Giao dịch việc làm trực tuyến liên tỉnh - cơ hội mới cho lao động trẻ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thông qua phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố (Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam, Khánh Hòa và Gia Lai) diễn ra sáng 24/2, nhiều lao động Hà Tĩnh đã được tư vấn các thông tin về việc làm, hiểu rõ khả năng của bản thân trước yêu cầu của thị trường lao động.

Giao dịch việc làm trực tuyến liên tỉnh - cơ hội mới cho lao động trẻ Hà Tĩnh

Sàn giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh (Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam, Khánh Hòa và Gia Lai)

Tham gia sàn giao dịch, Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Bao Yue Việt Nam (TX Kỳ Anh) có nhu cầu tuyển dụng 48 lao động ở nhiều vị trí như: thợ hàn (28 lao động), thợ điện (5 lao động), thợ hàn cắt (10 lao động) và thợ nguội (5 lao động).

Giao dịch việc làm trực tuyến liên tỉnh - cơ hội mới cho lao động trẻ Hà Tĩnh

Tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến, 136 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 13.873 vị trí việc làm.

Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Bao Yue Việt Nam cho biết: “Doanh nghiệp chuyên về sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị lò chuyển, lò đúc. Các vị trí lao động chúng tôi cần tuyển trong đợt này có mức lương dao động từ 5 - 15 triệu đồng/tháng. Tại phiên giao dịch việc làm hôm nay, công ty phỏng vấn qua hình thức trực tuyến. Sau khi xem xét hồ sơ, năng lực, chúng tôi sẽ thông báo cho lao động về kết quả phỏng vấn”.

Giao dịch việc làm trực tuyến liên tỉnh - cơ hội mới cho lao động trẻ Hà Tĩnh

Lao động tại điểm cầu Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phỏng vấn trực tuyến.

Tại điểm cầu Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, cùng với hơn 400 lao động khác, sau khi được cán bộ trung tâm hướng dẫn, tư vấn, chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1985) ở huyện Lộc Hà đã trực tiếp tham gia phỏng vấn trực tuyến.

Chị Nhung cho biết: “Tham gia sàn giao dịch việc làm trực tuyến, trung tâm đã kết nối để người lao động và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi. Qua phỏng vấn trực tuyến, tôi được Công ty Công nghệ CMS (TP Hà Tĩnh) chấp nhận tuyển dụng vị trí nhân viên văn phòng”.

Giao dịch việc làm trực tuyến liên tỉnh - cơ hội mới cho lao động trẻ Hà Tĩnh

Chị Nguyễn Thị Nhung trả lời phỏng vấn trực tuyến và được Công ty Công nghệ CMS (TP Hà Tĩnh) tuyển dụng.

Được biết, tham gia phiên giao dịch việc làm trực tuyến diễn ra vào sáng 24/2 kết nối 6 tỉnh, thành phố (Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam, Khánh Hòa và Gia Lai) có 136 doanh nghiệp, có nhu cầu tuyển dụng 13.873 vị trí việc làm. Riêng tại Hà Tĩnh, có 60 doanh nghiệp tuyển dụng 7.500 vị trí việc làm. Các vị trí việc làm đa dạng ngành nghề như: kỹ sư xây dựng, cơ khí; kế toán; nhân viên kinh doanh; thợ hàn; công nhân may; lao động phổ thông…; mức lương cho người lao động dao động từ 5 - 20 triệu đồng/tháng.

Ông Lương Xuân Hà - Phó phòng Tư vấn, giới thiệu việc làm - thông tin thị trường lao động (Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh) cho biết: “Tham gia sàn giao dịch việc làm trực tuyến, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, may mặc ở Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ hơn 50%, còn lại là lao động có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp”.

Theo đánh giá của các nhà tuyển dụng, cơ hội việc làm tại sàn giao dịch việc làm trực tuyến lần này chủ yếu giành cho độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi. Đại diện Chi nhánh Công ty TNHH FUJIKURA AUTOMOTIVE Việt Nam tại Quảng Ngãi cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao năng lực của lao động Hà Tĩnh tham gia phỏng vấn tại sàn giao dịch việc làm trực tuyến. Đặc biệt là lao động được đào tạo ngành điện, phù hợp với chuyên ngành công ty đang cần”.

Sàn giao dịch việc làm trực tuyến do các trung tâm dịch vụ việc tỉnh, thành phố tổ chức thường xuyên sẽ giúp kết nối cung - cầu lao động ở các địa phương, liên thông giữa các vùng, miền tạo điều kiện cân bằng, ổn định thị trường lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Qua đó, giúp thị trường lao động cả nước từng bước đồng bộ, hiện đại, đóng góp vào sự phát triển kinh tế tại các địa phương và trên cả nước.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch việc làm trực tuyến, trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông để doanh nghiệp và người lao động hiểu thêm về phương thức tuyển dụng này.

Đồng thời, trung tâm xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp và người lao động để nâng cao tính nghiệp vụ chuyên môn. Ngoài ra, sẽ tăng cường phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố để tổ chức nhiều hơn các sàn giao dịch trực tuyến, từ đó, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Việc tìm người - Cơ hội vàng cho lao động Hà Tĩnh

Vấn đề hôm nay: Việc tìm người - Cơ hội vàng cho lao động Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án lớn được triển khai. Nhu cầu lao động vì thế tăng mạnh. Vì sao một tỉnh có hàng chục nghìn lao động làm việc ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài… nhưng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn “khát” nhân lực? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Miệt mài mưu sinh ngày cuối năm

Miệt mài mưu sinh ngày cuối năm

Ngày cuối năm, những người lao động ở Hà Tĩnh vẫn đang cố gắng làm việc trên các con đường, ngõ phố để kiếm thêm thu nhập, với hy vọng có một cái Tết đủ đầy, tươm tất hơn.
Cuối năm, nhặt "lộc biển" sắm Tết

Cuối năm, nhặt "lộc biển" sắm Tết

Những ngày giáp Tết, nhiều người dân vẫn lặng lẽ bám bãi bồi, ghềnh đá để đục hàu, cào nghêu, chắt chiu từng “lộc biển” để sắm sửa cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình.
Ăn ngủ cùng đào, mai trong những đêm giá lạnh giáp Tết

Ăn ngủ cùng đào, mai trong những đêm giá lạnh giáp Tết

Bất chấp giá lạnh, hơn 200 tiểu thương bán hoa, cây cảnh trên các tuyến phố phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh dựng lều, bạt để ở lại kinh doanh. Với họ ước muốn lớn nhất là sớm bán hết hàng để được về nhà đón tết.
Tết đầy đủ hơn nhờ việc làm thời vụ

Tết đầy đủ hơn nhờ việc làm thời vụ

Cận Tết, thị trường lao động Hà Tĩnh trở nên sôi động hơn với nhiều việc làm thời vụ. Đây là cơ hội để người lao động cải thiện nguồn thu nhập, chuẩn bị một cái Tết đủ đầy hơn.