Gia đình Trung Quốc chi 6,5 triệu USD mua suất Đại học Stanford cho con

Gia đình của nữ sinh viên Trung Quốc đã trả 6,5 triệu USD cho William Rick Singer - kẻ cầm đầu đường dây chạy trường đại học lớn nhất nước Mỹ - để mua suất học cho con tại trường Đại học Stanford danh tiếng.

Gia đình Trung Quốc chi 6,5 triệu USD mua suất Đại học Stanford cho con

Khuôn viên đại học Stanford. Ảnh: AP

Tờ New York Times đưa tin kể từ ngày khởi tố đường dây chạy trường đại học lớn nhất nước Mỹ hồi tháng 3, các công tố viên vẫn chưa tìm ra lời giải cho bí ẩn: một gia đình vô danh ở Trung Quốc đã trả 6,5 triệu USD, nhiều hơn bất kỳ phụ huynh nào liên quan đến đường dây, để mua suất học cho con gái. Cho đến nay, thân thế của gia đình trên vẫn chưa được xác định.

Theo tiết lộ của một người nắm trực tiếp diễn biến cuộc điều tra, nữ sinh này tên là Yusi Zhao, được nhận vào Stanford năm 2017. Cả cô lẫn bố mẹ, hiện sống ở Bắc Kinh, đều không bị buộc tôi, cũng như không rõ họ đang bị điều tra hay không. Stanford đã hủy giấy phép nhập học của Zhao hồi tháng 4 nên cô không còn là sinh viên tại đây nữa.

Nhân vật trên cho biết gia đình cô Zhao đã được một cố vấn tài chính ở ngân hàng đầu tư Morgan Stanley tên Michael Wu giới thiệu với Singer - người sáng lập tổ chức giáo dục Key Worldwide và cầm đầu đường dây gian lận thi đại học. Người phát ngôn của Morgan Stanley cho biết ông Wu đã bị thôi việc vì không hợp tác trong cuộc điều tra nội bộ về vấn đề này.

Tại một phiên xét xử hồi tháng 3, trưởng công tố viên Eric S. Rosen cho biết tư vấn viên William Singer đã tìm cách để Zhao được tuyển vào đội chèo thuyền của Stanford, đồng thời tạo hồ sơ giả các thành tích Zhao đạt được trong môn thể thao này.

Nữ sinh người Trung Quốc này cuối cùng không được tuyển vào đội, song công tố viên Rosen kết luận cô được nhập học ở Stanford một phần là nhờ những thành tích giả cùng với việc tên Singer ủng hộ 500.000 USD – sau khi cô được xét tuyển - cho chương trình chèo thuyền của trường.

Gia đình Trung Quốc chi 6,5 triệu USD mua suất Đại học Stanford cho con

William Rick Singer là "đạo diễn" chính của đường dây chạy trường đại học tại Mỹ. Ảnh: AP

Singer, 58 tuổi, đã nhận tội kiếm tiền phi pháp và là kẻ chủ mưu của đường dây gian lận thi đại học, hối lộ cán bộ nhà trường để tuyển sinh viên không phải vận động viên ưu tú.

Cựu huấn luyện viên đội chèo thuyền Stanford, ông John Vandemoer đã thừa nhận nhận hối lộ trước tòa. Theo cáo trạng, ông Vandemoer đã không giúp được nữ sinh Zhao trúng tuyển nhưng vẫn nhận các khoản tiền của Singer để đổi lấy suất tuyển vận động viên cho những khách hàng khác trong đường dây.

Yusi Zhao – do tờ Los Angeles Times tiết lộ danh tính đầu tiên – nhiều khả năng đã tham gia một hội thảo gần đây do hội sinh viên Princeton US-China Coalition tổ chức. Hồ sơ của cô trên website của nhóm giới thiệu rằng Zhao đang học ngành tâm lý học và nghiên cứu các vấn đề khu vực Đông Á. Trang web còn viết Zhao nguyện vọng được làm việc trong Chính phủ Trung Quốc trong tương lai.

Hè năm ngoái, nữ sinh viên Zhao từng làm việc tại một phòng thí nghiệm hóa học và sinh học ở Harvard dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Daniel G. Nocera.

Bê bối "chạy trường" tại Mỹ liên quan đến một số trường đại học danh tiếng như Đại học Yale, Stanford, Georgetown và Đại học Texas ở Austin, và dính líu đến ít nhất 50 nhân vật nổi tiếng ở Hollywood, các doanh nhân thành đạt và nhiều huấn luyện viên thể thao. Trong khoảng thời gian từ năm 2011 - 2019, Singer đã nhận tiền hối lộ từ 200.000 USD đến 6,5 triệu USD của tổng cộng 33 ông bố, bà mẹ giàu có để mở "cửa phụ" cho con họ vào được trường danh giá của Mỹ.

Nổi bật trong vụ này là nữ diễn viên Felecity Huffman và nữ diễn viên Lori Loughlin, hai người bị cáo buộc hối lộ để con mình được học các trường đại học uy tín. Nữ diễn viên Huffman, 56 tuổi, gắn liền với vai diễn trong loạt phim truyền hình "Desperte Houswives thừa nhận đã trả 15.000 USD để con gái lớn có thêm thời gian làm bài kiểm tra.

Trong khi đó, diễn viên Loughlin cùng chồng – nhà thiết kế Mossimo Giannulli - bị buộc tội đút lót 500.000 USD để hai con gái được tuyển vào Đại học Southern California (USC) dưới tư cách thành viên đội thể thao mặc dù chưa từng tham gia thi đấu.

Theo Hoàng Trang/Báo Tin tức

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.