Đường dây rửa tiền của 2 đối tượng quê Hà Tĩnh hoạt động ra sao?

(Baohatinh.vn) - Công an vừa triệt phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng tại Đà Lạt, bắt giữ 23 nghi phạm, trong đó có 2 người quê Hà Tĩnh. Vụ án phơi bày hoạt động tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây rửa tiền với quy mô 2.000 tỷ đồng tại TP Đà Lạt. Chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện.

z6402703077934-5d05ed0ba33c14974746d42dd2c7814d-20250313145948.jpg
Căn nhà đối tượng thuê để hoạt động. Ảnh: Báo Lâm đồng

Những dấu hiệu bất thường

Đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nhóm người ở phường 7, TP Đà Lạt có biểu hiện nghi vấn. Họ đến từ các địa phương khác nhau, sống khép kín và ít tiếp xúc với xung quanh. Nhóm này hoạt động trên mạng với các giao dịch và liên lạc được bảo mật cao, có liên quan đến các đối tượng ở Campuchia.

Ban Giám đốc Công an tỉnh lập tức chỉ đạo điều tra. Qua thời gian theo dõi, lực lượng chức năng xác định nhóm này hoạt động bằng cách đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các giao dịch phi pháp được “rửa” qua nhiều lớp trước khi chuyển ra nước ngoài.

Cuộc đột kích nghẹt thở

Ngày 12/3/2025, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng chia thành nhiều mũi, bất ngờ ập vào căn hộ trên đường Tự Tạo, phường 11, TP Đà Lạt. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm người bên trong đang sử dụng máy tính hoảng loạn tìm cách bỏ trốn, nhưng tất cả lối ra đều đã bị khóa chặt. Một số đối tượng cố gắng phi tang bằng chứng nhưng không thành.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại, hàng chục thẻ ngân hàng cùng nhiều sim điện thoại. Ngoài ra, còn có nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến số tiền 2.000 tỷ đồng.

z6402708532069-da8c2f2c2cf9f873d812030e6b33194f-20250313150150.jpg
Nhiều đối tượng trong nhóm có độ tuổi còn rất trẻ. Ảnh: Báo Lâm đồng
z6402702732857-bf04048c87ca1aa888c589a0db28fa0e-20250313150337.jpg
Phan Thị Bé (29 tuổi) bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Báo Lâm đồng

Lời khai của những kẻ cầm đầu

Từ lời khai ban đầu của các nghi phạm, công an xác định Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) đóng vai trò then chốt. Bé khai nhận cuối năm 2024, cô ta đã thiết lập “trạm trung chuyển” cho đường dây tội phạm này tại Đà Lạt – nơi đông khách du lịch và ít bị chú ý.

Dưới vỏ bọc du khách, Bé cùng Điệp tuyển dụng nhiều đối tượng từ các tỉnh khác, sau đó thuê căn hộ để tổ chức hoạt động phạm pháp. Nhóm này sử dụng công nghệ cao để che giấu dấu vết, thực hiện các giao dịch xuyên biên giới. Mỗi ngày, hàng chục tỷ đồng được luân chuyển qua nhiều tài khoản, hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

z6402702338877-2fbb0819d9296adf0020263f10b54f1a-20250313150535.jpg
Thượng tá Đặng Văn Kiên (giữa) làm việc với Điệp (trái). Ảnh: Báo Lâm đồng

Hiện tại, Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra vụ án. Vụ việc này phơi bày một đường dây rửa tiền tinh vi, đồng thời là hồi chuông cảnh báo về tội phạm công nghệ cao đang ngày càng gia tăng.

Thượng tá Đặng Văn Kiên - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Chúng tôi nhận thấy hoạt động của nhóm này rất tinh vi, các hoạt động diễn ra 100% trên môi trường internet, các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao. Đây là một trong những vụ án lớn nhất về tội phạm tài chính mà chúng tôi triệt phá từ trước đến nay. Điều đó cho thấy tội phạm đang lợi dụng công nghệ để mở rộng phạm vi hoạt động, đòi hỏi lực lượng công an phải không ngừng nâng cao năng lực đấu tranh.

Đọc thêm

Bảo đảm ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường ở Hà Tĩnh

Bảo đảm ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường ở Hà Tĩnh

Việc ban hành kế hoạch nhằm đảm bảo huy động đầy đủ các loại phương tiện vận chuyển hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ Quốc khánh 2/9, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và tháng cao điểm cho học sinh đến trường trên địa bàn Hà Tĩnh được liên tục, thông suốt.
Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn tại ngã tư giao đường tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) với đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.
Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Theo Công an TP. Hà Nội, số tiền vợ chồng Phú Lê và vợ chồng "Cô giáo Hương" thu được từ việc bán lẻ sản phẩm Loramen là 11,6 tỉ đồng, trong đó vợ chồng Hương hưởng lợi từ 5 - 7 tỉ đồng.
Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt nhiều năm tù đối với Đào Thị Phượng (SN 2000, trú xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!