Đức Thọ tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh chuyển đổi số

(Baohatinh.vn) - Trong không khí cởi mở, đoàn viên thanh niên huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã trao đổi, chia sẻ, đề xuất nguyện vọng về những vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, lao động, việc làm...

Sáng 2/10, hơn 200 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Đức Thọ tham gia đối thoại trực tiếp với Chủ tịch UBND huyện về chuyển đổi số, giải quyết việc làm và một số vấn đề thanh niên quan tâm.

2-2260.jpg
Đại biểu và đông đảo ĐVTN tham gia buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, ĐVTN huyện Đức Thọ bày tỏ sự băn khoăn về thực trạng: hạ tầng chuyển đổi số (máy móc, thiết bị, công nghệ, hệ thống mạng...) nhiều nơi chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ công việc; thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong các tổ chuyển đổi số cộng đồng ở nông thôn, nhưng lực lượng này có xu hướng chuyển dịch ra đô thị nên gặp khó khăn, lúng túng; tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và số lượng hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến còn thấp vì cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được...

3-4619.jpg
Bí thư Đoàn xã Bùi La Nhân Lê Quang Thành trao đổi về tình trạng hạ tầng chuyển đổi số trên địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chuyển đổi số trong công tác và cuộc sống hiện nay là tất yếu khách quan. Tuy nhiên, hạ tầng cơ sở và nguồn nhân lực hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số. Vì vậy, các ĐVTN đặt ra câu hỏi: trong thời gian tới, UBND huyện sẽ có những giải pháp như thế nào để khắc phục một số khó khăn trước mắt...

Qua đối thoại, nhiều ý kiến cũng đã đề nghị các phòng, ngành chức năng của huyện Đức Thọ cần làm rõ những vấn đề cốt lõi trong chuyển đổi số hiện nay như: huyện đã có cơ chế, chính sách gì trong phát triển nguồn nhân lực số; giải pháp để cụ thể hóa chuyển đổi số trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức; làm sao để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tiếp cận các sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ; nhằm hạn chế dùng tiền mặt, huyện có phương án và định hướng như thế nào?...

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đề nghị chính quyền địa phương các cấp đầu tư trang bị hệ thống máy tính cho bí thư đoàn xã để có phương tiện, thiết bị làm việc nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số thời kỳ công nghệ 4.0.

4-7243.jpg
Bí thư Đoàn Công an huyện Nguyễn Văn Linh nêu câu hỏi liên quan đến việc thực hiện chỉ tiêu thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống theo Quyết định số 12867-QĐ/UBND ngày 12/11/2021 về chương trình phát triển thanh niên Đức Thọ giai đoạn 2021 - 2030.

ĐVTN Đức Thọ cũng bày tỏ sự quan tâm và đề nghị cần tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất cho người dân để hạn chế “lệ thuộc” thiết bị công nghệ, nhất là điện thoại thông minh; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần phù hợp thực tế và gắn với giải quyết việc làm tại chỗ...

Trước các vấn đề mà ĐVTN nêu ra, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức cùng các phòng, ban có liên quan đã thông tin, trao đổi, trả lời khá thẳng thắn, trách nhiệm, rõ ràng.

1-5929.jpg
Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức thông tin, trao đổi những vấn đề ĐVTN quan tâm.

Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng phải tập trung khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng có hiệu quả trong các mô hình phát triển kinh tế và ĐVTN phải là lực lượng xung kích trong lĩnh vực này.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Đổi mới - sáng tạo để nâng cao vị thế giai cấp công nhân

Đổi mới - sáng tạo để nâng cao vị thế giai cấp công nhân

Giai đoạn 2023-2025 là thời điểm công đoàn các cấp thích ứng với mô hình mới, củng cố tổ chức, chuẩn bị những bước đi chiến lược trong nhiệm kỳ mới. PV Báo và PTTH Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh về những kết quả nổi bật, khó khăn đặt ra và định hướng đột phá cho chặng đường mới.
Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh

Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh

Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Những tâm tư, kỳ vọng đã được cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh nhà gửi gắm đến đại hội.
Tạo điểm tựa cho người nghèo ở Xuân Lộc

Tạo điểm tựa cho người nghèo ở Xuân Lộc

Với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo điểm tựa cho người nghèo trên địa bàn.
“Ngôi nhà pin” - mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

“Ngôi nhà pin” - mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

Mô hình “ngôi nhà pin” do đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh triển khai đã tạo điểm thu gom pin cũ an toàn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Cựu chiến binh Hà Tĩnh trong thời đại mới

Cựu chiến binh Hà Tĩnh trong thời đại mới

Sự thay đổi mô hình tổ chức và yêu cầu chuyển đổi số đặt công tác cựu chiến binh ở cơ sở trước nhiều thách thức, nhưng bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, lực lượng CCB Hà Tĩnh đang hướng tới một nhiệm kỳ mới với tinh thần sáng tạo, chủ động, hoạt động hiệu quả hơn.