Đưa chính sách bảo hiểm y tế đến từng thôn, tổ dân phố

(Baohatinh.vn) - Phát triển BHYT toàn dân ở Hà Tĩnh là mục tiêu quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội. Để chính sách nhân văn này phát huy hiệu quả, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.

Phường Hà Huy Tập có 13 tổ dân phố (TDP) với gần 29.000 nhân khẩu. Hiện tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn phường đạt 95%, mục tiêu đến cuối năm 2026 nâng tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,2% và đến năm 2030 đạt 96%, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

bqbht_br_dtimg-9961.jpg
Cán bộ BHXH Hà Tĩnh tuyên truyền ý nghĩa, quyền lợi thiết thực của BHYT cho người dân phường Hà Huy Tập.

Để đạt mục tiêu đề ra, phường Hà Huy Tập thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể; đồng thời xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Phạm Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập cho biết: “Để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT phường phối hợp với Ủy ban MTTQ phường, chỉ đạo các đoàn thể tổ chức nhiều đợt tuyên truyền trực tiếp tại TDP, sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn; phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa, quyền lợi thiết thực của BHXH, BHYT đối với mỗi người dân, nhất là trong việc giảm chi phí khám, chữa bệnh”.

bqbht_br_dt-phuong-hht.jpg
Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" cán bộ BHXH tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Hà Huy Tập tuyên truyền người dân tham gia BHYT.

Thời gian qua, phường Hà Huy Tập đã phối hợp với Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia (BHXH Hà Tĩnh) triển khai mô hình dân vận khéo “Vận động toàn dân tham gia BHXH, BHYT bền vững” tại TDP 2. Mô hình nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác dân vận và phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Theo đó, đặt mục tiêu vận động toàn dân trong TDP 2 tham gia BHYT, 100% lao động trong độ tuổi tham gia BHXH.

“Chúng tôi xác định phải kiên trì, làm từng bước, lấy hiệu quả thực tế để tạo niềm tin cho người dân. Khi người dân thấy rõ quyền lợi từ những trường hợp cụ thể, họ sẽ chủ động tham gia” - ông Phạm Mạnh Hiền cho hay.

Tại xã Hương Đô, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác phát triển người tham gia BHYT được triển khai tích cực với nhiều hình thức tiếp cận trực tiếp tới từng thôn, từng nhà. Nhờ cách làm này, xã Hương Đô đã đạt tỷ lệ gần 98% người dân tham gia BHYT.

bqbht_br_dt-bhxh-hk.jpg
BHXH cơ sở Hương Khê đưa chính sách BHYT đến với từng người dân.

Ông Trần Cẩm Thạch - Giám đốc BHXH cơ sở Hương Khê cho biết: “Đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các tổ công tác đến từng thôn, cùng cán bộ thôn tổ chức tuyên truyền theo nhóm nhỏ tại khu dân cư, đồng thời “gõ cửa từng nhà” chưa tham gia để vận động, có những trường hợp phải tuyên truyền nhiều lần mới đồng thuận. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn nên tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt khá cao”.

Sự chuyển biến trong nhận thức của người dân cũng thể hiện rõ qua thực tế triển khai. Bà Nguyễn Thị Thảo (46 tuổi, thôn Hương Trà, xã Hương Đô) chia sẻ: “Được tuyên truyền và tìm hiểu thêm về lợi ích tham gia BHYT, tôi mua cho bản thân và các thành viên trong gia đình để được chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí khi khám, chữa bệnh”.

bqbht_br_dt-730d6bf3c.jpg
Cán bộ BHXH tuyên truyền trực tiếp tại thôn, tổ dân phố để người dân chủ động tham gia BHYT.

Nhờ cách làm sát dân, gần dân, đến nay, thôn Hương Trà có hơn 98% dân số tham gia BHYT. Ông Đinh Công Thành - Trưởng thôn Hương Trà cho biết: “Khi được giải thích rõ quyền lợi gắn trực tiếp với việc chăm sóc sức khỏe, bà con đều đồng thuận tham gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH cơ sở tuyên truyền người dân tham gia BHYT, phấn đấu để trở thành thôn có tỷ lệ 100% bao phủ BHYT”.

Theo BHXH Hà Tĩnh, đến hết tháng 6/2026, toàn tỉnh có gần 1,2 triệu người tham gia BHYT, tăng gần 5.000 người so với cuối năm 2025. Trong bối cảnh hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, việc phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở không chỉ góp phần đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân, mà còn tạo nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội phát triển bền vững, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!