Gieo đúng lịch, cơ giới hóa trong sản xuất, huyện Kỳ Anh “về đích” thu hoạch lúa hè thu

(Baohatinh.vn) - Đến hết ngày 6/9, sau khi 2 xã Kỳ Lạc và Kỳ Sơn thu hoạch nốt 22 ha lúa còn lại, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) chính thức cán đích vụ hè thu với tiến độ thuộc hàng sớm nhất trong toàn tỉnh.

Gieo đúng lịch, cơ giới hóa trong sản xuất, huyện Kỳ Anh “về đích” thu hoạch lúa hè thu

Về đích an toàn, né tránh thiên tai

Đến hết ngày 6/9, toàn bộ 4.512 ha lúa hè thu tại huyện Kỳ Anh đã được thu hoạch gọn. Thu hoạch sớm, rơi vào thời điểm thời tiết thuận lợi nên đến nay, phần lớn nông dân đã cất gọn lúa vào kho.

Gieo đúng lịch, cơ giới hóa trong sản xuất, huyện Kỳ Anh “về đích” thu hoạch lúa hè thu

Bà Nguyễn Thị Liệu, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu đã thu được gần 2,5 tấn lúa.

Bà Nguyễn Thị Liệu, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu cho biết: Gia đình làm 9 sào lúa BC6, năng suất năm đạt trên 2,5 tạ/sào. Đầu vụ nhờ xuống giống nhanh gọn và sớm nên chưa có năm nào thu hoạch thuận lợi như năm nay.

“Từ 2 tuần trước, chúng tôi đã gặt xong toàn bộ diện tích và đến nay gần 2,5 tấn đã khô khén, xếp kho an toàn. Mưa lũ có về cũng không lo gì nữa” - bà Liệu phấn khởi nói.

Gieo đúng lịch, cơ giới hóa trong sản xuất, huyện Kỳ Anh “về đích” thu hoạch lúa hè thu

...và đã cất gọn vào “kho”.

Còn gia đình chị Nguyễn Thị Thủy ở thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn làm 7 sào, một phần bán lúa tươi tại ruộng, phần còn lại cũng đã được phơi phong cất đặt cẩn thận, né tránh được nguy cơ rủi ro do thiên tai vào cuối vụ sản xuất.

Gieo đúng lịch, cơ giới hóa trong sản xuất, huyện Kỳ Anh “về đích” thu hoạch lúa hè thu

Chị Nguyễn Thị Thủy bán lúa tươi tại ruộng.

Theo đánh giá của lãnh đạo các địa phương ở Kỳ Anh, vụ hè thu năm nay thu hoạch sớm nhờ từ đầu vụ các cấp chính quyền và ngành chuyên môn đã chỉ đạo ráo riết thực hiện đúng lịch thời vụ.

Với các giải pháp đồng bộ như: nhập 70 tấn giống mới ngắn ngày; huy động tối đa cơ giới hóa khâu làm đất; đảm bảo chủ động nguồn nước, lấy nước điều hành thời vụ... phần lớn các địa phương tại huyện Kỳ Anh hoàn thành gieo cấy từ đầu tháng 6, sớm hơn hạn chót của tỉnh khoảng 7 đến 8 ngày.

Gieo đúng lịch, cơ giới hóa trong sản xuất, huyện Kỳ Anh “về đích” thu hoạch lúa hè thu

Khoảng 130 chiếc máy gặt đập liên hợp đồng loạt thu hoạch gọn lúa hè thu tại Kỳ Anh.

Bên cạnh đó, vào vụ thu hoạch, ngoài 50 máy gặt đập liên hợp trong huyện, còn có khoảng 80 máy từ các địa phương được huy động tập trung. Chỉ trong hơn 1 tuần, toàn bộ diện tích đã được thu hoạch gọn. Nhờ đó, đến cuối tháng 8, toàn huyện đã gặt được 95% diện tích; một số vùng sản xuất nhỏ lẻ còn lại đến nay cũng đã hoàn thành thu hoạch.

Diện tích cánh đồng lớn tiếp tục khẳng định ưu thế

Theo Phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh, ngoại trừ 400 ha lúa đang thời kỳ trổ bông bị ngập sâu do ảnh hưởng cơn bão số 2 khiến năng suất giảm sút, các diện tích còn lại đều đạt năng suất cao, đồng đều. Năng suất bình quân chung toàn huyện ước đạt 48 tạ/ha; các xã Kỳ Phong, Kỳ Văn, Kỳ Hải, Kỳ Tiến, Kỳ Châu đạt trên 50 tạ/ha.

Gieo đúng lịch, cơ giới hóa trong sản xuất, huyện Kỳ Anh “về đích” thu hoạch lúa hè thu

Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn Trần Ngọc Kính cho biết: "Xã đã động viên, khuyến khích người dân đầu tư thâm canh, đồng thời đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất.

Nhờ đó năm nay, 346,6ha vụ hè thu đã cho năng suất bình quân đạt hơn 53 tạ/ha, được đánh giá là năng suất đạt cao toàn diện trên tất cả các loại giống".

Gieo đúng lịch, cơ giới hóa trong sản xuất, huyện Kỳ Anh “về đích” thu hoạch lúa hè thu

Lãnh đạo xã Kỳ Văn kiểm tra, động viên bà con thu hoạch lúa hè thu.

Vụ hè thu năm nay, hơn 2.000 ha cánh đồng lớn “một giống, một thời vụ” ở huyện Kỳ Anh tiếp tục khẳng định hiệu quả với năng suất cao hơn bình quân chung khoảng 10%.

Một số cánh đồng được đầu tư phá bờ thửa, hình thành vùng sản xuất lớn hoặc thâm canh một giống liên kết với doanh nghiệp ở các xã Kỳ Văn, Kỳ Giang, Kỳ Khang, Kỳ Tiến tiếp tục thể hiện kết quả vượt trội.

Gieo đúng lịch, cơ giới hóa trong sản xuất, huyện Kỳ Anh “về đích” thu hoạch lúa hè thu

Ông Nguyễn Tiến Thành ở thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong (phải): Hơn 3 sào lúa hữu cơ của gia đình sản xuất liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ thuận lợi, giá bán giá cao hơn thị trường khoảng 25%.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong Võ Tiến Sửu cho biết: “Bên cạnh đạt năng suất bình quân cao nhất toàn huyện, Kỳ Phong nhân rộng 3 vùng sản xuất 1 giống, 1 thời vụ với tổng diện tích 28 ha. Với ưu thế giảm sâu bệnh, giảm chi phí đầu tư, thuận lợi trong đầu tư thâm canh nên đạt năng suất 60 tạ/ha”.

Huyện Kỳ Anh đã hoàn thành thu hoạch phần lớn diện tích lúa hè thu từ đầu tháng 9. Đây là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về tiến độ sản xuất vụ hè thu năm 2020. Năng suất lúa theo đánh giá bước đầu ước đạt bình quân khoảng 48 tạ/ha, thuộc nhóm khá của tỉnh.

Ông Nguyễn Tống Phong - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!