Đề xuất bỏ công chứng, chứng thực giao dịch đất đai: Giảm thủ tục hay tăng rủi ro?

(Baohatinh.vn) - Đề xuất bỏ quy định bắt buộc công chứng, chứng thực về đất đai được kỳ vọng sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí và thời gian cho người dân, nhưng cũng đặt ra nhiều băn khoăn về nguy cơ phát sinh tranh chấp và rủi ro pháp lý.

Điều 27 dự thảo Luật Đất đai được công bố ngày 20/7/2026 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp và góp vốn bằng quyền sử dụng đất không còn yêu cầu hợp đồng, văn bản thực hiện các giao dịch này phải được công chứng hoặc chứng thực như hiện hành.

Theo quy định hiện hành, tại điểm a khoản 3 Điều 27 Luật Đất đai 2024, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

Thay vào đó, người sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện như có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết, quyền sử dụng đất không bị kê biên, còn thời hạn sử dụng và không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

bqbht_br_z8101382280107-e2256697376b56b6b6e80be3eaaa0225.jpg
Đề xuất bỏ quy định bắt buộc công chứng, chứng thực trong giao dịch đất đai đang nhận được sự quan tâm của nhiều người dân Hà Tĩnh.

Việc thay đổi quy định được kỳ vọng sẽ góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí khi người dân thực hiện các giao dịch về đất đai. Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại về những rủi ro pháp lý có thể phát sinh khi các bên phải tự kiểm tra, xác thực thông tin về thửa đất, quyền sử dụng đất và các điều kiện liên quan trước khi giao dịch.

Tại Hà Tĩnh, đề xuất này đang nhận được sự quan tâm của nhiều người dân. Không ít ý kiến cho rằng, việc đơn giản hóa thủ tục là cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, song quá trình cải cách cần đi kèm với cơ chế cung cấp thông tin minh bạch, giúp người dân có cơ sở kiểm tra và đưa ra quyết định trước khi giao dịch.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (phường Thành Sen) chia sẻ: “Thời gian qua, mỗi lần làm thủ tục đất đai tôi đều phải chuẩn bị khá nhiều giấy tờ và đi lại nhiều lần nên cũng mất không ít thời gian. Vì vậy, nếu những quy định không còn cần thiết được cắt giảm thì người dân sẽ đỡ vất vả hơn khi thực hiện các giao dịch. Tôi thấy đây là chủ trương phù hợp trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Điều quan trọng là quá trình triển khai cần được nghiên cứu kỹ để vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa bảo đảm việc thực hiện đúng quy định của pháp luật".

bqbht_br_21.jpg
bqbht_br_23.jpg
Người dân cho rằng việc đơn giản hóa thủ tục là cần thiết, song cần bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch về đất đai.

Đất đai là tài sản có giá trị lớn, thậm chí là tài sản tích lũy của cả một gia đình. Vì vậy, người dân cũng mong muốn có cơ chế kiểm soát đủ chặt chẽ để hạn chế những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình mua bán, chuyển nhượng.

Chị Hoàng Thị Nhung (xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Gia đình tôi dành dụm nhiều năm mới có đủ tiền để mua một mảnh đất nên mỗi quyết định đều phải cân nhắc rất kỹ. Tôi không băn khoăn nhiều về việc thêm hay bớt một thủ tục, điều khiến tôi quan tâm hơn là khi giao dịch hoàn tất thì mình có thể yên tâm rằng mọi việc đều đúng quy định và không phát sinh những vấn đề ngoài ý muốn. Điều tôi mong là dù quy định có thay đổi thì quyền lợi của người mua vẫn được bảo đảm để mọi người yên tâm khi giao dịch”.

bqbht_br_22.jpg
Chị Hoàng Thị Nhung (ngoài cùng bên phải, xã Cẩm Xuyên) kỳ vọng mọi thay đổi về chính sách sẽ vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi giao dịch đất đai.

Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Cẩm Xuyên, hồ sơ chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất được tiếp nhận gần như mỗi ngày. Bên cạnh những hồ sơ đầy đủ điều kiện, vẫn có trường hợp người dân phải bổ sung hoặc hoàn thiện giấy tờ trước khi được thực hiện chứng thực theo quy định.

Ông Phạm Danh Nhật - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Cẩm Xuyên cho biết: “Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ chứng thực hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, vẫn có trường hợp người dân chuẩn bị chưa đầy đủ giấy tờ hoặc hồ sơ chưa đáp ứng quy định nên phải hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện. Nếu quy định về chứng thực được điều chỉnh thì cũng cần có cơ chế phù hợp để việc giải quyết hồ sơ được thuận lợi, đúng quy định".

bqbht_br_24.jpg
Đề xuất bỏ quy định bắt buộc công chứng, chứng thực hiện đang được lấy ý kiến trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính là xu hướng tất yếu trong quá trình cải cách. Song, đối với các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, vốn là tài sản có giá trị lớn của người dân, việc cắt giảm một khâu kiểm soát cũng đặt ra yêu cầu phải có cơ chế thay thế đủ hiệu quả. Theo các công chứng viên, nếu muốn rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thì cần nhìn đúng nguyên nhân gây chậm trễ.

Ông Bùi Minh Thu - Trưởng phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp Hà Tĩnh) đánh giá: "Công chứng không chỉ là chứng nhận hợp đồng mà còn là quá trình công chứng viên kiểm tra tính hợp pháp của giao dịch, đối chiếu giấy tờ, xác định năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện của các bên trước khi hợp đồng được ký kết. Đây là cơ chế góp phần phòng ngừa tranh chấp, hạn chế rủi ro và bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch. Thực tế, điểm nghẽn khiến thủ tục đất đai kéo dài không nằm ở khâu công chứng. Với hồ sơ đầy đủ, việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thường chỉ mất khoảng 30 phút đến vài giờ. Vì vậy, nếu mục tiêu là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thì cần nhìn đúng khâu đang thực sự gây chậm trễ".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Long Phúc (chi nhánh Hà Tĩnh) cho biết: “Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn nguy cơ giấy tờ giả, giao dịch qua ủy quyền hoặc tranh chấp tài sản chung, việc bỏ yêu cầu công chứng, chứng thực có thể làm gia tăng rủi ro đối với người dân. Vì vậy, nên tiếp tục duy trì công chứng, chứng thực đối với một số giao dịch có giá trị lớn hoặc tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất. Trường hợp thay đổi quy định, cần đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, liên thông dữ liệu dân cư, tăng cường xác thực điện tử và nâng cao trách nhiệm của cơ quan đăng ký đất đai để bảo đảm an toàn cho các giao dịch”.

Đề xuất bỏ quy định bắt buộc công chứng, chứng thực đối với giao dịch đất đai hiện mới được đưa ra trong dự thảo Luật Đất đai và đang được lấy ý kiến. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Chủ đề LUẬT MỚI - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

Đọc thêm

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.
Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.
Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, bà Trần Thị Châu Lệ (SN 1951) - cựu TNXP ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài vun đắp nghĩa tình đồng đội bằng kết nối yêu thương và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Vượt đường xa về Hà Tĩnh lấy mẫu ADN

Vượt đường xa về Hà Tĩnh lấy mẫu ADN

Trong đợt cao điểm lấy mẫu ADN, khắp mọi miền Tổ quốc như: Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình..., các thân nhân liệt sĩ đã "khăn gói" trở về Hà Tĩnh mang theo những hy vọng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!