Giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để Hà Tĩnh phát triển

(Baohatinh.vn) - Thượng tướng Trần Việt Khoa tin tưởng, với những kết quả đã đạt được, cùng với truyền thống đoàn kết, Hà Tĩnh sẽ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

bqbht_br_img-2099-copy.jpg
Đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Chiều 19/3, đoàn cán bộ, giảng viên và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 99 (Học viện Quốc phòng) phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm về phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố QP-AN và đối ngoại; công tác quản lý biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Về phía Học viện Quốc phòng có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS. Trần Việt Khoa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Trung tướng, TS. Đào Tuấn Anh - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng và gần 100 cán bộ, giảng viên.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tham dự.

bqbht_br_img-2137-copy.jpg
Thượng tướng Trần Việt Khoa và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm chủ trì buổi tọa đàm.

Hà Tĩnh có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước; có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuận tiện giao thương với nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan; có cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, một trong những cảng biển trọng điểm của khu vực; có các tuyến giao thông huyết mạch đi qua… Nhờ đó, địa phương có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ logistics, kinh tế biển. Tuy nhiên, vị trí địa chính trị quan trọng này cũng đặt ra cho tỉnh nhiệm vụ nặng nề về bảo đảm quốc phòng, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thực tiễn đã chứng minh, phát triển KT-XH và củng cố QP-AN luôn có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại chặt chẽ. Do đó, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định: kinh tế phát triển là tiền đề để bảo đảm QP-AN vững chắc. QP-AN ổn định là điều kiện để thúc đẩy KT-XH phát triển bền vững.

bqbht_br_img-2185-copy.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh thông tin tới đại biểu một số kết nổi bật của tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua.

Sau gần 35 năm tái lập, từ một tỉnh nghèo với xuất phát điểm thấp, Hà Tĩnh đã vươn lên trong nhóm các tỉnh dẫn đầu khu vực. Đến nay, quy mô nền kinh tế đạt 113.000 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng kinh tế bình quân năm đạt khoảng 6%, thu ngân sách ước đạt 88.500 tỷ đồng (gấp 1,6 lần giai đoạn 2016-2020).

Chương trình xây dựng NTM đạt kết quả ấn tượng, với 100% xã đạt chuẩn, 9/12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ, 3 đơn vị còn lại đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thu ngân sách liên tục tăng nhanh, năm 2024, tổng thu đạt 18.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 10.000 tỷ đồng.

Hà Tĩnh thường xuyên tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Trung ương; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, nâng cao năng lực cán bộ.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, tỉnh đã giảm 3 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 5 sở, 38 phòng ban cấp tỉnh, 4 phòng ban cấp huyện và sáp nhập 139 đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, giảm 46 xã trong giai đoạn 2019-2021; sáp nhập 3 huyện, 23 xã trong giai đoạn 2023-2025. Giai đoạn 2017-2024, tỉnh đã tinh giản gần 4.000 cán bộ, công chức, viên chức, giúp bộ máy vận hành hiệu quả hơn.

bqbht_br_img-2324-copy.jpg
Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm, đảm bảo QP-AN gắn với mở rộng hợp tác đối ngoại; tập trung xây dựng LLVT đủ số lượng, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tổ chức hiệu quả diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; diễn tập phòng chống bão lụt, PCCCR. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Lực lượng chức năng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố và công an nước bạn Lào triệt phá nhiều chuyên án lớn, điển hình trên toàn quốc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội. Tỉnh cũng luôn chú trọng mở rộng hợp tác GD&ĐT nguồn nhân lực, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Tĩnh vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: tình hình an ninh biên giới tiềm ẩn yếu tố phức tạp, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép vẫn diễn ra, nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy, công nghệ cao xuyên biên giới. Thiên tai thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến phát triển KT-XH, ngân sách cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng nhu cầu…

Tại buổi tọa đàm, đã có 9 ý kiến của các đồng chí học viên trao đổi, với mong muốn nắm bắt tình hình thực tiễn của Hà Tĩnh như: các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; công tác thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh; kinh nghiệm chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU; phát triển logistics, du lịch biển…

Đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, lớp trưởng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 99 (Học viện Quốc phòng) trao đổi một số nội dung tại buổi tọa đàm.

Đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, lớp trưởng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 99 (Học viện Quốc phòng) trao đổi một số nội dung tại buổi tọa đàm.

Đại biểu cũng đề nghị tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp đảm bảo QP-AN trong quá trình phát triển kinh tế; xây dựng khu vực phòng thủ; kinh nghiệm xây dựng NTM, “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, công tác giảm nghèo; giải pháp thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn…

Một số học viên là lãnh đạo các công ty, tập đoàn cũng bày tỏ ý định tìm hiểu đầu tư xây dựng các nhà máy hóa chất, phân bón, điện khí… vào Hà Tĩnh và muốn biết địa phương có chính sách hỗ trợ như thế nào?

Sau khi nghe ý kiến của đoàn công tác Học viện Quốc phòng, đại diện lãnh đạo các sở, ngành Hà Tĩnh đã làm rõ các nội dung liên quan. Trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề mà đoàn công tác quan tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, Hà Tĩnh đã tổng kết được những bài học kinh nghiệm, từ đó định vị đúng, nhận diện chính xác những tiềm năng, thế mạnh cũng như những khó khăn của địa phương để có các giải pháp, định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cho biết, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2025 và những năm tiếp theo xây dựng nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững, hướng tới năm 2030 trở thành một trong 20 tỉnh, thành phố có GRDP cao nhất cả nước.

bqbht_br_img-2386-copy.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại buổi tọa đàm.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn trách nhiệm cá nhân với mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, giữ vững QP-AN, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân. Tăng cường hợp tác kinh tế, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác QP-AN, góp phần giữ vững chủ quyền, củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, coi đây là cuộc cách mạng cấp thiết, triển khai quyết liệt nhiệm vụ chuyển đổi số, "bình dân học vụ số", lan tỏa sâu rộng đến từng người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức với quyết tâm cao từ các cấp, ngành; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại.

Tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh GPMB, đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính mạnh mẽ, thực hiện phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, tạo sự chủ động, linh hoạt trong quản lý và điều hành.

Tỉnh cũng sẽ gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng con người Hà Tĩnh năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên.

Với những ý kiến thảo luận, gợi ý của các đại biểu tại buổi tọa đàm, đặc biệt là những ý kiến định hướng các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH gắn với giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm QP-AN, tỉnh tiếp thu nghiêm túc.

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Học viện Quốc phòng, các cơ quan Trung ương, nhất là trong hoạch định chiến lược phát triển bền vững gắn với đảm bảo QP-AN. Đồng thời, mong muốn tăng cường kết nối, hợp tác với các địa phương trên cả nước, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, chuyển đổi số…

bqbht_br_img-2412-copy.jpg
Thượng tướng Trần Việt Khoa kết luận buổi tọa đàm.

Kết luận buổi tọa đàm, thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng đánh giá cao những kết quả phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QP-AN của Hà Tĩnh. Với sự linh hoạt, tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Những vấn đề được trao đổi tại buổi tọa đàm đã làm rõ thêm nhiều thông tin hữu ích và kinh nghiệm quý cho đoàn công tác về phát triển KT-XH gắn với QP-AN, là cơ sở quan trọng để Học viện Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, bổ sung vào công tác đào tạo cán bộ trong thời gian tới.

Giám đốc Học viện Quốc phòng đề nghị, Hà Tĩnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố lòng tin trong Nhân dân, tạo sự nhất quán, đồng thuận cao từ cơ sở trong việc thực hiện các chủ trương lớn đang triển khai; quan tâm công tác đối ngoại, đặc biệt là các chính sách hợp tác phát triển trên các lĩnh vực thương mại, du lịch; nắm bắt thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề biên giới một cách kịp thời và hiệu quả.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa nhấn mạnh, việc giữ vững QP-AN sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển ổn định. Đồng thời tin tưởng, với những kết quả đã đạt được, cùng với truyền thống đoàn kết, chịu khó, Hà Tĩnh sẽ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, cùng đó chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước trong thời gian tới.

bqbht_br_img-2420-copy.jpg
Dịp này, Thượng tướng Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện Quốc phòng...
... và ban cán sự lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 99 (Học viện Quốc phòng) tặng quà lưu niệm cho tỉnh Hà Tĩnh.

... và ban cán sự lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 99 (Học viện Quốc phòng) tặng quà lưu niệm cho tỉnh Hà Tĩnh.

Nhân dịp này, Học viện Quốc phòng tặng Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam số tiền 50.000.000 đồng; cán bộ, giảng viên và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 99 tặng Hà Tĩnh 26 căn nhà tình nghĩa trị giá 1.560.000.000 đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã trao những món quà đến Học viện Quốc phòng và cán bộ, giảng viên, học viên lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 99.

bqbht_br_img-2427-copy.jpg
Học viện Quốc phòng tặng Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam số tiền 50.000.000 đồng.
bqbht_br_img-2456-copy.jpg
Cán bộ, giảng viên và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 99 (Học viện Quốc phòng) tặng Hà Tĩnh 26 căn nhà tình nghĩa trị giá 1.560.000.000 đồng.
Lãnh đạo Học viện Quốc phòng đón nhận tình cảm từ Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh.
Lãnh đạo Học viện Quốc phòng đón nhận tình cảm từ Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.
Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

Từ 13/3 đến 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy chiến dịch, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ – trận quyết chiến chiến lược mang tầm vóc thời đại. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo, toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, tạo bước ngoặt quyết định buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21/7/1954.
C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại TP Hồ Chí Minh, tôi vinh dự được gặp mặt và theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đoàn C282Q đến thăm những địa điểm cất giữ kho báu ngày xưa, khi họ tiếp quản và bảo vệ.
Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.
Thao trường đổ mồ hôi…

Thao trường đổ mồ hôi…

Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 
Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương

Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vẫn duy trì huấn luyện nghiêm, cường độ cao, góp phần rèn luyện lực lượng vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới.
Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.
Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường

Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường

Các xã, phường ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Trên thao trường, các chiến sĩ sao vuông đang say sưa tập luyện, miệt mài thi đua lập công.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Triển khai tổng thể, đồng bộ giải pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu

Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!