Giảm 111 thôn, tổ dân phố, Cẩm Xuyên tiếp tục sáp nhập thôn trong năm 2020

(Baohatinh.vn) - Đến hết năm 2019, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chỉ còn 223 thôn, tổ dân phố (TDP), giảm 111 thôn, tổ dân phố so với năm 2011. Đây là sự nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền huyện trong sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Năm 2019, Cẩm Trung là một trong 5 xã của Cẩm Xuyên cán đích nông thôn mới (NTM). Nhờ triển khai tốt việc sáp nhập thôn nên Cẩm Trung đã huy động được nguồn lực để thực hiện các tiêu chí khó như cơ sở vật chất văn hóa, giao thông.

Giảm 111 thôn, tổ dân phố, Cẩm Xuyên tiếp tục sáp nhập thôn trong năm 2020

Sáp nhập thôn đã tạo điều kiện cho các địa phương tập hợp được các nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất thôn

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Tiến, thực hiện chủ trường sáp nhập thôn, năm 2019, Cẩm Trung rà soát để sáp nhập. Từ 11 thôn, xã đã tiến hành sắp xếp chỉ còn lại 6 thôn, giảm 5 thôn. Điều đáng mừng là sau sắp xếp, bà con đều có sự đồng thuận cao, không ai phân biệt mà đều chung tay, chung sức thực hiện các tiêu chí để đưa xã cán đích NTM.

Ông Nguyễn Hữu Tình - Bí thư chi bộ thôn Trung Thịnh cho biết: “Khi triển khai việc sáp nhập thôn ai cũng băn khoăn, e ngại vì khi sáp nhập lại quy mô rất lớn nên đặt ra nhiều vấn đề. Tuy nhiên, sau một thời gian, với lực lượng lao động đông đảo nên việc huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trong thôn rất thuận lợi. Từ 2 hội trường thôn chật hẹp, sau sáp nhập, nhờ sự đóng góp hàng ngàn ngày công, tiền của của bà con nên đã xây dựng được hội trường khang trang, rộng rãi. Nếu không sáp nhập thôn thì không bao giờ làm được hội trường thôn như vậy”.

Giảm 111 thôn, tổ dân phố, Cẩm Xuyên tiếp tục sáp nhập thôn trong năm 2020

Bí thư Chi bộ thôn Trung Thịnh, xã Cẩm Trung chia sẻ với phóng viên Báo Hà Tĩnh về thành quả đạt được sau sáp nhập thôn

Được biết, sau sáp nhập thôn, nhờ quy mô dân số lớn, nguồn lực lớn nên Cẩm Trung đã làm mới được 5 nhà văn hóa thôn, kiên cố, mở rộng nhiều km đường giao thông nông thôn.

Ngoài 5 thôn ở Cẩm Trung, trong năm 2019, Cẩm Xuyên còn tiến hành sáp nhập giảm thêm 11 thôn, tổ dân phố tại các xã Cẩm Bình, Cẩm Minh, Cẩm Thịnh, Cẩm Lĩnh, Cẩm Lộc, thị trấn Thiên Cầm. Tính từ năm 2011 đến hết năm 2019, Cẩm Xuyên đã giảm 111 thôn, tổ dân phố. Hiện nay, toàn huyện chỉ còn 223 thôn, TDP.

Theo ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên: Nhờ triển khai tốt công tác rà soát, sắp xếp nên từ năm 2011 đến nay, năm nào Cẩm Xuyên cũng đều tiến hành việc sáp nhập thôn. Việc sáp nhập góp phần giảm số người hoạt động không chuyên trách, những người làm các nhiệm vụ khác ở thôn, TDP, qua đó giảm chi ngân sách. Đồng thời, phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng NTM.

Giảm 111 thôn, tổ dân phố, Cẩm Xuyên tiếp tục sáp nhập thôn trong năm 2020

Sau sáp nhập thôn, việc huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, giao thông gặp nhiều thuận lợi

Mặc dù thời gian qua, việc sáp nhập thôn được triển khai quyết liệt song sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập xã, một số xã có đơn vị thôn còn nhiều như: Nam Phúc Thăng 23 thôn, thị trấn Cẩm Xuyên 18 TDP, xã Yên Hòa 15 thôn, xã Cẩm Duệ 12 thôn, xã Cẩm Lạc 12 thôn, xã Cẩm Quang 10 thôn.

“Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, năm 2020, Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục triển khai việc sáp nhập thôn với mục tiêu không còn đơn vị cấp xã nào trên 10 thôn, TDP” - ông Thịnh cho biết thêm.

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Chính sách mới hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, quy định mức phạt vi phạm hành chính, và giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại TCTD Việt Nam... là những điểm mới trong các chính sách sẽ có hiệu lực từ 1/5.