũng dành thời gian tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, tôn trọng và tuân thủ các quy tắc xã hội ở nước sở tại cũng như học thêm tiếng Thái để có thể giao tiếp hiệu quả hơn" - Diệp cho biết.

Du học sinh Hà Tĩnh tại Thái Lan giành giải thưởng “Sao tháng Giêng”

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (hàng sau, thứ 3 từ trái qua) cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan tham dự buổi gặp gỡ, nói chuyện cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Thái Lan vào tháng 12/2023.

Từ đất nước chùa vàng, Diệp chia sẻ hạnh phúc như được “trở về nhà” khi được kết nối tham gia Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan. Nữ sinh kể, may mắn khi từ năm nhất đại học đã biết đến và tham gia sinh hoạt ở hội sinh viên đồng hương. Tại đây, Diệp được được giao lưu, kết nối, trao đổi kinh nghiệm với các bạn sinh viên Việt Nam để giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong học tập và rèn luyện.

Dần bắt nhịp với môi trường sống mới, Diệp vươn lên mạnh mẽ trong học tập. Nhờ ý thức và thành tích học tập tốt, Diệp nhiều lần được bầu làm trưởng nhóm trong các môn học ở lớp. Các buổi thảo luận nhóm và thuyết trình trước lớp giúp nữ sinh quê Hà Tĩnh rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, giúp em thêm tự tin trong giao tiếp, trình bày quan điểm trước đám đông.

Nhờ năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động, phẩm chất đạo đức và thành tích học tập tốt, tháng 9/2022, Ngọc Diệp được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan kiêm Trưởng ban Truyền thông - Quan hệ công chúng Khoa Quản lý chuỗi cung ứng.

Trở thành “thủ lĩnh” sinh viên từ khi còn rất trẻ, song, Ngọc Diệp không xem đây là áp lực bởi nữ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan tự hào vì “bên cạnh luôn có một tập thể sinh viên nhiệt huyết, sáng tạo. Hơn nữa, hoạt động Đoàn, hội giúp em trưởng thành hơn, có nhiều cơ hội trải nghiệm, học hỏi".

Du học sinh Hà Tĩnh tại Thái Lan giành giải thưởng “Sao tháng Giêng”

Ngọc Diệp (thứ hai từ trái sang) tham dự sự kiện ngày Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ Quán Việt Nam tổ chức tại Bangkok.

Đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan cũng là cơ hội giúp Ngọc Diệp tham gia các buổi hướng nghiệp, tập huấn nâng cao kỹ năng lãnh đạo và tham gia các sự kiện giao lưu văn hóa... do Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, Ngọc Diệp đặt mục tiêu cần phải đẩy mạnh các phong trào sinh viên, tập trung vào phong trào “Sinh viên 5 tốt” ; đa dạng các hoạt động trong cộng đồng sinh viên như tổ chức các buổi hội thảo về kỹ năng mềm và nghề nghiệp hay các buổi chào đón tân sinh viên, ngày hội thể thao, giao lưu họp mặt...

Đặc biệt, Ngọc Diệp xác định, cần phải đảm bảo hội sẽ tạo ra môi trường hỗ trợ thân thiện, nơi mà sinh viên có thể chia sẻ ý kiến, đề xuất các ý tưởng và nhận được hỗ trợ cần; liên kết, xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp để có thể giúp đỡ cho các bạn hội viên.

Du học sinh Hà Tĩnh tại Thái Lan giành giải thưởng “Sao tháng Giêng”

Ngọc Diệp tham gia hoạt động từ thiện hướng đến người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Lan.

Ngọc Diệp cũng tham gia tích cực vào các hoạt động để gắn kết giữa các cộng đồng Việt Nam - Thái Lan. Theo đó, nữ sinh tích cực tham gia các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; đại diện sinh viên Việt Nam đóng góp ý kiến trong sự kiện Ngày Doanh nghiệp liên doanh kinh tế 2 nước “Thailand - VietNam Zero Boundary”; tham gia Diễn đàn chính sách và pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan... Qua các hoạt động này, nữ sinh cho biết, bản thân vô cùng vinh dự khi có cơ hội đóng góp phần nhỏ vào việc phát triển mối quan hệ của Việt Nam và các nước láng giềng.

Với những nỗ lực của mình, Ngọc Diệp đã giành được nhiều thành tích tiêu biểu khi 2 năm liên tiếp nhận giải thưởng danh dự dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc; đạt học bổng dành cho sinh viên có kết quả học tập cao kỳ 2 năm học 2022-2023; đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương 2022; gương sáng sinh viên của nhiệm kỳ do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam bình chọn, “Sao tháng Giêng” năm 2023... Để đạt được các thành tích trên, Ngọc Diệp luôn đề cao tính tự giác, tự lập, xác định rõ mục tiêu và giá trị của việc học.

"Sao tháng Giêng là giải thưởng cao quý mà bất cứ sinh viên nào cũng mong muốn được nhận. Đó còn là một nguồn cổ vũ, khích lệ để em nỗ lực hơn nữa trong học tập và thực hiện ước mơ sau này" - Ngọc Diệp bày tỏ.

Du học sinh Hà Tĩnh tại Thái Lan giành giải thưởng “Sao tháng Giêng”

Bố mẹ cùng 3 chị gái chính là nguồn động lực giúp Ngọc Diệp chinh phục mọi khó khăn trong cuộc sống.

Ngọc Diệp cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của sinh viên vẫn là việc học, nhưng bên cạnh đó vẫn cần trang bị thêm cho những trải nghiệm, kỹ năng sống để sau này ra trường lập nghiệp. Theo nữ sinh quê Hà Tĩnh, một trong những yếu tố quan trọng là cần rèn luyện được khả năng làm việc độc lập, học cách quản lý thời gian để cân bằng giữa học tập và các hoạt động khác.

Nữ sinh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình đại học trong 3,5 năm và sau đó sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình thạc sỹ, tiến sỹ và quay về Việt Nam cống hiến cho quê huong.

"Em nghĩ thành công là một chặng đường rất dài, vì vậy mình có nghị lực sẽ có thành công. Mỗi thành viên trong gia đình chính là những tấm gương sáng để em nỗ lực hoàn thiện chính mình và chinh phục những mục tiêu mới" - Ngọc Diệp chia sẻ.

Giải thưởng “Sao tháng Giêng” được đánh giá dựa trên các tiêu chí rèn luyện về đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập. Đây là phần thưởng cao quý của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xét duyệt hằng năm nhằm tuyên dương, khen thưởng sinh viên, cán bộ hội trong và ngoài nước tiêu biểu trong học tập và rèn luyện. Có 96 cá nhân đoạt Giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2023.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast