Đưa kinh tế tập thể Hà Tĩnh bắt kịp xu thế thời đại

(Baohatinh.vn) - Năm 2020, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức song khu vực kinh tế tập thể (KTTT) Hà Tĩnh đã đạt kết quả khả quan, bứt ra dần khỏi sự trì trệ, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển của tỉnh.

Đưa kinh tế tập thể Hà Tĩnh bắt kịp xu thế thời đại

Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh Nguyễn Ngọc Hùng kiểm tra phòng trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm của các hợp tác xã. Ảnh tư liệu

Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh cho hay: “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nhiều chính sách được ban hành và triển khai, KTTT Hà Tĩnh đã phát triển thiên dần về chất, thích ứng với cơ chế thị trường và bắt kịp xu thế thời đại.

Với nhiệm vụ là “bà đỡ”, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên, Liên minh HTX tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực cho HTX; hỗ trợ về quản trị kinh doanh, xúc tiến thương mại, tiếp cận vốn, đất đai... Đồng thời, khâu nối các sở, ngành, địa phương, tham mưu cho Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển KTTT tỉnh đưa ra các giải pháp chỉ đạo sát đúng thực tiễn”.

Đưa kinh tế tập thể Hà Tĩnh bắt kịp xu thế thời đại

Giám đốc HTX Nga Hải (Xuân Mỹ - Nghi Xuân) Lê Văn Bình kiểm tra vật nuôi qua camera.

Theo thông tin từ lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, năm 2020, Hà Tĩnh đã tổ chức một cuộc “thanh lọc” trong khu vực KTTT. 416 HTX “hữu danh vô thực” đã được “xóa sổ”.

Hà Tĩnh hiện có 3.357 tổ hợp tác, 995 HTX hoạt động đa dạng các lĩnh vực. Theo ghi nhận, chưa khi nào Hà Tĩnh có nhiều HTX đổi mới, sáng tạo như hiện nay. Trong đó, nông - lâm - ngư nghiệp là thế mạnh của KTTT Hà Tĩnh.

Đã có những HTX nông nghiệp quy mô nhiều thành viên, làm tốt các dịch vụ như: Liên hiệp HTX Chứng chỉ rừng Tây Kim (Hương Sơn), HTX Quang Trung (Đức Thọ)... Hà Tĩnh cũng phát triển nhiều mô hình chăn nuôi lợn quy mô lớn như HTX Minh Lộc (Cẩm Xuyên), Thắng Lợi (Nghi Xuân)...; nhiều mô hình nuôi trồng, chế biến thủy sản đầu tư khoa học - công nghệ vào sản xuất, lợi nhuận kinh tế cao như: HTX Loan Hoan (Lộc Hà), Phú Khương (huyện Kỳ Anh)...

Lĩnh vực trồng cây ăn quả đã có sự đầu tư thích đáng với việc ứng dụng công nghệ cao của HTX Nga Hải (Nghi Xuân), Gia Phúc (Can Lộc)...

Đưa kinh tế tập thể Hà Tĩnh bắt kịp xu thế thời đại

Năm 2020, có 39 sản phẩm của KTTT Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn 3 - 4 sao trên tổng số 87 sản phẩm OCOP của tỉnh.

Tín hiệu tích cực là các HTX đã dần thay đổi tư duy, gắn sản xuất với thị trường, quan tâm xây dựng thương hiệu. Ngoài mẫu mã đẹp, các chủ cơ sở luôn trăn trở nâng tầm chất lượng sản phẩm. Năm 2020, có 39 sản phẩm của KTTT Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn 3 - 4 sao trên tổng số 87 sản phẩm OCOP của tỉnh. Tiêu biểu như: gạo Thế Cường, dưa lưới Nga Hải, cam Khe Mây Long Nhâm...

Đưa kinh tế tập thể Hà Tĩnh bắt kịp xu thế thời đại

Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tăng trưởng nhanh về nguồn vốn và dư nợ với tổng nguồn vốn đến nay ước đạt trên 3.300 tỷ đồng.

Từ lâu, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đã trở thành niềm tự hào của KTTT Hà Tĩnh với tốc độ tăng trưởng nhanh về nguồn vốn và dư nợ. Hiện tại, 32 quỹ thu hút 53.000 thành viên tham gia với tổng nguồn vốn đến nay ước đạt trên 3.300 tỷ đồng. Từ đây, hàng ngàn mô hình kinh tế được tiếp sức, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Đưa kinh tế tập thể Hà Tĩnh bắt kịp xu thế thời đại

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh Lê Đăng Phúc kiểm tra mô hình vay vốn Quỹ phát triển HTX tại huyện Hương Sơn. Ảnh tư liệu

2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Liên minh HTX Hà Tĩnh đặt mục tiêu xây dựng 40 - 45 HTX điển hình; tăng số HTX khá giỏi 10%; tốc độ tăng trưởng của khu vực KTTT đạt 10%/năm; phấn đấu sản phẩm OCOP của khu vực đạt trên 50% tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh.

Đưa kinh tế tập thể Hà Tĩnh bắt kịp xu thế thời đại

Nhiều HTX chế biến nông sản ở Hà Tĩnh đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại.

Ông Lê Đăng Phúc - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thông tin: “Chúng tôi tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu chính sách hỗ trợ KTTT phát triển và nâng chất lượng hoạt động, đánh giá chính xác thực trạng HTX sau rà soát để đề nghị giải thể bắt buộc đối với những đơn vị hoạt động sai luật. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành để hỗ trợ phát triển HTX theo chính sách của Trung ương, của tỉnh, đưa KTTT Hà Tĩnh đi vào chiều sâu”.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!