Giảm lãi suất tín dụng chính sách - “cú hích an sinh”

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, việc giảm lãi suất tín dụng chính sách được ví như “cú hích an sinh”, góp phần giảm áp lực tài chính cho hàng ngàn hộ dân Hà Tĩnh.

Từ ngày 1/12/2025, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam chính thức áp dụng khung lãi suất mới, giảm đồng loạt nhiều chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Chính phủ.

Theo đó, lãi suất cho vay hộ nghèo, học sinh – sinh viên, người lao động đi làm việc ở nước ngoài, người chấp hành xong án phạt tù… giảm từ 6,6% xuống 6,24%/năm.

bqbht_br_0934.jpg
Từ 1/12/2025, Ngân hàng CSXH đồng loạt giảm lãi suất nhiều chương trình tín dụng.

Các chương trình cho vay hộ cận nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm giảm từ 7,92% xuống 7,488%/năm; cho vay hộ mới thoát nghèo từ 8,25% xuống 7,8%/năm. Đáng chú ý, lãi suất cho vay sản xuất – kinh doanh tại vùng khó khăn và cho vay thương nhân hoạt động thương mại ở khu vực khó khăn giảm mạnh từ 9% xuống còn 7,8%/năm; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giảm từ 9% xuống 8,4%/năm.

Động thái giảm lãi suất có ý nghĩa đặc biệt với người dân, nhất là các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, các gia đình vừa trải qua thiệt hại bão lũ, dịch bệnh....

bqbht_br_088.jpg
Mô hình chăn nuôi chồn hương của gia đình anh Hoàng Văn Hưng (xã Cẩm Xuyên).

Gia đình anh Hoàng Văn Hưng (thôn 1, xã Cẩm Xuyên) vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Ngân hàng CSXH Cẩm Xuyên đầu tư chăn nuôi chồn hương cung cấp cho thị trường. Bão số 10 vừa qua gây thiệt hại hệ thống chuồng trại, gia đình phải đầu tư kinh phí sửa chữa. “Trong lúc khó khăn, việc ngân hàng giảm lãi suất giúp chúng tôi giảm bớt gánh nặng chi phí, có thêm dư địa tài chính để tái đầu tư, ổn định sản xuất” - anh Hoàng Văn Hưng chia sẻ.

Không riêng gia đình anh Hưng, đợt giảm lãi suất lần này đã lan tỏa lợi ích tới 9.220 khách hàng tại Ngân hàng CSXH Cẩm Xuyên, với tổng dư nợ hơn 635 tỷ đồng.

Ông Hoàng Công Tuyến - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Cẩm Xuyên cho biết: "Năm 2025, nhiều mô hình sản xuất – kinh doanh vay vốn trên địa bàn bị thiệt hại do thiên tai, dịch tả lợn châu Phi, trong khi đầu ra sản phẩm gặp khó. Việc giảm lãi suất giúp người vay giảm số tiền phải trả hàng tháng, nâng cao khả năng trả nợ đúng hạn, hạn chế phát sinh nợ xấu. Quan trọng hơn, với các hộ sản xuất – kinh doanh, đây còn là “khoảng thở” cần thiết để mạnh dạn mở rộng quy mô, đầu tư máy móc, duy trì việc làm và tạo thêm thu nhập. Từ góc độ vĩ mô, chính sách này góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế nông thôn, củng cố kết quả giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội".

bqbht_br_z7311023643553-82e532376374d492bd5ba0795ce16623.jpg
Một phiên giao dịch của Ngân hàng CSXH Can Lộc.

Hiện nay, Ngân hàng CSXH Can Lộc cũng đang đẩy mạnh truyền thông chính sách, rà soát và thực hiện giảm lãi suất trực tiếp đến từng khoản vay, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Ông Lưu Tùng Dương – Giám đốc Ngân hàng CSXH Can Lộc thông tin: "Tổng dư nợ của đơn vị hiện đạt trên 726 tỷ đồng với 8.430 hộ đang phát sinh dư nợ. Qua rà soát, từ ngày 1/12/2025 có 8.292 khách hàng đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách giảm lãi suất với tổng dư nợ các chương trình hơn 672,7 tỷ đồng".

Anh Võ Văn Tân (thôn Đình Sơn, xã Gia Hanh) hiện vay vốn 3 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ 210 triệu đồng. Anh Tân cho hay: “Việc giảm lãi suất đồng loạt giúp gia đình giảm áp lực tài chính, từ đó mạnh dạn đầu tư thêm máy móc cho nghề mộc truyền thống, nâng cao năng suất và thu nhập”.

bqbht_br_3330.jpg
Gia đình Võ Văn Tân (xã Gia Hanh) đang vay 3 chương trình tín dụng tại Ngân hàng CSXH.

Ngay sau khi Quyết định số 2553/QĐ-TTg được ban hành, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng niêm yết công khai mức lãi suất mới tại các điểm giao dịch xã; phối hợp với UBND các xã, phường, các tổ chức - chính trị nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn để thông tin trực tiếp tới người dân; đồng thời cập nhật hệ thống, áp dụng tự động đối với tất cả khoản vay.

Theo ông Phan Ngọc Vũ – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ tín dụng (Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh): Tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn tỉnh hiện đạt 7.893 tỷ đồng, với hơn 93.000 khách hàng còn dư nợ. Dự kiến, trong đợt giảm lãi suất từ ngày 1/12, có hơn 89.500 khách hàng được thụ hưởng.

bqbht_br_66-2.jpg
Ngân hàng CSXH Thạch Hà phối hợp đẩy mạnh truyền thông chính sách.

Thực tiễn cho thấy, việc giảm lãi suất tín dụng chính sách không chỉ là giải pháp tình thế trước khó khăn trước mắt, mà còn thể hiện tư duy điều hành linh hoạt, lấy người dân làm trung tâm của Chính phủ và Ngân hàng CSXH.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài, Hà Tĩnh cần tiếp tục gắn tín dụng chính sách với tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, phát triển chuỗi giá trị và chuyển đổi mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu. Khi dòng vốn ưu đãi được sử dụng đúng hướng, đúng mục tiêu, tín dụng chính sách xã hội sẽ không chỉ là “phao cứu sinh”, mà còn trở thành động lực bền vững cho phát triển kinh tế nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!