Gõ cửa thầy lang chữa trị cho bò, dịch viêm da nổi cục ở Hà Tĩnh thêm khó kiểm soát

(Baohatinh.vn) - Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đang diễn biến phức tạp tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn chưa có ý thức cao trong việc phòng, chống dịch, gây khó khăn trong kiểm soát.

Gõ cửa thầy lang chữa trị cho bò, dịch viêm da nổi cục ở Hà Tĩnh thêm khó kiểm soát

Chậm báo cáo lên cơ quan chuyên môn, tự ý mua thuốc điều trị... đã khiến con bò của gia đình chị Giang (xã Xuân Lộc, Can Lộc) bị chết.

Ngày 28/2, con bò của gia đình chị Lê Thị Giang (xã Xuân Lộc, Can Lộc) xuất hiện triệu chứng ốm, bỏ ăn và sốt. Thay vì báo cho cán bộ thú y và cơ quan chức năng thì chị đã thuê người về tiêm và mua thuốc nam từ thầy lang trong huyện để về điều trị.

“Đến ngày 6/3, các triệu chứng vẫn không thuyên giảm thì tôi mới hỏi thông tin ở cán bộ thú y xã và được xác định là nhiễm bệnh viêm da nổi cục. Do bò của gia đình bị kiệt sức trong thời gian dài nên đã chết và phải đem đi tiêu huỷ vào ngày 8/3 vừa qua” - chị Giang cho biết.

Gõ cửa thầy lang chữa trị cho bò, dịch viêm da nổi cục ở Hà Tĩnh thêm khó kiểm soát

Nhiều hộ dân đã chủ động rắc vôi bột khử trùng để phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục.

Ông Đoàn Minh Lương - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc cho biết: Trên địa bàn huyện còn tình trạng một số hộ dân chậm báo cáo thông tin trâu, bò bị ốm, có dấu hiệu nhiễm bệnh; không thực hiện theo hướng dẫn từ cơ quan thú y mà tự ý chữa trị cho gia súc nên dịch bệnh tiếp tục xâm nhiễm rộng tại địa phương, gây khó khăn cho quá trình chữa trị của chuyên môn.

Trước tình trạng này, Can Lộc đã tuyên truyền liên tục trên sóng phát thanh để người dân hiểu rõ các biện pháp điều trị cơ bản; làm việc với một số thầy lang trên địa bàn để ký cam kết không buôn bán, cắt thuốc cho gia súc khi không có đủ thông tin về dịch bệnh, ảnh hưởng đến quá trình xử lý, phòng chống dịch”.

Gõ cửa thầy lang chữa trị cho bò, dịch viêm da nổi cục ở Hà Tĩnh thêm khó kiểm soát

Chính quyền cấp huyện, cấp xã tại Can Lộc đã làm việc với thầy lang trên địa bàn, cam kết không cắt thuốc chữa trị cho gia súc khi tình hình dịch bệnh đang phức tạp.

“Can Lộc cũng đã thực hiện nhanh chóng việc tiêm phòng vắc-xin theo tiến độ. Đến nay, toàn huyện đã tiêm được hơn 9.300 liều vắc-xin và đăng ký nhập thêm 4.000 liều nữa để bao vây, khống chế dịch, tránh gây hoang mang cho người chăn nuôi” - ông Lương thông tin thêm

Hiện nay, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp với quy mô rộng tại huyện Cẩm Xuyên. Thông tin từ Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên, địa bàn đã có 19 xã, thị trấn xuất hiện dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò với hơn 650 con bị nhiễm bệnh, trong đó, có 64 con chết, buộc phải tiêu hủy.

Gõ cửa thầy lang chữa trị cho bò, dịch viêm da nổi cục ở Hà Tĩnh thêm khó kiểm soát

Rất khó khăn để kiểm soát trâu, bò khi tập quán chăn nuôi của người dân chủ yếu vẫn là chăn thả trâu, bò tự nhiên theo bầy đàn.

Ông Phan Xuân Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi Cẩm Xuyên cho biết: “Trên địa bàn cũng có hiện tượng người dân tự mua thuốc thú y không có hướng dẫn hoặc theo thông tin từ người khác “mách nước” tìm đến thầy lang ở các vùng như huyện Thạch Hà, Can Lộc... chữa trị. Hơn nữa, do thức ăn dự trữ hạn chế, người dân đang tranh thủ thời tiết nắng ấm, cỏ xanh tốt để chăn thả trâu, bò ra ngoài các bãi tập trung khiến cho dịch bệnh khó kiểm soát hơn”.

Để tập trung khống chế dịch bệnh, huyện đang chú trọng hơn nữa vào công tác tuyên truyền cụ thể cho người chăn nuôi; thực hiện đồng thời công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi và phun hóa chất tiêu diệt các vật chủ trung gian truyền bệnh (ruồi, muỗi, ve, mòng,…). Đồng thời, huy động tối đa lực lượng cán bộ, người có chứng chỉ hành nghề thú y tham gia hoạt động tiêm phòng; hướng dẫn người dân chăm sóc, chữa trị và theo dõi giám sát dịch bệnh tại cơ sở.

Gõ cửa thầy lang chữa trị cho bò, dịch viêm da nổi cục ở Hà Tĩnh thêm khó kiểm soát

Người dân cần chú trọng chăm sóc sức khoẻ cho đàn bò, hạn chế chăn thả tập trung... để phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn này.

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, hiện nay, Việt Nam chưa có phác đồ điều trị cụ thể cho loại bệnh này nên khi trâu, bò bị nhiễm bệnh, người dân cần chăm sóc tốt, bổ sung chế độ ăn nhiều chất dinh dưỡng và có thể sử dụng thêm danh mục thuốc được phép sử dụng trong thú y để kháng viêm, hạ sốt, điều trị ngăn ngừa nhiễm trùng kế phát… theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.

Ông Trần Hùng - Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: Để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, tỉnh đã nhập về hơn 45.000 liều vắc-xin, tổ chức tiêm cuốn chiếu theo kế hoạch. Chi cục đang làm thủ tục với đơn vị cung ứng để nhập tiếp số lượng vắc-xin các huyện đăng ký thêm một cách sớm nhất.

Gõ cửa thầy lang chữa trị cho bò, dịch viêm da nổi cục ở Hà Tĩnh thêm khó kiểm soát

Các địa phương thường xuyên tổ chức phun tiêu độc khử trùng, diệt ruồi, muỗi, ve, mòng... nhất là trong thời điểm giao mùa như hiện nay.

“Tuy nhiên, qua quá trình theo dõi, công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: việc giám sát dịch bệnh thiếu chặt chẽ, phát hiện, báo cáo dịch chậm; một số địa phương chưa cách ly, quản lý, chăm sóc chữa trị gia súc mắc bệnh đảm bảo, tiến độ tiêm phòng bao vây ổ dịch chậm; quá trình tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân chưa đạt yêu cầu” - ông Trần Hùng cho hay.

Theo khuyến cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, người chăn nuôi trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp như hiện nay phải cách ly những trâu bò bị nhiễm bệnh, chăm sóc tốt để tăng sức đề kháng và khả năng phục hồi; giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để kịp thời báo cáo chính quyền, cơ quan thú y, không giấu dịch; sử dụng các loại thuốc điều trị triệu chứng thứ phát trên gia súc cần theo chỉ dẫn của cán bộ thú y có chuyên môn.

Đến nay, tổng số gia súc mắc bệnh chưa qua 21 ngày trên địa bàn tỉnh là 2.687 con/108 xã thuộc 9 huyện, thị, thành phố gồm: Hương Khê, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Kỳ Anh, Nghi Xuân, TX Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh. Đến thời điểm này, đã có 166 con bò và bê bị chết, buộc phải tiêu hủy với khối lượng hơn 19,8 tấn.

Toàn tỉnh cũng đã hoàn thành tiêm phòng được gần 41.000 liều vắc-xin phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.