Giúp người dân thụ hưởng tiện ích từ cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 3 tháng triển khai, việc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân Hà Tĩnh.

Sáng 9/1, đông đảo người dân có mặt tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thực hiện thủ tục cấp phiếu lí lịch tư pháp (LLTP). Nhiều người cho biết, dù có thể chủ động nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà nhưng họ vẫn có mặt tại trung tâm để được hướng dẫn cụ thể, bài bản. Ngoài việc bố trí cán bộ thực hiện, Sở Tư pháp đã sắp xếp lực lượng ĐVTN hướng dẫn người dân.

bqbht_br_1.jpg
Người dân làm thủ tục hành chính liên quan tới việc cấp phiếu LLTP trên VNeID được hướng dẫn tận tình.

Anh Nguyễn Việt Hoàng (trú xã Hồng Lộc, Thạch Hà) chia sẻ: “Khi nộp hồ sơ xin việc cho một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP Hà Tĩnh, tôi được yêu cầu bổ sung phiếu LLTP. Khi mới đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, tôi còn lúng túng chưa biết cách đăng ký. May mắn, dưới sự hướng dẫn tận tình của các ĐVTN, tôi đã thực hiện thành công giao dịch trực tuyến. Sau đó, tôi còn theo dõi được tình hình xử lý hồ sơ của mình, tải được kết quả phiếu LLTP điện tử về điện thoại”.

Sau khi thực hiện quy trình cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID, không chỉ anh Hoàng mà tất cả người dân đều ngạc nhiên bởi quy trình thực hiện nhanh chóng, thuận lợi. Trước đây, khi có nhu cầu cấp phiếu LLTP, họ phải mất một hoặc hai buổi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để xếp hàng, lấy số và chờ làm thủ tục. Từ khi Sở Tư pháp triển khai thí điểm cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID, người dân được thụ hưởng nhiều tiện ích.

bqbht_br_3.jpg
Các bước cấp phiếu LLTP trực tuyến mà người dân còn lúng túng được đoàn viên thanh niên Sở Tư pháp nhiệt tình giải thích.

Chị Nguyễn Đan Linh (trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cho rằng, triển khai việc cấp phiếu LLTP trực tuyến rất thiết thực, hướng đến quyền và lợi ích của người dân. Bất kỳ ở đâu, chỉ cần có điện thoại, máy tính kết nối internet, bà con cũng có thể thực hiện được mà không cần mất thời gian đến trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

“Tôi rất mong các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và có sự hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn nhằm tạo sự lan tỏa và giúp người dân tiếp cận dịch vụ được thuận lợi hơn” - chị Linh cho hay.

bqbht_br_4-9145.jpg
Các thủ tục hành chính liên quan tới lĩnh vực tư pháp được cán bộ Sở Tư pháp tập trung giải quyết.

Theo cán bộ Sở Tư pháp, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận và giải quyết khoảng 200 lượt người dân đến đăng ký thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp, trong đó tập trung nhiều về LLTP. Cán bộ tư pháp cũng đã dành nhiều thời gian tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về chủ trương tiếp nhận 100% hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VneID; cung cấp mã QR và hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh quét mã để làm theo các bước hướng dẫn đăng ký nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công tỉnh. Đồng thời, thông tin cho người dân biết về việc tất cả các bưu điện, bưu cục trên địa bàn tỉnh đều nhận hỗ trợ, hướng dẫn làm phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID. Do vậy, người dân có thể đến các bưu điện, bưu cục tại địa phương đăng ký vừa thuận tiện vừa giảm được chi phí, thời gian đi lại.

Sau hơn 3 tháng triển khai, toàn tỉnh tiếp nhận 4.244 hồ sơ đề nghị cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID. Số lượng hồ sơ tăng dần qua từng tháng, theo đó, tháng 10 có 270 hồ sơ, tháng 11 tiếp nhận 1.725 hồ sơ, tháng 12 có 2.429 hồ sơ. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận tổng số 446 hồ sơ, trong đó, nhiều nhất vào ngày 6/1 (124 hồ sơ). Hiện có 91 hồ sơ đã được trả kết quả, số còn lại đang được xử lý.

bqbht_br_2.jpg
Việc triển khai thí điểm cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID là bước tiến ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp.

Theo Thượng tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh), đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền ý nghĩa, triển khai các điều kiện để thực hiện cấp phiếu LLTP qua VNeID. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền và thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh; bố trí nhân lực hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin tài khoản VNeID.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: “Việc triển khai thí điểm cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID sẽ tạo ra cách nhìn nhận mới và hiệu ứng lan tỏa về hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và nhận thức của người dân về ứng dụng chuyển đổi số vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung, đổi mới tuyên truyền để người dân nắm bắt, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện”.

Chủ đề Chuyển đổi số

Đọc thêm

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.
Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng (trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.